Quảng Nam: Ban TT-TT PG tỉnh tổng kết Phật sự

GNO - Sáng nay, 28-1 (9-12-Giáp Ngọ), Ban Thông tin - Truyền thông (TT-TT) GHPGVN tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2014, đề ra phương hướng công tác Phật sự năm 2015.

DSC_3211.jpg


Hội nghị tổng kết Phật sự Ban TT-TT PG tỉnh Quảng Nam sáng nay, 28-1

Hội nghị diễn ra tại hội trường BTS (chùa Đạo Nguyên, TP.Tam Kỳ), có sự chứng minh, chủ trì của TT.Thích Giải Quảng, Phó trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS PG Quảng Nam, Trưởng ban Biên tập website phatgiaoquangnam.vn; ĐĐ.Thích Viên Quán, Phó Thư ký BTS PG tỉnh, Phó trưởng Ban Biên tập website; ĐĐ.Thích Viên Hải, Trưởng ban TT-TT PG tỉnh, Phó trưởng Ban Biên tập website cùng chư tôn đức thành viên Ban TT-TT PG tỉnh, Phật tử cộng tác viên của Ban.

Phát biểu khai mạc, TT.Thích Giải Quảng tán dương công đức của chư tôn đức trong Ban TT-TT PG tỉnh nhà, dù mới thành lập nhưng đã đi vào hoạt động ổn định, đăng tải kịp thời các sự kiện của Phật giáo tỉnh nhà lên mạng lưới thông tin đại chúng. Ngoài những thành quả đạt được còn một vài khuyết điểm cần khắc phục trong năm đến như: kinh nghiệm còn nhiều hạn chế nên có một vài bản tin, hình ảnh đã được đăng tải còn nhiều thiếu sót; thông tin hoạt động Phật sự tại các huyện, thành phố cũng như tại các cơ sở còn nghèo nàn…

Hội nghị thông qua quyết định của BTS GHPGVN tỉnh về việc bổ nhiệm Ban Biên tập trang thông tin điện tử phatgiaoquangnam.vn (trang thông tin chính thức của BTS PG tỉnh) do TT.Thích Giải Quảng làm Trưởng ban Biên tập.

ĐĐ.Thích Minh Pháp, Phó ban TT-TT PG tỉnh thông qua bản báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2014 và phương hướng hoạt động Phật sự năm 2015.

Theo đó, trong năm qua Ban TT-TT PG tỉnh đã thành tựu được nhiều công tác Phật sự nổi bật như: đăng tải kịp thời những thông tin sự kiện, chương trình Phật sự của Ban Thường trực BTS tỉnh, các huyện, thành phố và các cơ sở tự viện lên cổng thông tin đại chúng, báo Phật giáo, các mạng xã hội.

Đặc biệt, năm nay Giáo hội tổ chức Đại lễ Vesak, là cơ hội để quảng bá hình ảnh của Phật giáo tỉnh nhà, Ban TT-TT đã kịp thời phân bổ các cộng tác viên, nhiếp ảnh viên đăng tin cụ thể như đưa tin và hình ảnh các sự kiện diễn ra trong những ngày Đại lễ Phật đản tại lễ đài chính do BTS GHPGVN tỉnh tổ chức tại Trung tâm Văn hoá tỉnh lên các trang web Phật giáo… Ngoài ra còn có gần 100 trang mạng xã hội, Đài Truyền hình AGV, QRT, TRT đưa tin về đại lễ với quy mô rộng rãi; đăng tải thông tin về tổ chức Đại lễ Phật đản tại các huyện, thành phố, các cơ sở trên địa bàn tỉnh lên mạng lưới thông tin đại chúng và những hoạt động Phật sự của các ban ngành trực thuộc BTS tỉnh, BTS các huyện, thành phố, các lễ bổ nhiệm trụ trì, lễ đặt đá xây dựng chùa, các chương trình lễ phóng sanh, hoa đăng…

 Ban đã đề xuất Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam xác lập được 3 kỷ lục do Ban Văn hóa Phật giáo tỉnh nhà thực hiện; thử nghiệm thành công và chuyển giao cho BTS Phật giáo tỉnh trực tiếp quản lý điều hành trang website phatgiaoquangnam.vn; phối hợp cùng các cơ quan báo đài ngoài xã hội để đăng tải, truyền tải các sự kiện lớn của Phật giáo trong toàn tỉnh. Ban TT-TT PG tỉnh tuy mới thành lập nhưng có nhiều đóng góp tích cực, đã được Ban TT-TT T.Ư GHPGVN tặng bằng tuyên dương công đức.

DSC_3194.jpg


Hội nghị nhận được nhiều ý kiến đóng góp của chư tôn đức

DSC_3209.jpg
ĐĐ.Thích Viên Hải đúc kết hội nghị

Năm tới, Ban thúc đẩy kiện toàn nhân sự cấp huyện, thành phố; mời cộng tác viên tham gia đưa tin về Phật giáo tỉnh nhà và các Phật sự tại địa phương; thực hiện bản tin Phật giáo Quảng Nam bằng video; tổ chức họp báo trước các sự kiện Phật sự quan trọng do Ban Trị sự tỉnh tổ chức; thành lập Ban bảo trợ ban TT-TT để thực hiện bản tin “Phật giáo đất Quảng” bằng video; hỗ trợ kinh phí cho các cộng tác viên của Ban TT-TT khi đi tác nghiệp…

Sau khi nghe nhiều ý kiến đóng góp, ĐĐ.Thích Viên Hải đúc kết hội nghị, tin tưởng Ban TT-TT PG tỉnh sẽ làm tốt vai trò truyền thông Phật giáo của mình. 

Quang Thanh - Xuân Sáng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày