Quảng Nam: Bổ nhiệm trụ trì chùa Bảo Thắng (Hội An)

GNO - Sáng 11-9, tại chùa Bảo Thắng (phường Sơn Phong, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam), môn đồ pháp quyến cùng Ni chúng trang nghiêm tổ chức lễ đại tường tưởng niệm cố Ni trưởng Thích nữ Diệu Hạnh, Chứng minh Phân ban Ni giới thuộc ban Tăng sự Trung ương Giáo hội, trụ trì chùa Bảo Thắng.

IMG_0504.jpg


Chư tôn đức quang lâm buổi lễ

Quang lâm chứng minh có HT.Thích Hạnh Niệm, UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam; HT.Thích Thiện Thành, Phó BTS GHPGVN tỉnh; TT.Thích Hạnh Hoa, Phó BTS PG tỉnh, Trưởng BTS PG TP.Hội An; cùng chư tôn Giáo phẩm Thường trực BTS PG tỉnh; các tỉnh thành; chư Tăng Ni trong và ngoài TP.Hội An cùng đông đảo Phật tử tham dự.

Trước bảo điện, môn đồ pháp quyến đã dâng lời tác bạch trong sự chứng minh của chư tôn đức, nguyện cầu Giác linh NT.Thích nữ Diệu Hạnh cao đăng cõi Phật.

ĐĐ.Thích Giải Quảng, Phó ban kiêm Chánh thư ký BTS PG tỉnh đọc quyết định bổ nhiệm NT.Thích nữ Hạnh Chơn, UV Phân ban Ni giới Trung ương Giáo hội, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Quảng Nam làm trụ trì chùa Bảo Thắng.

HT.Thích Hạnh Niệm ban đạo từ sách tấn, tán thán và điểm lại cuộc đời, đạo hạnh của cố NT.Thích nữ Diệu Hạnh - một bậc tòng lâm thạch đức đã có nhiều đóng góp trong việc giảng dạy đạo hạnh, góp phần trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Phật giáo tỉnh Quảng Nam.

IMG_0555.jpg


NT.Hạnh Chơn đón nhận hoa chúc mừng của BTS PG tỉnh

IMG_0542.jpg
Và cung kính nghe lời đạo từ của Hòa thượng chứng minh

Cố NT.Thích nữ Diệu Hạnh thế danh Trần Thị Nữ, pháp danh Thị Liễu, tự Diệu Hạnh, hiệu Giác Ngộ, nối pháp đời 42 dòng thiền Lâm Tế Chúc Thánh. Ni trưởng sinh ngày mồng 3-5-Mậu Thìn (1928) tại làng Minh Hương, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Ngày mồng 2-10-Đinh Hợi (1947), Ni trưởng xuất gia với Hòa thượng Như Trạm - Tịch Chiếu tại tổ đình Phước Lâm (Hội An) và được Hòa thượng ban cho pháp danh Thị Liễu.

Năm Kỷ Sửu (1949), Ni trưởng cầu pháp với HT.Thích Đôn Hậu để thọ giới Sa-di-ni tại Đại giới đàn chùa Báo Quốc do HT.Thích Tịnh Khiết làm Đàn đầu truyền giới. Ni trưởng được HT.Đôn Hậu ban cho pháp tự Diệu Hạnh. 

Sau hai năm thực hành pháp của Sa-di, Ni trưởng được thọ giới Thức-xoa vào năm Tân Mão (1951). Với sự khát khao cần cầu giới pháp, học hạnh kiêm ưu nên Ni trưởng được Sư trưởng thượng Diệu hạ Hương - giám viện Ni trường Diệu Đức cho thọ Tỳ-kheo-ni giới vào ngày 23 tháng Giêng năm Quý Tỵ (1953) tại Đại giới đàn chùa Báo Quốc do HT.Thích Tịnh Khiết làm Đàn đầu truyền giới. Đến năm Đinh Dậu (1957), Ni trưởng thọ Bồ-tát giới tại Đại giới đàn Phật học viện Hải Đức (Nha Trang) do Đức trưởng lão Hòa thượng thượng Giác hạ Nhiên làm Đàn đầu truyền giới tôn sư.

Năm Tân Sửu (1961), Ni trưởng về chùa Bảo Thắng (Hội An) để cùng với quý Sư trưởng Thích nữ Đàm Minh, Sư trưởng Thích nữ Như Hường chăm lo Phật sự, xây dựng Ni bộ tại Quảng Nam. Cũng trong năm này, quý Sư trưởng thành lập trường tư thục Bồ Đề Diệu Nghiêm trong khuôn viên chùa Bảo Thắng để giúp con em nghèo có điều kiện học chữ. Ni trưởng được cử làm hiệu trưởng của trường.

Năm Giáp Thìn (1964), Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tỉnh Quảng Nam thành lập, Ni trưởng được cử giữ chức vụ Đặc ủy từ thiện xã hội. Từ đây, Ni trưởng đảm nhận trọng trách này qua nhiều giai đoạn của Giáo hội.

Với những công lao đóng góp cho Giáo hội cũng như trong sự phát triển Ni bộ tại Quảng Nam-Đà Nẵng nên Ni trưởng được Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tấn phong lên hàng giáo phẩm Ni trưởng vào năm Đinh Sửu (1997) trong Đại hội lần thứ IV của Giáo hội.

Năm Canh Thìn (2000), sau khi Sư trưởng thượng Như hạ Hường viên tịch, Ni trưởng được BTS Phật giáo tỉnh Quảng Nam bổ nhiệm trụ trì chùa Bảo Thắng và Phân ban Ni giới thuộc ban Tăng sự T.Ư GHPGVN cung thỉnh cố Ni trưởng làm thành viên ban chứng minh nhiệm kỳ 2012-2017.

Năm Canh Dần (2010), Ni trưởng giao việc điều hành chùa lại cho NS.Thích Nữ Hạnh Chơn đảm nhận, hằng ngày chuyên tâm trì kinh niệm Phật. Và theo sự vận hành của thời gian, thân tứ đại của Ni trưởng cũng bì quyện theo năm tháng. Sau một thời gian thân thể khiếm an, Ni trưởng đã mãn duyên Ta-bà vào lúc 16 giờ ngày 11-9-Giáp Ngọ (4-10-2014), hưởng thọ 87 tuổi đời và 61 hạ lạp.

IMG_0556.jpg


Nhiều phần quà chúc mừng được trao nhân dịp này

Thông Từ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày