Quảng Nam: Khánh thành chùa Đại An (Phú Ninh)

GNO - Sáng qua, 26-4-2015, chùa Đại An (thôn Đại Minh, xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) đã tổ chức lễ khánh thành ngôi đại hùng bảo điện sau hơn 1 năm trùng tu.

IMG_9110.JPG


Chư tôn đức chứng minh tại buổi lễ

Quang lâm tham dự và chứng minh có HT.Thích Thiện Duyên, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh; HT.Thích Thiện Thành, TT.Thích Phước Minh, đồng UV HĐTS GHPGVN, Phó trưởng BTS PG tỉnh; HT.Thích Minh Trí, UV Ban HDPT T.Ư, trụ trì chùa Báo Ân (TP.HCM); ĐĐ.Thích Viên Trừng, Trưởng BTS PG huyện Phú Ninh; cùng chư tôn đức trong BTS PG tỉnh, các ban ngành PG tỉnh, BTS PG các huyện, thành phố lân cận; chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong tỉnh và huyện Phú Ninh và đông đảo Phật tử tham dự.

Về phía chính quyền có ông Nguyễn Thanh, Trưởng phòng Nội vụ huyện Phú Ninh; ông Trần Quốc Sự, Phó ban Dân vận huyện; ông Phan Xuân Đồng, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện; ông Nguyễn Hữu Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tam Đại cùng các ban ngành và địa phương sở tại đã đến tham dự và tặng hoa chúc mừng.

IMG_9106.JPG


Tăng Ni, Phật tử tham dự buổi lễ

IMG_9101.JPG
Đại diện chính quyền các cấp tại buổi lễ

Tại buổi lễ, ĐĐ.Thích Chơn Lý, trụ trì chùa Đại An đọc diễn văn, nói quá trình xây dựng và lịch sử ngôi chùa. Theo đó, chùa Đại An tọa lại tại thôn Đại Minh, xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, được thành lập vào năm 1934. Ban đầu do các Phật tử mượn nhà ông Lê văn Thủ (tự Phước Tứ) làm niệm Phật đường thuộc Hội An Nam Phật học Tam Kỳ.

Năm 1943, ngôi niệm Phật đường không đủ để cho Phật tử tu học ngày một đông, các Phật tử quyết định thành lập riêng một cái vức để sinh hoạt và có Phật tử Ba Kiết người Hội An di cư vào sống hằng ngày lo nhang khói.

Năm 1957, gia đình Phật tử Trần Đề (HT.Minh Đức) hiến cúng một mảnh đất 1.400m2 và gia đình Phật tử Lê Đình Tài hiến cúng 400m2 để xây dựng ngôi già lam Đại An, sinh hoạt và tu học.

Năm 1993, trải qua biến cố bởi thời gian, thiên tai, chiến tranh đã làm ngôi chùa dột nát, Phật tử trong Ban Đại diện chùa lúc bấy giờ đứng ra vận động để chống dột tạm thời.

Năm 2005, được sự đề cử của Giáo hội tỉnh nhà, ĐĐ.Thích Chơn Lý đã phát nguyện về quê hương để hướng dẫn Phật tử tu học cũng như trùng tu lại ngôi Tam bảo trang nghiêm hơn như xây dựng: nhà Tăng, giảng đường, tượng đài Quan Âm, đài Thiên Thủ, bảo tháp HT.Minh Đức.

Đặc biệt, chánh điện và cổng tam quan khởi công trùng tu vào ngày 12-1-Giáp Ngọ (2014), đến nay đã hoàn thành. Tổng kinh phí trùng tu xây dựng chùa Đại An hơn 4 tỷ đồng.

IMG_9127.JPG


ĐĐ.Thích Chơn Lý (trái) nhận lẵng hoa chúc mừng của BTS GHPGVN H.Phú Ninh

IMG_9123.JPG
Và quà mừng của chính quyền địa phương

IMG_9141.JPG
Chư tôn Hòa thượng, đại diện chánh quyền cắt băng khánh thành ngôi bảo điện

Thay mặt BTS PG tỉnh, HT.Thích Thiện Thành ban đạo từ, tán dương công đức của Đại đức trụ trì chùa Đại An và toàn thể Phật tử đã hoàn thành tâm nguyện trùng tu ngôi Tam bảo.

Hòa thượng cũng sách tấn chùa Đại An tiếp tục khơi nguồn mạng mạch đạo pháp, hòa cùng dòng chảy của dân tộc gắn với quần chúng nhân dân, phục vụ lợi ích của đồng bào địa phương xây dựng một ngôi chùa văn hóa trong lòng bà con nơi đây.

Dịp này, chùa Đại An đã phát nguyện thiết lập trai đàn kỳ siêu, truy niệm tiền nhân công đức, bá tánh chư hương linh, phóng sanh thục mạng, phát quà từ thiện, chẩn tế âm linh cô hồn, nguyện cầu quốc thái dân an.

Quang Thanh - Thông Thiện

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khóa lễ cung tiến Giác linh theo truyền thống

Chùa Huê Lâm II (TP.HCM) trang nghiêm tưởng niệm Ni trưởng Thích nữ Như Ấn

GNO - Ngày 12-6 (27-4-Bính Ngọ), môn đồ pháp quyến vân tập về chùa Huê Lâm II (P.Phú Mỹ, TP.HCM) tổ chức trang nghiêm Lễ tưởng niệm Ni trưởng Thích nữ Như Ấn, Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nguyên trụ trì chùa Huê Lâm II, bậc Ni lưu thạch trụ, người đã dành trọn cuộc đời phụng sự đạo pháp.
Chư tôn đức, đại biểu dâng hương

Gia Lai: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh cầu siêu anh linh 18 liệt sĩ hy sinh tại Campuchia

GNO - Chiều 12-6 (27-4-Bính Ngọ), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai thực hiện nghi lễ cầu siêu các anh hùng liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia được Đội K52 quy tập, hồi hương trong mùa khô 2025-2026 tại Nhà tưởng niệm Liệt sĩ thuộc Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ.

Thông tin hàng ngày