Hòa thượng Jiwan Chủ tịch Hội đồng Điều hành Tông phái Tào Khê, một tông phái lớn nhất Phật giáo Hàn Quốc, và hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử thủ đô Seoul cũng như du khách nước ngoài đã đến chứng minh và tham dự lễ. Lễ hội Nhiên đăng kính mừng Phật đản PL: 2553 tại Hàn Quốc diễn ra trong 3 ngày từ 24 – 26/4. Lễ hội là sự kiện lớn nhất hằng năm của Phật giáo Hàn Quốc. Lễ hội được nổi tiếng bởi hàng trăm ngàn đèn lồng hoa sen cực đẹp, - biểu tượng của sự thức tỉnh tâm linh.
Ông Shin Young-jin, trưởng ban thông tin của Hội Truyền bá Phật pháp Quốc tế trực thuộc Tông phái Tào Khê nói: “Lễ hội Nhiên đăng không chỉ giới hạn trong các Phật tử ở Hàn Quốc mà nó còn dành cho tất cả những ai không phải là Phật tử, nó vượt ra ngoài mọi biên giới quốc tịch.”

Lễ hội Nhiên đăng kính mừng Phật đản PL: 2553 bao gồm các sự kiện như: triển lãm đèn lồng truyền thống Hàn Quốc, biểu diễn văn nghệ Phật giáo, hội chợ văn hóa ẩm thực chay Hàn Quốc và diễu hành xe hoa, đèn lồng với quy mô hoành tráng gần khu mua sắm Insa-dong và gần chùa Jogye. Như các năm trước, một số lượng lớn du khách nước ngoài được trông đợi sẽ tham gia lễ hội vốn đầy ắp các chương trình, rất thích hợp đối với những ai quan tâm đến Phật giáo Hàn Quốc, ông Shin nói thêm.
Các Phật tử Hàn Quốc đã biến Lễ hội Nhiên đăng mừng Phật đản thành một sự kiện mang tính quốc gia cách đây 14 năm. Hàng năm, có khoảng 300.000 người đổ xuống các đường phố của thủ đô Seoul, và hơn 1000 Phật tử tự nguyện tham gia chuẩn bị phục vụ cho sự kiện này. Các nhà tổ chức cho biết hơn 100.000 đèn lồng thủ công với nhiều sắc màu và kiểu dáng phong phú sẽ được sử dụng trong lễ hội năm nay để làm tăng thêm vẻ trang nghiêm, hoành tráng của lễ hội.
Lễ hội cũng là một bằng chứng cho thấy các truyền thống văn hóa Hàn Quốc đã trở thành phong tục, tập quán và được mọi người yêu chuộng. Và truyền thống văn hóa Phật giáo đã đóng vai trò chủ đạo trong số các truyền thống văn hóa ấy. Cho dù Hàn Quốc có số lượng tín đồ Ki-tô giáo tương đối đông, nhưng hầu hết người dân Hàn Quốc vẫn gìn giữ các truyền thống văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ do Phật giáo đề xướng.
Đại đức Yong-soo nổi tiếng trong việc dấn thân dịch thuật các kinh điển Phật giáo Hàn Quốc sang Anh ngữ nhấn mạnh rằng, sự thành công của lễ hội nằm trong tính thống nhất của nó, nghĩa là nó đã vượt ra ngoài giới hạn trong các Phật tử. “Lễ hội Nhiên đăng được tổ chức nhằm mục đích kính mừng sự kiện đức Phật đản sinh. Tuy nhiên, lễ hội đã vượt lên phạm trù văn hóa và tôn giáo để trở thành sự kiện vui chơi lành mạnh dành cho người dân Hàn Quốc và du khách ngoại quốc,” Đại đức nói.
“Ấn tượng mạnh mẽ và sâu sắc của lễ hội đó là, nó là nơi gặp gỡ, giao lưu, trao đổi của hàng trăm ngàn người bất kể người đó thuộc tín đồ tôn giáo nào và mang quốc tịch gì, cùng với các hoạt động diễu hành xe hoa, đèn lồng rầm rộ cũng như vô số đèn lồng. Đối với các Phật tử, lễ hội là thời điểm để cho các Phật phát tâm cúng dường thời giờ vàng ngọc của họ lên đức Phật ,” Đại đức Yong-soo nói thêm.
Trong hơn 1600 năm qua, Phật giáo đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến văn hóa và lịch sử Hàn Quốc, và trở thành quốc giáo trong nhiều thế kỷ. Ngày Đại lễ Phật đản được Hiến pháp Hàn Quốc qui định là ngày Quốc lễ, - mọi người dân Hàn Quốc đều được nghỉ trong ngày Quốc lễ này.
Dưới đây là hình ảnh Lễ Đốt đèn tại trung tâm
Qua những hình ảnh này, tôi thầm mơ ước một ngày nào đó không khí chuẩn bị lễ Phật đản hằng năm tại Việt Nam cũng rộn rịp như tại Hàn Quốc và Đại lễ Phật đản sẽ trở thành một lễ hội văn hóa thấm sâu vào tâm hồn người dân nước Việt.
