Sóc Trăng: Thành lập Ban Đại diện Phật giáo lâm thời huyện Trần Đề

(GNO-Sóc Trăng): Ngày 13-5,  Thường trực Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Sóc Trăng đã tiến hành Hội nghị thành lập Ban Đại diện Phật giáo lâm thời huyện Trần Đề tại chùa Hội Phước, ấp Nam Chánh, xã Lịch Hội Thượng.

Đến chứng minh và tham dự Hội nghị có HT.Thích Thiện Sanh - Ủy viên HĐTS - Phó ban Thường trực Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Sóc Trăng, TT.Thích Thiện Thạnh - Trưởng ban Tăng sự Tỉnh hội, TT.Thích Minh Hạnh - Chánh Thư ký Ban Trị sự Tỉnh hội cùng chư tôn đức trong Thường trực Ban Trị sự, quý vị Tăng Ni, Sư sãi trụ trì các tự viện trong huyện Trần Đề.

Về phía chính quyền có các ông Nguyễn Thanh Quang - Trưởng Phòng Nội vụ huyện, Huỳnh Ngọc Lãnh - Chủ tịch UBMTTQ huyện, ông Huỳnh Minh Thuận - Chủ tịch UBMTTQ xã Lịch Hội Thượng, Triệu Hên - Phó Chủ tịch UBMTTQ xã Lịch Hội Thượng.

daidien_1.jpg
daidien_2.jpg
daidien_3.jpg

Huyện Trần Đề được chính thức thành lập ngày 1-4-2010, điều chỉnh từ địa giới 2 huyện Mỹ Xuyên và Long Phú, có 9 đơn vị hành chính cấp xã và 2 thị trấn. Diện tích tự nhiên của huyện là 37.875 ha với hơn 130 ngàn nhân khẩu, trong đó có trên 50% dân số là đồng bào Khmer. Trên địa bàn huyện Trần Đề hiện có 18 ngôi tự viện đang sinh hoạt theo đường hướng của GHPGVN. Trong đó có 14 tự viện Phật giáo Nam tông Khmer, 4 tự viện Phật giáo Bắc tông.

Do nhu cầu Phật sự tại địa phương, thể theo yêu cầu của Tăng Ni, Sư sãi trên địa bàn huyện Trần Đề, Thường trực Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Sóc Trăng đã triệu tập Tăng Ni, Sư sãi trên địa bàn huyện về chùa Hội Phước, xã Lịch Hội Thượng tiến hành Hội nghị thành lập Ban Đại diện Phật giáo lâm thời huyện Trần Đề.

daidien_5.jpg
daidien_6.jpg
daidien_8.jpg

TT.Thích Thiện Thạnh thông qua quy chế hoạt động Ban Đại diện Phật giáo quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh do Chủ tịch HĐTS Trung ương GHPGVN ban hành ngày 8-9-2008; đồng thời thông qua danh sách dự kiến nhân sự Ban Đại diện Phật giáo lâm thời huyện Trần Đề.

HT.Thích Thiện Sanh lấy biểu quyết, 100% đại biểu dự Hội nghị nhất trí thông qua danh sách gồm 18 thành viên, là chư vị trụ trì 18 cơ sở tự viện trong huyện.

Hội nghị đã suy cử TT.Thạch Sông đảm trách chức vụ Chánh đại diện, TT.Thích Trí Huệ làm Phó đại diện Thường trực, ĐĐ.Thích Thanh Chương làm Phó đại diện, ĐĐ.Trần Văn Tha làm Thư ký Ban Đại diện…

TT.Thích Trí Huệ phát nguyện nhận nhiệm vụ, hạ quyết tâm thực hiện tốt mọi công tác Phật sự tại huyện nhà theo sự chỉ đạo của Thường trực Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Sóc Trăng.

Dịp này, Ban Đại diện Phật giáo lâm thời huyện Trần Đề đã triển khai kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2554. Lễ đài tập trung của Phật giáo huyện sẽ diễn ra lúc 15 giờ ngày 26-5-2010 (nhằm ngày 12-4 ÂL) tại chùa Hội Phước, ấp Nam Chánh, xã Lịch Hội Thượng.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Nguyễn Thanh Quang phát biểu chúc mừng việc ra mắt Ban Đại diện Phật giáo lâm thời huyện Trần Đề và đề nghị Ban Đại diện sớm xúc tiến xây dựng công tác Phật sự năm 2010 và phương hướng công tác Phật sự nửa nhiệm kỳ còn lại trước thời điểm Đại hội đại biểu Phật giáo cấp huyện vào cuối năm 2011. Ông hứa sẽ tham mưu cho UBND huyện hỗ trợ kinh phí tổ chức Đại lễ Phật đản và liên hệ với đài phát thanh truyền hình đến đưa tin về Đại lễ. Ông kêu gọi các thành viên Ban Đại diện cần tăng cường đoàn kêt hòa hợp giữa các hệ phái, cùng nhau đưa công tác Phật sự tại huyện nhà ngày càng phát triển vững mạnh.

Trong lời Đạo từ, Hòa thượng Thích Thiện Sanh đã có lời cám quý vị đại diện chính quyền huyện Trần Đề và xã Lịch Hội Thượng đã quan tâm giúp đỡ cho Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Sóc Trăng thành lập được Ban Đại diện Phật giáo lâm thời huyện Trần Đề. Hòa thượng Đề nghị bộ phận thư ký Ban Đại diện tiến hành lập thủ tục đề nghị UBND huyện Trần Đề công nhận thành phần nhân sự chức danh Ban Đại diện Phật giáo lâm thời huyện Trần Đề và xin Quyết định chuẩn y của Ban Thường trực Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Sóc Trăng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

GNO - Đó là vấn đề được bạn đọc gởi về tòa soạn, trước hiện tượng Phật giáo, cụ thể là Tăng Ni, chùa chiền trở thành chủ đề châm biếm, chỉ trích trong dư luận, trên thế giới thông tin xã hội. Mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung trên Báo Giác Ngộ số 1249, ra ngày 26-4.

Thông tin hàng ngày