Tán đàn Pháp hội Dược Sư kỳ an tại chùa Huê Nghiêm

GNO - Sáng nay, 25-2, tại chùa Huê Nghiêm - Q.2, TP.HCM, chư tôn đức đã trang nghiêm cử hành đàn Dược Sư thứ 7, sau đó tán đàn hồi hướng, kết thúc pháp hội Dược Sư kỳ quốc thái dân an, nguyện phong điều vũ thuận.

Quang lâm chứng minh chư tôn trưởng lão HĐCM: HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật; HT.Thích Như Niệm, HT.Thích Viên Giác, đồng Ủy viên Thường trực; HT.Thích Tịnh Hạnh, HT.Thích Như Tín, đồng Thành viên HĐCM; HT.Yoshimizu Daichi, nguyên Hội trưởng Hội Phật giáo Tịnh độ tông Nhật Bản; chư tôn Phó Chủ tịch HĐTS: HT.Thích Thiện Tâm, HT.Thích Giác Toàn, HT.Thích Thiện Tánh cùng chư giáo phẩm Tăng Ni BTS GHPGVN TP.HCM, các tự viện và đông đảo Phật tử tham dự.

Sau đây là những hình ảnh do PV Giác Ngộ thực hiện.

BTN_0005.JPG

Trang nghiêm tụng kinh Dược Sư tại chánh điện chùa Huê Nghiêm

BTN_0013.JPG

Chư tôn đức trưởng lão, chư Tăng hướng tham dự

BTN_0033.JPG

Đồng trì tụng kinh Dược Sư

BTN_0040.JPG

Pháp hội có 7 đàn trì tụng kinh Dược Sư

BTN_0034.JPG

Mỗi đàn luôn có chư Tăng tham dự, hướng dẫn

BTN_0041.JPG

Không khí trang nghiêm và thiêng liêng

BTN_0050.JPG

Dâng sớ cầu nguyện trong lễ tán đàn

BTN_0060.JPG

TT.Thích Lệ Trang hỏa tịnh sớ sau khi cung tuyên trong lễ tán đàn

BTN_0064.JPG

Pháp hội Dược Sư do HT.Thích Trí Quảng khởi xướng tại chùa Huê Nghiêm nhiều năm trước

BTN_0007.JPG

Hướng dẫn Phật tử thực hiện nghi lễ cầu an đúng tinh thần chánh tín

BTN_0018.JPG

Pháp hội được nhiều Phật tử tham dự cầu nguyện

BTN_0017.JPG

Nhiều năm gần đây, Pháp hội được nhân rộng thực hiện nhiều nơi

BTN_0015.JPG

Làm thay đổi những sinh hoạt tín ngưỡng, tâm linh phù hợp thời đại

BTN_0009.JPG

Phật tử được chư tôn đức thuyết giảng, hướng dẫn

BTN_0006.JPG

Và theo đó, thực hành nghi lễ một cách trang nghiêm, thanh tịnh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

Thông tin hàng ngày