Thái Lan: Diễn đàn về sự thống nhất trong đa dạng của Phật giáo các quốc gia

 Các diễn giả tại Diễn đàn
Các diễn giả tại Diễn đàn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 22, 23-11, tại Thủ đô Bangkok, Hội Liên hữu Phật giáo thế giới đã tổ chức Diễn đàn “Hiểu biết Phật giáo ở các quốc gia khác nhau: Sự thống nhất trong đa dạng”. Đây là sự kiện học thuật với sự tham dự của đại diện Phật giáo từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.
Các đại biểu các nước tham dự

Các đại biểu các nước tham dự

Diễn đàn là dịp để Phật giáo của 20 quốc gia và vùng lãnh thổ bao gồm: Úc, Hoa Kỳ, Thái Lan, Việt Nam, Lào, Campuchia, Malaysia, Singapore, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Sri Lanka, Nepal, Bhutan… có cơ hội gặp gỡ, chia sẻ sự hiểu biết khác nhau về Phật giáo.

Tại diễn đàn, đại diện các nước đã trình bày về lịch sử hình thành và sự phát triển của Phật giáo tại mỗi quốc gia, sự hồi đáp với các vấn đề hiện đại, qua đó thấy được sự thống nhất trong đa dạng của Phật giáo nói chung.

Đại đức Thích An Đạt trình bày về vai trò của Giáo hội Phật giáo Việt Nam từ lịch sử hình thành, giai đoạn phát triển

Đại đức Thích An Đạt trình bày về vai trò của Giáo hội Phật giáo Việt Nam từ lịch sử hình thành, giai đoạn phát triển

Đại diện Phật giáo Việt Nam, Đại đức Thích An Đạt, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Thư ký Ban Biên tập Truyền hình An Viên trình bày về vai trò của Giáo hội Phật giáo Việt Nam từ lịch sử hình thành, giai đoạn phát triển; sứ mệnh của Giáo hội trong phụng sự dân tộc và truyền bá chánh pháp tại Việt Nam hiện tại. Bài báo cáo nhận sự quan tâm và đặt nhiều câu hỏi của đại biểu các nước.

Dịp này, đoàn Phật giáo Hàn Quốc đã trình diễn nghi thức cúng Phật tại Diễn đàn.

Bảo Thiên (từ Bangkok)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đảo Hoàng Sa trên báo chí Phật giáo Việt Nam xưa

Đảo Hoàng Sa trên báo chí Phật giáo Việt Nam xưa

LTS. Cách nay gần 90 năm, báo Đuốc Tuệ(1) - cơ quan hoằng pháp của Hội Phật giáo Bắc Kỳ đã đăng tin về quần đảo Hoàng Sa. Do tính chưa đồng bộ của phương ngữ thời đó, nên trong báo viết là Hoàng Sa, có khi viết là paraccis, lúc gọi là Tây Sa, để quí vị độc giả tiện theo dõi, chúng tôi thống nhất một tên là Hoàng Sa.

Thông tin hàng ngày