Thái Lan: Giảm bớt nỗi lo thiên tai bằng Phật pháp

GNO - Các nhà sư sẽ bắt đầu đi thăm các nạn nhân lũ lụt tại các trung tâm sơ tán từ ngày mai (3-11) theo một sáng kiến mới nhằm làm giảm căng thẳng và trầm cảm.

Dự án sẽ là cách để giảm bớt gánh nặng về cảm xúc do thiên tai gây ra thông qua việc giảng dạy và tư vấn Phật pháp.

30169031-01.jpg

Các nhà sư sẽ bắt đầu đi thăm các nạn nhân lũ lụt tại các trung tâm sơ tán từ ngày mai (3-11) - Ảnh: The Nation

"Chúng tôi nhận thấy các nạn nhân lũ lụt tại các trung tâm sơ tán đang trải qua sự căng thẳng cao độ" - Phra Panya Wachiraporn, trợ lý trụ trì chùa Sa Ket Wat cho biết.

Thay mặt Hội đồng Tăng già tối cao, nhà chùa đang hợp tác với Trung tâm Phật giáo Quốc tế Thái Lan (Office of National Buddhism) nhằm thực hiện sáng kiến này.

Với tên gọi “Phật pháp trong việc phục hồi chức năng tinh thần của các nạn nhân lũ lụt”, dự án sẽ cử 200 nhà sư tình nguyện viên đã qua đào tạo tâm lý học Phật giáo và tư vấn đến các trung tâm sơ tán.

Sư Phra Panya cho biết: "Nếu các nạn nhân lũ lụt có thể nắm được các nguyên tắc nhất định, họ sẽ tìm thấy sức mạnh để vượt qua cuộc khủng hoảng đang diễn ra".

Giám đốc Trung tâm Phật giáo Quốc tế Thái Lan, Nopparat Benjawattananon, cho biết dự án đã nhận được một phần kinh phí, khoảng 5 triệu bạt, từ Chính phủ.

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Thái Lan, Bộ trưởng Surawit Khonsomboon, cho biết dự án sẽ hoạt động cho đến ngày 24-11.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Dân Trí

Danh sách 29 xã lên phường tại TP.HCM

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã thống nhất chủ trương thành lập đơn vị hành chính đô thị trên địa bàn TP đối với 29 xã đạt đủ 9/9 tiêu chí theo quy định tại Điều 5 Nghị quyết 112/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Ảnh: Pixabay

Nếu Đức Phật đi giữa thế giới hôm nay…

GNO - Hơn hai nghìn năm trước, Thái tử Tất-đạt-đa dạo qua bốn cửa thành, tận mắt chứng kiến cảnh già, bệnh, chết của chúng sanh. Ngài nhận ra bản chất khổ đau của kiếp người và rời bỏ hoàng cung, đi tìm con đường giải thoát cho nhân loại.

Thông tin hàng ngày