Thanh Hóa: Khai pháp trường hạ Thanh Hà

GNO - Sáng 5-6 (22-4-Mậu Tuất), tại Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa - chùa Thanh Hà (số 34 Bến Ngự, P.Truờng Thi, TP.Thanh Hoá) đã trang nghiêm diễn ra lễ khai pháp Hạ trường Thanh Hà và lễ tưởng niệm 55 năm Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân (1963 - 2018), 24 năm ngày Đại lão HT.Thích Thanh Cầm, nguyên Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa viên tịch (1994 - 2018).

thanhha02.jpg


Chư tôn đức chứng minh buổi lễ

TT.Thích Tâm Đức, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa; ĐĐ.Thích Tâm Chính, UV HĐTS, Phó BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa; ĐĐ.Thích Tâm Định, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa cùng chư tôn đức Phó BTS GHPGVN tỉnh; chư tôn đức Thường trực BTS tỉnh và các địa phương, trụ trì các chùa trong tỉnh Thanh Hoá và hành giả an cư tại các tịnh nghiệp đạo tràng (Thanh Hà, Khải Nam, Hương Quang) đồng tham dự.

Về phía chính quyền có ông Bùi Hải Vinh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; ông Nguyễn Đình Thanh, Phó ban Dân vận Thành ủy; ông Nguyễn Huy Huấn, Phó Chủ tịch MTTQVN TP.Thanh Hóa; ông Hoàng Ánh Sáng, Phó phòng Nội vụ TP.Thanh Hóa; bà Nguyễn Thị Mai Lan, Đội phó Đội an ninh Công an TP cùng các ban ngành chức năng của tỉnh và TP.Thanh Hóa.

thanhha09.jpg
TT.Thích Tâm Đức nhận lẵng hoa chúc mừng của trường hạ Khải Nam do ĐĐ.Thích Tâm Định trao

Tại buổi lễ, ĐĐ.Thích Tĩnh Hải, Trưởng ban Giảng huấn Hạ trường Thanh Hà đã báo cáo tóm tắt kế hoạch An cư và chương trình thuyết giảng an cư năm 2018:

Ngôi chủ đường cung thỉnh HT.Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTS, Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh Thanh Hóa; TT.Thích Tâm Đức, Chánh Duy-na; thỉnh ĐĐ.Thích Tâm Minh phụ trách chung và trực tiếp phụ trách hạ trường Thanh Hà. Chư hành giả bắt đầu An cư từ ngày 30-5 (16-4 ÂL) đến 26-8-2018 (16-7 ÂL). 

Theo kế hoạch, lễ tạ pháp sẽ diễn ra vào ngày 8-7-Mậu Tuất, lễ tác bạch Tự tứ được tổ chức vào 7 giờ sáng 14-7-Mậu Tuất.

thanhha04.jpg


Buổi lễ diễn ra trang nghiêm

Được biết, năm nay tại trường hạ Thanh Hà có tổng số 39 hành giả, trong đó có 21 vị Tỳ-khiêu, 7 Sa-di và  11  hình đồng; lịch giảng đại chúng cho chư Tăng và cư sĩ Phật tử gồm 9 buổi - vào buổi sáng từ 7 giờ  đến 9 giờ ngày Chủ nhật hàng tuần, chủ đề các là các bài kinh như kinh Ba-lê, Ưu-đàm-bà-la Sư tử hống, Chuyển luân thánh vương Sư tử hống,  Khởi thế nhân bổn, Tự hoan hỷ, Thanh tịnh, kinh Tướng, Giáo thọ Thi-ca-la-việt, A-sá-nang-chi.

Giảng cho Lớp Sơ cấp Phật học, trong 3 tháng an cư có 29 buổi giảng với những nội dung gần gũi và cơ bản cho người mới xuất gia như oai nghi, giáo lý căn bản trong cuốn Phật học phổ thông, thời gian học từ 7 giờ đến 8 giờ 30 vào các buổi sáng từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần.

Ban chủ nhiệm lớp sơ cấp đã tổ chức cho Tăng Ni sinh học Hán văn vào các buổi chiều thứ 2, 4, 6; cho các Tăng Ni sinh đi học thực tế tại các ngôi chùa trong và ngoài tỉnh.

Ngoài ra, trong mùa hạ còn nội dung tập huấn phòng cháy chữa cháy, tổ chức khóa tu dành cho giới trẻ lần thứ X tại chùa Am Các, xã Định Hải, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá; học tập ngoại khoá trong tỉnh. 

ĐĐ.Thích Tâm Định ban đạo từ sách tấn hành giả tinh tấn tu học trong ba tháng an cư, ĐĐ.Thích Trúc Thông Tánh thay mặt hành giả an cư tác bạch cầu pháp.

thanhha05.jpg
ĐĐ.Thích Trúc Thông Tánh thay mặt hành giả an cư tác bạch cầu pháp

thanhha18.jpg
Quang cảnh buổi lễ

thanhha16.jpg
Thành kính tưởng niệm Bồ-tát Thích Quảng Đức và Hòa thượng nguyên Trưởng BTS Phật giáo tỉnh

Trong lễ tưởng niệm 55 năm Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân và 24 năm Đại lão HT.Thích Thanh Cầm viên tịch, TT.Thích Tâm Đức đã cung tuyên tiểu sử Bồ-tát; ĐĐ.Thích Tâm Định ôn lại tiểu sử của cố Đại lão HT.Thích Thanh Cầm.

Cuối lễ tưởng niệm, chư tôn đức Tăng Ni và đại diện chính quyền đã dâng hương cúng dường.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày