Thêm một tranh cổ Phật giáo trở về Hàn Quốc

GN - Vào trung tuần tháng 7, bức tranh lụa Xí Thịnh Quang Phật (Tejaprabha Buddha hay Buddha of Blazing Light) ra đời năm 1898 đã được Chính phủ Anh hoàn chuyển cho Phật giáo Hàn Quốc - ảnh.

tranh quy HQ.jpg

Tác phẩm này từng được thiết trí ở chùa Songgwang-sa (Tây nam Hàn Quốc, kích thước 141x102cm), được vẽ bởi hai vị Thiền sư Hyanghomyoyeong và Yongseoncheonhui.

Được biết, Tổ chức Di sản Văn hóa Hàn Quốc ở nước ngoài tình cờ có được thông tin về bức tranh từ một chương trình đấu giá cổ vật. Ngay sau đó, quy trình hoàn chuyển được tiến hành để đưa bức tranh về cố quốc. Buổi lễ đánh dấu sự trở về của tác phẩm Phật giáo quan trọng này được tổ chức trang trọng tại Hội trường Tưởng niệm Văn hóa & Lịch sử Phật giáo Hàn Quốc (Seoul) - thông tin từ Phật giáo Tào Khê Hàn Quốc.

Từ khi được thành lập vào năm 2012 đến nay, tổ chức này đã tìm lại 193.000 vật thể văn hóa của Hàn Quốc rải rác ở 21 quốc gia trên toàn thế giới.

Đức Hòa
(theo The Korea Times, Yonhap News)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày