Thiền viện Trúc Lâm Tây Nguyên đúc đại hồng chung

GNO - Nhân Đại lễ tưởng niệm lần thứ 710 Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn, sáng qua, 5-12, tại thiền viện Trúc Lâm Tây Nguyên (xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai), Ban quản trị thiền phái Trúc Lâm kết hợp cùng BTS Phật giáo Gia Lai tổ chức lễ chú nguyện đúc đại hồng chung.

a taynguyen 1.jpg


Chư tôn đức chứng minh làm lễ bạch Phật

Buổi lễ có HT.Thích Trí Thạnh, Thành viên HĐCM, Chứng  minh BTS Phật giáo tỉnh Gia Lai; HT.Thích Thông Đạt, Chứng minh BTS Phật giáo Gia Lai; HT.Thích Quảng Xả, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh Kon Tum; TT.Thích Từ Vân, Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh Gia Lai; ĐĐ.Thích Đồng Sỹ, đại diện Ban Quản trị Thiền phái Trúc Lâm; chư tôn đức Thường trực BTS Phật giáo tỉnh; chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện, tịnh xá và đông đảo đồng bào Phật tử các giới tham dự.

Buổi lễ diễn ra trang nghiêm với phần nghi thức tưởng niệm Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông tại chánh điện, lễ chú chuyện đúc đại hồng chung nặng 1.500kg (ước tính kinh phí khoảng 800 triệu đồng).

a taynguyen 3.jpg


Sái tịnh khuôn đúc và chú nguyện trước khi rót đồng đúc chuông

Dịp này, chư tôn đức cũng làm lễ tưởng niệm cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Giác Minh Nguyên

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày