Thỉnh nhục thân HT.Sayadaw U Pandita về Myanmar

GNO - Nhục thân của Đại lão Hòa thượng Sayadaw U Pandita, một thiền sư nổi tiếng thế giới, vị thầy tâm linh của bà Aung San Suu Kyi, đã được đưa trở về Myanmar sau khi viên tịch tại Bangkok (Thái Lan) vào thứ bảy tuần rồi (16-4).

nhucthan.jpg
Nhục thân của Đại lão Hòa thượng Sayadaw U Pandita được cung thỉnh về Myanmar để tổ chức tang lễ

Nhà sư được tôn kính, người được đánh giá cao - là một học giả Pali Phật giáo, đã viên tịch ở tuổi 95 trong khi điều trị thân bệnh ở thủ đô Thái Lan.

Nhục thân của ngài đã được đưa tới Rangoon vào Chủ nhật (17-4), và đã được đón nhận tại sân bay bởi Tin Oo, một thành viên cao cấp của đảng cầm quyền Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD), Bộ trưởng Rangoon Phyo Min Thein cung đón.

Một cư sĩ thân cận của ngài Sayadaw U Pandita nói rằng sư - người sáng lập Trung tâm Thiền Panditarama Shwe Taung Gon Sasana Yeiktha ở Rangoon vào năm 1990, xem bà Suu Kyi như con gái của mình.

Nhục thân của ngài sẽ được hỏa táng tại Kyaikkasan ở Rangoon vào ngày 20-4.

Văn Công Hưng (Theo DVB)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày