Thông báo: Lớp đào tạo Trung - Cao cấp Giảng sư khóa V

Nhằm  đào tạo Tăng Ni giảng sinh có năng khiếu thuyết giảng, Ban Hoằng pháp Trung ương phối hợp cùng Văn phòng II TƯGH tổ chức khóa đào tạo Trung-Cao cấp Giảng sư cho Ban Hoằng pháp Trung ương và các Tỉnh, Thành hội Phật giáo.

1. Thời gian đào tạo: 3 năm (2009-2012)

2. Địa điểm: Chùa Hòa Khánh, 215 Phan Văn Trị, P.11, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

3. Cấp đào tạo:

- Lớp Cao cấp: Tăng Ni tốt nghiệp Học viện PGVN, Cao đẳng, Trung cấp Giảng sư.

- Lớp Trung cấp: Tăng Ni tốt nghiệp TCPH; Tăng Ni giảng sinh xuất sắc trong các hội thi diễn giảng tại các khóa hạ.

(Ngoài các đối tượng trên, Ban Hoằng pháp Trung ương không nhận danh sách các đối tượng khác).

4. Ngày thi tuyển: 25-6-2009 (13-5-Kỷ Sửu) Thi viết và Diễn giảng.

5. Phát hồ sơ: Chùa Hòa Khánh, 215 Phan Văn Trị, P.11, Q.Bình Thạnh, TP.HCM (buổi chiều).

6. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10-6-2009 (18-5 ÂL).

7. Khai giảng: Ngày 19-9-2009 (1-8 ÂL).

8. Hồ sơ gồm có:

- Đơn xin nhập học (có xác nhận của bổn sư); - Sơ yếu lý lịch; - Bản sao Chứng minh nhân dân, Chứng nhận Tăng Ni; - Bản sao Văn bằng tốt nghiệp Phật học và thế học (cao nhất); - Giấy giới thiệu của Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội PG; - 4 tấm ảnh 3x4.

9. Cư trú: Tăng Ni tự túc (Văn phòng II và Ban Hoằng pháp T.Ư sẽ giúp đỡ về mặt giới thiệu xin tạm trú và nhờ sự hỗ trợ của các trú xứ trong thời gian Tăng Ni sinh theo học).

Hồ sơ gởi về Văn phòng II TWGH (Ban Hoằng pháp Trung ương), thời gian chậm nhất là ngày 10-6-2009 (18-5 ÂL). Văn phòng không nhận hồ sơ đăng ký không có giấy giới thiệu của Ban Trị sự các Tỉnh, Thành hội PG.

Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương

TT.THÍCH BẢO NGHIÊM

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày