Tin vắn trong trong tuần

TP.HCM - Hội sách Trí Tuệ lần thứ 1 với hơn 500 tác phẩm bao gồm kinh sách, nghiên cứu, dịch thuật… do tu viện Quảng Đức, Q.Thủ Đức và GĐPT Đức Liên tổ chức nhằm gây quỹ học bổng Quảng Liên và các hoạt động hỗ trợ khác… Tại hội sách còn có chương trình tặng quà Trung thu, tổ chức thi vẽ tranh cho thiếu nhi. (Tâm Vương)

* Gia đình khuyết tật An Nhiên vừa tổ chức mừng kỷ niệm 3 năm thành lập tại chùa Pháp Vân, Q.Tân Phú. Các sinh hoạt tu tập của đơn vị thu hút trên 80 thành viên tham gia. Nhiều mạnh thường quân đã trao tặng hàng chục chiếc xe lăn và xe lắc, hỗ trợ vốn làm ăn, cấp phát học bổng…, giúp số đối tượng này ổn định và tự tin trong đời sống. (Tâm Vương)

* Ban Chủ nhiệm CLB Du học sinh (Overseas Vietnamese Students - OVS) đang xúc tiến phối hợp với một số tự viện trong vùng bão lũ nhằm tìm hiểu mức độ thiệt hại để có kế hoạch vận động quyên góp cứu trợ. Đến nay các bạn đã kêu gọi cộng đồng mạng và du học sinh cũng như các nhà hảo tâm đóng góp cho đợt cứu trợ vào trung tuần tháng 10. Được biết, đến nay OVS đã quyên góp được gần 50 triệu đồng. Liên hệ đóng góp tại Việt Nam : Anh Trần Hữu Tài - Thành viên Ban Chủ nhiệm CLB Du học sinh OVS, ĐT: 098.233.8879, e-mail: taihuutran@gmail.com. (M.Khôi)

VĨNH LONG - Hạ tuần tháng 9, chùa Hội Đức, xã Trường An, TP.Vĩnh Long tổ chức khai khóa tu niệm Phật lần thứ 25. Dịp này, ĐĐ.Thích Tâm Hải, giảng sư chùa Hoằng Pháp, TP.HCM đã có buổi thuyết giảng trước hàng ngàn Phật tử địa phương. (Minh Thắng)

* Trước đó, lễ đặt đá khởi công xây dựng tịnh xá Ngọc Chơn, ấp Tân Phú, xã Tân Hòa, TP.Vĩnh Long cũng đã được tổ chức trọng thể với sự chứng minh, tham dự của chư tôn giáo phẩm Thường trực BTS và hệ phái Khất sĩ cùng lãnh đạo chính quyền địa phương và đông đảo Phật tử. (Minh Thắng)

GIA LAI - Theo ông Lê Quốc Thành, Chủ tịch Hội Khuyến học TP.Pleiku, thời gian qua Ban Khuyến học chùa Minh Quang, phường Hội Thương đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, góp phần khích lệ cho công tác khuyến học khuyến tài tại địa phương đạt hiệu quả thiết thực. (Giác Hiền)

KHÁNH HÒA - Sáng 3-10, tại chùa Phước Lễ, thôn Chấp Lễ, xã Ninh Thân, huyện Ninh Hòa, lễ khánh tạ tượng đài Bồ tát Quan Âm và lễ nhập tự của ĐĐ.Thích Nhuận Trực đã diễn ra trọng thể. Chùa Phước Lễ kiến tạo năm 1967 do các hào lão làng Chấp Lễ phát tâm cúng dường tạo lập và được HT.Thích Hạnh Hải, Tổ đình Thiên Bửu chứng minh khai sơn. (Trí Bửu)

THỪA THIÊN-HUẾ - Niệm Phật đường Cao Ban, xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, thành lập từ năm 1953, bị hư hại nặng trong chiến tranh, vừa tổ chức lễ đặt đá xây dựng ngày 3-10 trên nền đất mới do chính quyền địa phương cấp. (Không Lực)

Hoạt động từ thiện trong mùa Trung thu

TP.HCM - Ngày 1-10, Ban HDPT THPG kết hợp chùa Thiên Tôn, Q.5 tổ chức “Đêm hội trăng  Rằm tháng Tám” cho 500 thiếu nhi phường 6 và khu vực lân cận với rực rỡ ánh đèn lồng và những tiết mục văn nghệ vui nhộn.

Đoàn Nghệ thuật Múa rối TP tham gia biểu diễn phục vụ nhiều tiết mục ý nghĩa: Chú gà trống và con sâu, Chú mèo và đàn chuột, Ba bà đi bán lợn xề, Hội bánh trăng rằm… Đặc biệt, chị Hằng chú Cuội dẫn chương trình tạo không khí vui nhộn cho các bạn nhỏ cùng với phần trình diễn văn nghệ của các em Phật tử chúng La Hầu La, Thiên Nữ chùa Thiên Tôn. Các em cũng được rước đèn vòng quanh chùa, tặng bánh trung thu và lồng đèn. (H.Diệu)

* TT.Thích Truyền Tứ, trụ trì chùa Huyền Trang, huyện Nhà Bè phát 600 phần quà Trung thu cho học sinh nghèo tại địa phương gồm bánh trung thu, tập, viết, bánh kẹo, sữa, lồng đèn; tổ chức vui Trung thu cho 500 em nhỏ tại Trường Tình thương tỉnh Kiên Giang. Ngoài ra, chùa cũng đã phát tặng 960 phần quà cho học sinh nghèo huyện Nhà Bè, TP.HCM, Long An, Bến Tre, tặng 10 bộ máy vi tính cho trường học nghèo Bến Tre và hỗ trợ nhiều chương trình từ thiện nhân đạo tại các tỉnh thành và địa phương. Tổng trị giá 367,4 triệu đồng. (H.D)

* Trước đó, ngày 30-9, được sự chỉ đạo của HT.Thích Giác Toàn, trụ trì tịnh xá Trung Tâm, Q.Bình Thạnh, đoàn từ thiện tịnh xá do TT.Thích Minh Lộc hướng dẫn đi thăm, tặng quà đồng bào nghèo và phát quà Trung thu cho trẻ em nghèo vùng sâu tại 2 tỉnh Lâm Đồng và Bình Thuận. Theo đó, tại huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng), đoàn đã tặng 350 phần quà cho các Phật tử người dân tộc và các em học sinh lớp học tình thương; 3.000 phần quà Trung thu gồm bánh kẹo và quần áo cho trẻ em người dân tộc các xã La Dạ, Đông Giang, Đông Tiến và thôn Kukê, huyện Hàm Thuận Bắc.

Đợt công tác từ thiện có tổng trị giá 255 triệu đồng, do sự đóng góp ủng hộ của chư Tăng Ni, Phật tử các tịnh xá Ngọc Bình, Ngọc Điểm, Ngọc Phú, Ngọc Lâm và Ngọc Quang cùng chị em tiểu thương các chợ đầu mối tại thành phố. (Huệ Niệm)

* Chư Tăng Ni trong CLB Hoằng pháp trẻ đã lần lượt trao tặng quà cho những Phật tử tham gia các lớp học “Phật pháp vào đời” trải dài trên 14 tỉnh thành bao gồm Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Bình Định, Tiền Giang, Đồng Tháp, Bình Thuận, Đồng Nai, Long An, Quảng Trị, Bến Tre, Hậu Giang, Bạc Liêu và TP.HCM. Ngoài ra, CLB còn tặng quà học sinh Trường Tiểu học xã Phú Đức, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp (200 phần), Trường Tiểu học thị trấn Tràm Chim II (150 phần). Tổng cộng đoàn đã trao tặng 3.300 phần quà (bánh trung thu, lồng đèn, tập vở, viết) trị giá 27 triệu đồng. (Đình Long)

* Nhân chuyến cúng dường tự viện tại huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An, đoàn Phật tử từ thiện TP.HCM do ĐĐ.Thích Trí Thanh hướng dẫn đã kết hợp trao tặng 500 phần quà Trung thu cho các em thiếu nhi địa phương. (Ng.Thạnh)

ĐỒNG NAI - 425 phần quà vừa được chư Ni tại Thiền viện Linh Chiếu, huyện Long Thành chuyển tặng cho trẻ em nghèo và khuyết tật vùng bão thuộc tỉnh Quảng Nam, bao gồm xã Tam Thăng, Trường Tiểu học Nguyễn Hiền, Trung tâm Điều dưỡng tâm thần Tam Ngọc (TP.Tam Kỳ), thắp sáng niềm vui trẻ thơ trong dịp Tết Nhi đồng. (Thu Thủy)

ĐỒNG THÁP - Từ số tiền vận động Phật tử gần xa đóng góp ủng hộ, SC.TN Hạnh Phước, trụ trì chùa Thiên Thọ đã tổ chức đêm văn nghệ vui Trung thu và phát 200 phần quà cho trẻ em nghèo thuộc xã vùng sâu Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành. Dịp này, các em được sinh hoạt vui chơi và thưởng thức các tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn của các Phật tử chùa Long Khánh, Vĩnh Long và chùa Liên Hoa, Đồng Tháp. (Thanh Tuyền)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày