Tình nguyện viên góp phần cho thành công của hội trại

Giác Ngộ - 166 tình nguyện viên phục vụ Hội trại Tuổi trẻ - Phật giáo vừa được Ban Tổ chức chọn từ 350 bạn trẻ đăng ký sau hai vòng phỏng vấn. Thời gian này, công tác tổ chức cho ngày hội trại đang tiếp tục hoàn thiện những nội dung mới.

>>> Hướng dẫn đăng ký trại sinh Hội trại Tuổi trẻ - Phật giáo lần VI - 2011

Trong không khí vui tươi, nhộn nhịp đó, Trưởng ban Tổ chức (BTC) Hội trại Tuổi trẻ - Phật giáo lần VI - TT.Thích Thiện Bảo chia sẻ:

anh Hoi trai Tuoi tre Phat giao.jpg

Kể từ Hội trại lần V, BTC Hội trại bắt đầu tuyển tình nguyện viên (TNV) và chúng tôi đón nhận rất nhiều bạn trẻ - là những trại sinh năng nổ đến đăng ký tham gia. So với năm rồi thì năm nay lượng TNV đăng ký tham gia nhiều gần gấp đôi. Điều đó đem lại rất nhiều niềm vui và tạo thêm nhiều phấn khởi để các thành viên, anh em trong BTC có thêm động lực để tổ chức hội trại mỗi năm được tốt hơn, thành công hơn và đem lại sân chơi ngày hè đầy bổ ích cho giới trẻ.

Xin Thượng tọa cho biết công tác chuẩn bị của BTC đến thời điểm này?

Sau khi chọn được đủ số TNV thì sắp tới BTC sẽ tiến hành 3 ngày tập cho các tiểu trại trưởng, cụm trưởng - phó, các TNV vào ngày 12, 19-6 và 3-7 tại tòa soạn Giác Ngộ. Song song đó, các thành viên trong BTC sẽ có nhiều buổi họp triển khai các phương hướng tổ chức và nội dung trại như trò chơi cho trại sinh cũng như các hoạt động liên quan đến hội trại. Đến thời điểm này công tác tổ chức Hội trại Tuổi trẻ - Phật giáo lần VI với chủ đề "Tiếp bước an vui" đang tiến tới hoàn thiện các khâu chuẩn bị trước khi diễn ra vào ngày 23, 24-7. Và với lực lượng TNV là 166 người phục vụ cho 1.500 trại sinh chúng tôi nghĩ năm nay hội trại sẽ được diễn ra chu đáo hơn, vui hơn và thành công rực rỡ hơn hội trại những năm trước.

So với những năm rồi, thì hội trại năm nay có gì mới không, thưa Thượng tọa?

Hội trại năm sau bao giờ cũng được thay đổi về cả hình thức và phương cách tổ chức, cụ thể năm nay, trong khuôn khổ của chương trình các trại sinh ngoài được ca hát vui chơi, đi thiền hành, tọa thiền, đêm lửa trại, thi đố vui Phật pháp và kiến thức xã hội... BTC còn tổ chức cho các bạn thắp nến cầu nguyện hòa bình thế giới, với mục đích vừa tạo sân chơi bổ ích cho thanh thiếu niên, vừa tạo duyên lành cho các bạn trải tâm từ với cộng đồng, xã hội; đồng thời qua đây giúp các bạn trẻ có hướng nhìn tốt, tích cực về Phật giáo.

Xin cảm ơn Thượng tọa!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

GNO - Đó là vấn đề được bạn đọc gởi về tòa soạn, trước hiện tượng Phật giáo, cụ thể là Tăng Ni, chùa chiền trở thành chủ đề châm biếm, chỉ trích trong dư luận, trên thế giới thông tin xã hội. Mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung trên Báo Giác Ngộ số 1249, ra ngày 26-4.

Thông tin hàng ngày