Tôn tạo chùa - am Ngọa Vân

0:00 / 0:00
0:00

GNO - Sáng qua, 13-12 (29-10-Canh Tý), HĐTS phối hợp Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ tưởng niệm 712 năm Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn; động thổ khởi công tu bổ, tôn tạo chùa - am Ngoạ Vân (xã Bình Khê, TX.Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh).

anh thtr 1.jpg


Cung nghinh chư tôn đức quang lâm buổi lễ

HT.Thích Quảng Xả, Phó Chủ tịch HĐTS; TT.Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ninh, trụ trì chùa Ngọa Vân; chư tôn đức Thường trực BTS Phật giáo tỉnh Quảng Ninh, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, thị xã Đông Triều, cùng Phật tử, người dân tham dự.

Tại buổi lễ, TT.Thích Thanh Lịch, Phó BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ninh đã cung tuyên văn tưởng niệm Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông.

anh thtr 3.jpg


TT.Thích Thanh Lịch dâng văn tưởng niệm Đức Phật hoàng

“Hôm nay, nhân lễ kỷ niệm 712 năm ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn, toàn thể Tăng Ni, Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài, nhân dân Việt Nam, con cháu Tiên Rồng xin đốt nén tâm hương, ngũ phần đỉnh lễ dâng lời tưởng niệm chân thành, tâm cảm ý giao, một lòng thành kính cúi đầu đỉnh lễ Lịch đại Tổ sư, phát nguyện phụng trì Phật pháp, phát huy chân lý đạo nhà, giữ gìn Tổ ấn vàng son, làm rạng rỡ vang danh non thiêng Phật Tổ huy hoàng tráng lệ, non sông gấm vóc thiên thành, một cõi vững bền muôn thuở", lời tưởng niệm bày tỏ.

Qua đó còn nguyện duy trì truyền thống dân tộc, tự lực, tự cường, phát huy nội lực, đồng nhờ ngoại lực để phát huy đạo pháp và đất nước phồn vinh, văn minh tiến bộ...

anh thtr 4.jpg


TT.Thích Thanh Quyết phát biểu

Phát biểu, TT.Thích Thanh Quyết ôn lại cuộc đời, sự nghiệp của Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông và cho biết, nhân dịp này, BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ninh quyết định khởi công tôn tạo, tu bổ lại chùa Thượng - am Ngọa Vân ngay tại vị trí mà cách đây 712 năm Ngài nhập Niết-bàn.

Ngay sau đó, chư tôn đức, quan khách thành kính dâng hương tưởng niệm, cầu nguyện quốc thái, dân an, mưa thuận gió hòa.

anh thtr 5.jpg


Dâng hương tưởng niệm Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông

Tiếp đến là nghi thức sái tịnh, động thổ tu bổ, tôn tạo chùa - am Ngoạ Vân nằm trong quần thể di tích Ngoạ Vân.

Được biết, việc tu bổ, tôn tạo chùa - am Ngoạ Vân sẽ tiến hành theo hướng quy hoạch lại toàn bộ cảnh quan khu am với 3 phân khu: Bàn Cờ tiên, am tháp và khu phụ trợ.

Dự toán tổng kinh phí tôn tạo lên đến 29 tỷ đồng, từ nguồn vốn xã hội hóa.

anh thtr 6.jpg
Dâng hương, bạch Phật tại lễ khởi công tôn tạo chùa - am Ngọa Vân

anh thtr 7.jpg
Nghi thức động thổ

anh thtr 8.jpg
Việc tu bổ, tôn tạo chùa - am Ngoạ Vân sẽ tiến hành theo hướng quy hoạch lại toàn bộ cảnh quan khu am

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày