TP.HCM: Có 47 tiết mục thi văn nghệ mừng Phật đản

GNO - Chiều 25-4, Ban Văn hóa Phật giáo TP chủ trì cuộc họp thống nhất các điều lệ, nội quy và thông qua chương trình hội thi Văn nghệ, chào mừng Đại lễ Phật đản PL.2563 sắp tới (ảnh).

20190425_153534.jpg

Phiên họp diễn ra tại chùa Phổ Quang (Tân Bình, TP.HCM) có chư tôn đức Thường trực Ban Văn hóa Phật giáo TP, đại diện các BTS quận, huyện tham dự đã thông tin: hội thi văn nghệ chào mừng Đại lễ Phật đản sẽ gồm 47 tiết mục, trong đó 14 tiết mục múa, 5 ca múa, 1 múa và hoạt cảnh, 4 họa cảnh, 20 hát, nhạc kịch 1 tiết mục và 2 hợp xướng.

Hội thi sẽ khởi động từ ngày 27-4 (23-3 ÂL), với đêm sơ kết diễn ra vào ngày 27-4 và đêm tổng kết sẽ diễn ra vào ngày 16-5 (12-4 ÂL). ĐĐ.Thích Lệ Minh, Phó ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM cho biết, các tiết mục xuất sắc nhất được công bố tại đêm chung kết sẽ được trình diễn tại chương trình văn nghệ chào mừng Đại lễ Phật đản tại Việt Nam Quốc Tự.

Cũng theo BTC hội thi, dựa vào kết quả bốc thăm tại buổi họp, đêm sơ kết đầu tiên diễn ra ngày 27-4, có 12 quận huyện tham gia với 26 tiết mục; đêm thứ hai có 10 quận huyện thi với 21 tiết mục.

Tại buổi họp, ĐĐ.Thích Chí Giác Thông, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM nhấn mạnh, đây là sự kiện đầu tiên, mở đầu cho chuỗi sự kiện chào mừng Đại lễ Phật đản PL.2563, vì vậy cần hết sức chú trọng.

Đại đức còn cho biết, Ban Văn hóa TP quyết định đề xuất chương trình văn nghệ năm nay sẽ không tiến hành tại các tụ điểm có thu vé. Chương trình sẽ hoàn toàn được thực hiện mở, hướng đến và thu hút cộng đồng cùng tham dự và theo dõi.

G.H

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày