TP.HCM: Hội thi văn nghệ sơ khảo cụm 2

GNO - Chiều qua,  9-10, tại Nhà văn hóa Thiếu nhi Q.Gò Vấp (đường số 9, P.16, Q.Gò Vấp, TP.HCM) đã diễn ra hội thi văn nghệ cấp quận, huyện chào mừng kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo hội Phật Giáo Việt Nam.

1vn.jpg


Độc tấu sáo trúc “Nhớ về dòng sông” của Phật tử
chùa Giác Ngạn, Q.Phú Nhuận đạt giải nhất về thể loại đơn ca, song ca, độc tấu

Hội thi của cụm 2 gồm có 27 tiết mục với sự tham dự của quận 9, Gò Vấp, Bình Thạnh, Phú Nhuận và Thủ Đức. Trưởng cụm và đồng chánh chủ khảo là HT.Thích Nhật Giác, Trưởng BTS GHPGVN Q.Thủ Đức.

Giám khảm hội thi gồm có nghệ sĩ  Phượng Loan, đạo diễn Điệp Văn, nhạc sĩ Quý Luân, Giác An, Hồ Văn Kiệt.

Các tiết mục dự thi sơ khảo cụm 2 được giám khảo trong phần nhận xét đánh giá rất cao, nhiều tiết mục các đơn vị biểu diễn rất chuyên nghiệp, có sự đầu tư công phu về trang phục, đặc biệt có những tiết mục hoạt cảnh gây được cảm xúc lớn trong lòng các vị giám khảo và Phật tử tham dự hội thi.

Ngoài ra, các vị giám khảo còn góp ý thêm về hoạt cảnh, về cách biểu diễn, về trang phục, cách chọn nhạc và đặc biệt nhắc các thí sinh dự thi không nên căng thẳng quá, nên thoải mái và luôn nở nụ cười khi biểu diễn.

Kết quả thi sơ khảo cụm 2, về thể loại đơn ca, song ca, ca cổ và độc tấu - đứng nhất thuộc về độc tấu sáo trúc “Nhớ Về dòng sông” của chùa Giác Ngạn (Q.Phú Nhuận).

2vn.jpg


Múa “Phật là ánh từ quang” của các Phật tử Q.9 đạt giả ba về thể loại tốp ca, múa, kịch, hoạt cảnh

Đồng giải nhì thuộc về đơn ca “Về chùa sám hối” của Q.Bình Thạnh và đơn ca “Chắp tay niệm Phật” của Q.Gò Vấp.

Đồng giải ba thuộc về đơn ca “Con có mẹ rồi” của chùa Long Phước - Q.Bình Thạnh; cổ nhạc “Sự tích Đức Phật Thích Ca” của Q.9 và đơn ca “Con xin sám hối” Q.Gò Vấp.

Về thể loại tốp ca, múa, kịch, hoạt cảnh, đứng nhất thuộc về hoạt cảnh “Phật giáo Việt Nam” của chùa Pháp Vân - Q.Bình Thạnh. Đồng đứng nhì thuộc về múa “Niêm hoa vi tiếu” của Q.9 và múa “Rạng ngời sắc sen” chùa Long Phước - Q.Bình Thạnh. Đồng đứng thứ 3 thuộc về trích đoạn “Quan âm Thị Kính” của Q.9; múa “Sen hồng hư không” của Q.Bình Thạnh; Múa “Phật là ánh từ quang” của Q.9.

4vn.jpg


Múa “Niêm hoa vi tiếu” của Phật tử Q.9 đạt giải nhì thể loại tốp ca, múa, kịch, hoạt cảnh

Dự kiến, vòng chung kết và trao giải thưởng vào lúc 18g ngày 22, 23-10-2016 tại Nhà truyền thống Văn hóa Phật giáo TP - chùa Phổ Quang, quận Tân Bình; đêm biểu diễn chào mừng tại Nhà hát Hòa Bình (Q.10) lúc 19g ngày 2-11-2016.

Như Danh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Phát biểu khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn có lời chào mừng đến các vị đại biểu, chư vị khách quý; đồng thời nêu ý nghĩa của Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024. Trưởng lão Hòa thượng cho biết năm 2024 là năm thứ hai thực hiện Chương trình mục tiêu hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX...
Chư Tăng Ni chỉ chuyên tâm tu học và làm các Phật sự mà thôi - Ảnh minh họa

Chư Tăng có thể đi làm việc ngoài xã hội không?

GNO - Tôi thấy ở nước ngoài, các tu sĩ Phật giáo vẫn đi ra ngoài làm việc để kiếm thêm thu nhập nhằm trang trải cuộc sống và học hành. Vậy ở nước ta, các thầy có được phép ký hợp đồng lao động với các doanh nghiệp để làm việc không?

Thông tin hàng ngày