TP.HCM: Bổ nhiệm trụ trì chùa Pháp Viên (Củ Chi)

GNO - Lễ bổ nhiệm trụ trì cho SC.Thích nữ Như Phúc đã diễn ra vào sáng nay, 1-10, tại chùa Pháp Viên (ấp Đồn, xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi).

1pv.jpg


Lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Pháp Viên, huyện Củ Chi diễn ra trang nghiêm

Buổi lễ có sự quang lâm chứng minh tham dự của chư tôn đức Chứng minh BTS GHPGVN huyện Củ Chi, Thường trực BTS huyện Củ Chi, cùng Tăng Ni và Phật tử trong và ngoài huyện.

Ngoài ra còn có sự tham dự của các cấp chính quyền TP.HCM, huyện Củ Chi, xã và ấp Đồn.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, HT.Thích Huệ Nghi, Trưởng BTS GHPGVN huyện Củ Chi, cho biết, chùa Pháp Viên nguyên là tịnh thất Pháp Lâm tọa lạc tại P.Tân Tạo, Q. Bình Tân từ năm 1994, có trong danh mục các tự viện TP.HCM do BTS Q.Bình Tân quản lý.

Do nằm trên bờ kênh thuộc khu quy hoạch bị giải tỏa để khai thông dòng chảy theo chủ trương đô thị hóa của UBND TP.HCM nên sư cô Như Phúc đã về Củ Chi mua lại đất, trên đó có căn nhà ngói thờ Phật được xây dựng trước năm 1980 của gia đình Phật tử Nguyễn Văn A và bà Nguyễn Thị Mở để ở và tôn trí lại tịnh thất Pháp Lâm. Sau này tịnh thất được BTS huyện Củ Chi đổi tên thành chùa Pháp Viên.

Chùa có quyết định gia nhập Giáo hội và dựng bảng hiệu của BTS GHPGVN TP.HCM vào ngày 5-2-2015.

SC.Thích nữ Như Phúc thế danh là Huỳnh Thị Đính, sinh ngày 7-1-1947, xuất gia tu học năm 1987, thọ Cụ túc giới năm 1994, là một tu sĩ có đạo hạnh.

7pv.jpg


HT.Thích Huệ Nghi, Trưởng BTS GHPGVN huyện Củ Chi
  tặng  quà mừng lễ bổ nhiệm đến sư cô Thích nữ Như Phúc

Tiếp đó, TT.Thích Quảng Tánh, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN huyện Củ Chi đọc quyết định bổ nhiệm trụ trì SC.Thích nữ Như Phúc.

HT.Thích Tắc Bình, Chứng minh BTS GHPGVN huyện Củ Chi đã có những lời sách tấn đến sư cô tân trụ trì, Hòa thượng tin tưởng với những gì đã và đang làm, sư cô sẽ hoàn thành tốt những Phật sự sắp tới với tinh thần của một người con Phật, phụng đạo yêu nước.

Trong buổi lễ, nhiều lẵng hoa chúc mừng cũng được gửi tới sư cô Như Phúc, buổi lễ kết thúc với lời cảm tạ từ ban tổ chức do ĐĐ.Thích An Thường, Thư ký BTS GHPGVN huyện Củ Chi đọc.

8pv.jpg
SC.Thích nữ Như Phúc dâng lời tác bạch

9pv.jpg
HT.Thích Tắc Bình, Chứng minh BTS GHPGVN huyện Củ Chi, ban đạo từ chứng minh

10pv.jpg
Phật tử tham dự lễ

Như Danh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tân Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng thăm lãnh đạo tỉnh sau đại hội

Lâm Đồng: Tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh thăm, tri ân lãnh đạo tỉnh và các cơ quan chức năng sau đại hội

GNO - Chiều 22-9, đoàn tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng do Hòa thượng Thích Minh Nhật, Trưởng ban Trị sự dẫn đầu đã đến thăm, tri ân lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh cùng các cơ quan chức năng, sau thành công của Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.
Báo Giác Ngộ số 1371: Trăn trở của một người xuất gia

Báo Giác Ngộ số 1371: Trăn trở của một người xuất gia

GNO - Nỗi niềm trăn trở, lời tự vấn “Tôi có xứng đáng là một người xuất gia hay không?” đã theo Đại sư Tinh Vân suốt gần tám mươi năm, từ thuở khoác áo nâu đến khi tuổi già, bệnh yếu. Hãy cùng chiêm nghiệm điều này qua bài viết của ngài do Tâm Tuệ lược dịch đăng trên mục Phật học - Báo Giác Ngộ số 1371.
Trao quà đến các em thiếu nhi trong Đêm hội "Vui Trung thu"

Hà Nội: Đêm hội "Vui Trung thu" tại chùa Quán Sứ

GNO - Tối 22-9, tại giảng đường chùa Quán Sứ, Câu lạc bộ Thanh thiếu niên Phật tử Quán Sứ đã tổ chức Đêm hội "Vui Trung thu", dành cho các em thiếu nhi và đặc biệt sẻ chia yêu thương với những mảnh đời kém may mắn.
Mục đích chính của việc hành sự Bố-tát định kỳ nửa tháng là duy trì sinh mệnh tồn tại của Tăng đoàn theo tinh thần hòa hợp và thanh tịnh - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Ý nghĩa của lễ Bố-tát, thuyết giới

GNO - Bố-tát là mạng mạch của Tăng đoàn, nên không có chúng Tỷ-kheo nào được gọi là Tăng mà không thực hành Bố-tát, ngoại trừ những kẻ lạm dụng Tăng để phá hoại Chánh pháp. Chỉ có ngoại đạo, kẻ tà kiến mới làm như vậy. Vì tính chất của Bố-tát là như vậy nên không thể không có Bố-tát trong sự sinh hoạt của Tăng.

Thông tin hàng ngày