TP.HCM: Đại hội đại biểu Phật giáo Q.Bình Thạnh

GNO - Sáng nay, 11-9, tại giảng đường chùa Dược Sư (đường Lê Quang Định, P.11), BTS GHPGVN Q.Bình Thạnh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo lần thứ IX (nhiệm kỳ 2016-2021) với gần 500 đại biểu tham dự.

PG  (1).JPG


Chư tôn đức chứng minh và tham dư đại hội

Quang lâm chứng minh có Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Giác Tường, UVTT HĐCM; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM; chư tôn giáo phẩm Thường trực HĐTS GHPGVN, BTS THPG TP.HCM; TT.Thích Tâm Chơn cùng chư tôn đức BTS PGVN các quận, huyện lân cận, đại diện tôn giáo bạn, chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử tiêu biểu các tự viện trên địa bàn Q.Bình Thạnh.

Về phía chính quyền tham dự có ông Nguyễn Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP.HCM; ông Lê Hoàng Vân, Phó ban Tôn giáo TP; ông Nguyễn Văn Đẳng, Phó phòng PA88 - Công An TP; bà Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Quận ủy Q.Bình Thạnh; ông Hoàng Song Hà, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận; ông Nguyễn  Văn Cảnh, Chủ tịch UBMTTQVN quận; đại diện các cơ quan ban ngành và các phường trên địa bàn quận.

Phát biểu khai mạc, TT.Thích Tâm Chơn, Phó ban Thường trực  BTS Phật giáo quận đã nhận định, trong nhiệm kỳ qua, BTS Phật giáo Q.Bình Thạnh đã đạt được nhiều thành tựu khả quan, góp phần quan trọng trong công cuộc phụng sự đạo pháp, lợi lạc quần sanh.

ĐĐ.Thích Thiện Mẫn, Thư ký BTS cho biết nhiệm kỳ qua, ngoài công tác Phật sự như  hành chánh, tổ chức, Tăng sự, văn hóa, giáo dục thì hoạt động từ thiện xã hội được các tự viện trong quận hưởng ứng tích cực với tổng trị giá thực hiện lên đến hơn 100 tỷ đồng. 

Cụ thể, Phật giáo quận đã tổ chức ủy lạo đồng bào lũ lụt ở miền Trung và miền Tây, phối hợp với các cấp chính quyền địa phương giúp đỡ xây dựng trường học, nhà tình thương,  khoan giếng, đúc cầu, phát cơm cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Theo báo cáo, việc duy trì sinh hoạt ở các chùa cơ sở, các đạo tràng tu Bát quan trai, khóa tu chánh niệm tại chùa vẫn diễn ra thường xuyên, các lớp giáo lý tại tịnh xá Trung Tâm, chùa Phước Viên sinh hoạt đều đặn.

Hiện tại toàn quận có 77 ngôi chùa, trong đó tự viện Bắc tông số lượng 67 ngôi, tự viện Nam tông 1 ngôi, tịnh xá 5 ngôi, tịnh thất 4 ngôi; ngoài ra còn có 3 GĐPT sinh hoạt, có 1 Tuệ Tĩnh đường tại tịnh xá Trung Tâm, 1 cơ sở dưỡng lão tại chùa Diệu Pháp…

PG  (8).JPG
PG  (9).JPG
PG  (10).JPG


BTS, UBMTTVN thành phố và UBND quận tặng Bằng Tuyên dương công đức và giấy khen

TT.Thích Tâm Chơn cùng BTS PG quận tuyên bố mãn nhiệm. Tiểu ban nhân sự đã giới thiệu nhân sự mới cho nhiệm kỳ 2016-2021. HT.Thích Thiện Tánh thay mặt Thường trực BTS PG TP.HCM biểu quyết thông qua và chuẩn y thành phần nhân sự nhiệm kỳ mới có 5 vị chứng minh và 27 thành viên do TT.Thích Tâm Chơn đảm nhiệm chức Trưởng ban. 

NS.Thích nữ Như Trí thông qua dự thảo hoạt động nhiệm kỳ mới với sự phát triển và đẩy mạnh các công tác Phật sự, phát triển các ban ngành trực thuộc, giúp đỡ và cứu xét việc gia nhập Giáo hội cũng như bổ nhiệm trụ trì cho các tự viện. BTS đặt trọng tâm về một lễ đài Phật đản tập trung, đẩy mạnh công tác từ thiện xã hội…

PG  (11).JPG


Ban Trị sự nhiệm kỳ VIII tuyên bố mãn nhiệm

PG  (13).JPG
HT.Thích Thiện Tánh thay mặt Thường trực BTS PG TP.HCM lấy ý kiến biểu quyết thông qua

PG  (14).JPG
TT.Thích Tâm Chơn, tân Trưởng BTS PG quận và các thành viên phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Song Hà ghi nhận những đóng góp của Tăng, Ni và Phật giáo đồ quận; đồng thời bày tỏ tin tưởng với năng lực trẻ ở nhiệm kỳ này, BTS PG quận sẽ luôn đồng hành với các cấp lãnh đạo chính quyền - tạo nên mối gắn kết tốt trong công cuộc xây dưng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là công tác an sinh xã hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, HT.Thích Trí Quảng cảm ơn lãnh đạo chính quyền quận nhà đã tạo điều kiện cho Phật giáo phát triển. Bên cạnh đó, Hòa thượng đánh giá cao những thành tựu Phật sự trong nhiệm kỳ qua của BTS PG Q.Bình Thạnh và tin tưởng trong nhiệm kỳ tới, các hoạt động phong phú của Phật giáo địa phương sẽ tạo nên nhiều sức bật mới, sáng tạo, góp phần vào bước phát triển mạnh mẽ của Phật giáo TP và cả nước. 

Hòa thượng cũng nhấn mạnh về việc các tự viện trên địa bàn chưa tham gia sinh hoạt cùng Giáo hội, BTS PG quận cần đôn đốc, nhắc nhở phối hợp với các cấp chính quyền địa phương tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng để từng bước đưa họ vào trong tổ chức.

PG  (16).JPG


Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng phát biểu chỉ đạo

PG  (17).JPG
Tân BTS lắng nghe lời chỉ đạo của Hòa thượng Trưởng ban Trị sự PG TP

PG  (18).JPG
Tân BTS tặng khánh vàng đến với những vị tiền nhiệm không tham gia nhiệm kỳ mới

Đại hội đã thông qua danh sách tham dự Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM nhiệm kỳ 2017-2022 cùng Nghị quyết gồm 8 điều với sự hoan hỷ và nhất trí cao của toàn thể đại biểu tham dự.

Dịp này, BTS  PG quận cũng đã đón nhận Bằng Tuyên dương công đức và Bằng công đức của BTS GHPGVN TP.HCM và Giấy khen của UBMTTQVN TP.HCM, UBND - UBMTTQVN Q.Bình Thạnh vì nhiều thành tích trong các hoạt động Phật sự và phong trào tại địa phương.

PG  (27).JPG
Tân BTS ủng hộ quỹ vì người nghèo của UBMTTQVN quận

PG  (4).JPG
Quang cảnh buổi lễ

>> PG Q.Bình Thạnh: Phát huy mặt mạnh, khắc phục mặt yếu ||

Tin ảnh: Quảng Hậu 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày