TP.HCM: Đặt đá trùng tu chùa Pháp Vân - Q.Tân Phú

(GNO-TP.HCM): Chùa Pháp Vân, Q.Tân Phú - ngôi tự viện do Thiền sư Thích Nhất Hạnh khai sơn năm 1966, đã tổ chức lễ đặt đá khởi công đại trùng tu xây dựng (ảnh), ngày 10-10.
phapvan.gif

Đến dự lễ khởi công có chư tôn giáo phẩm BTS Thành hội; ông Nguyễn Hoàng Năng, Bí thư Quận ủy Q.Tân Phú; đại diện Ban Tôn giáo TP; ông Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cùng các ban ngành, đoàn thể trong quận và hơn 1.000 Phật tử.

Được biết, lần trùng tu này gồm 3 hạng mục chính: Tầng trệt: Đại giảng đường 1.200m2; tầng 1: Chánh điện, nơi thờ Phật rộng 540m2, phía sau là nơi thờ Tổ và chư linh; tầng 2: Nơi thờ Thập bát La hán và chư Thánh tử đạo.

Phía trên nhà Tổ là tháp 9 tầng thờ quá khứ thất Phật Thế Tôn, điện thờ Đức Dược Sư, điện thờ Đức Di Đà, Quan Âm, Địa Tạng… Ngoài ra còn có các phòng thực tập Thiền, phòng nghiên cứu, phòng hội thảo, thư viện, phòng vi tính…

Theo HT trụ trì Thích Phước Trí, sau khi hoàn tất việc xây dựng, chùa Pháp Vân sẽ là một phân khoa Thiền học, dành cho giới xuất gia lẫn cư sĩ, trực thuộc Học viện PGVN tại TP.HCM. Nơi đây cũng sẽ có chương trình đào tạo nội trú dành cho các giảng sư đang hoằng pháp tại các vùng dân tộc ít người.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Báo Giác Ngộ số 1332: Pháp bị được chế tác bằng gỗ độc bản tại chùa Giác Viên

Báo Giác Ngộ số 1332: Pháp bị được chế tác bằng gỗ độc bản tại chùa Giác Viên

GNO - Chùa Giác Viên (P.Bình Thới, TP.HCM) sau đại trùng tu trên cơ sở giữ nguyên vẹn nguyên bản, hiện đã mang một diện mạo mới. Đồng thời những di vật hiện còn mang theo những giá trị đặc sắc. Trong số đó, tấm pháp bị bằng gỗ tại trai đường là một hiện vật đặc biệt, gần như là độc bản của Phật giáo Nam Bộ xưa.
[Podcast] Hòa thượng Thích Hoằng Tri: Nhờ Báo Giác Ngộ mà cha tôi - một cán bộ phát nguyện quy y Tam bảo

[Podcast] Hòa thượng Thích Hoằng Tri: Nhờ Báo Giác Ngộ mà cha tôi - một cán bộ phát nguyện quy y Tam bảo

GNO - Hòa thượng Thích Hoằng Tri, trụ trì chùa Vạn Đức (P.Tam Bình, TP.HCM) là độc giả trung thành của Báo Giác Ngộ suốt nửa thế kỷ qua. Chia sẻ với chương trình Podcast, Hòa thượng nhận định: "Tuy thuộc Thành hội Phật giáo TP.HCM nhưng Báo Giác Ngộ cũng là tiếng nói đại diện của Phật giáo cả nước".

Thông tin hàng ngày