TP.HCM: Khai mạc tọa đàm ngành Văn hóa - Nghi lễ

GNO - Như Giác Ngộ online đã đưa tin, sáng nay, 4-11 tại Văn phòng II TƯGH, tọa đàm kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo hội do Ban Văn hóa T.Ư và Ban Nghi lễ T.Ư tổ chức đã chính thức khai mạc.

H1.jpg


Toàn cảnh phiên khai mạc tọa đàm

Tọa đàm đặt dưới sự chứng minh của HT.Thích Giác Tường, UVTT HĐCM; HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS cùng chư tôn giáo phẩm Ban Thường trực HĐTS, các ban ngành TƯGH.

Ông Trần Tấn Hùng, Phó ban Tôn giáo Chính phủ cùng lãnh đạo các ban, ngành; đông đảo chư Tăng Ni phụ trách chuyên ngành Văn hóa - Nghi lễ đã dự tọa đàm.

H2.jpg


HT.Thích Trung Hậu phát biểu khai mạc

Sau phần nghi thức và giới thiệu đại biểu, HT.Thích Trung Hậu, UVTT HĐTS, Trưởng ban Văn hóa T.Ư đã phát biểu khai mạc - chào mừng và cảm ơn chư tôn đức giáo phẩm lãnh đạo Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, chư tôn đức các ban ngành viện trung ương, các Ban Văn hóa tỉnh thành; quý vị đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ, chính quyền thành phố, các vị nhân sĩ trí thức, đại diện các hội, hiệp hội, viện chuyên ngành đã đến dự tọa đàm.

Nhìn lại chặng đường 35 năm qua - từ ngày được thành lập của ngành Văn hóa, Nghi lễ - HT.Thích Trung Hậu cho rằng hai ban từng bước trưởng thành, đạt được nhiều thành tựu, góp phần trang nghiêm Giáo hội.

Qua đó, Ban Nghi lễ tham gia thực hiện nội dung nghi lễ trong các kỳ Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc, các sự kiện quốc tế quan trọng, Đại lễ 700 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn và 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội; tổ chức 2 hội thảo chuyên ngành, tham gia hỗ trợ lễ tang chư tôn giáo phẩm lãnh đạo cao cấp Giáo hội Phật giáo Việt Nam các thời kỳ viên tịch, đại lễ kỳ siêu anh linh anh hùng liệt sĩ, các ngày lễ lớn của quốc gia, Phật giáo theo sự phân công của Giáo hội; ổn định, kiện toàn bộ máy nhân sự chuyên trách từ trung ương đến các tỉnh, thành.

Trong khi đó, Ban Văn hóa T.Ư thực hiện các ấn phẩm, chuyên trang về văn hóa Phật giáo, kỷ yếu đại hội của Giáo hội; xuất bản tạp chí Văn Hóa Phật Giáo, giai phẩm Văn Hóa Phật Giáo Việt Nam và các giai phẩm địa phương; hướng dẫn các hoạt động văn hóa, văn nghệ, xuất bản băng đĩa, sách vở liên quan tới Phật giáo; đề xuất các phương án bảo lưu các giá trị di sản quý mà tổ tiên dày công tạo dựng; tổ chức thành công 5 tuần văn hóa Phật giáo, xây dựng và đang thực hiện 4 đề án về Pháp phục, Kiến trúc, Ngôn ngữ và Di sản Phật giáo Việt Nam.

H3.jpg
HT.Thích Thiện Pháp tặng hoa chúc mừng

H4.jpg
Ông Trần Tấn Hùng tặng hoa chúc mừng

H5.jpg
H6.jpg
H7.jpg


Các lẵng hoa được gởi đến chúc mừng tọa đàm

Phát biểu tại tọa đàm, ông Trần Tấn Hùng ghi nhận những thành tựu của ngành Văn hóa, Nghi lễ trong dòng chảy và bước đi của Giáo hội. Qua đó, vị lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị chư tôn đức, quý đại biểu tham dự tọa đàm cần dành thời gian thảo luận, tìm ra những tích cực và hạn chế để tiếp tục phát triển trong giai đoạn mới.

Thay mặt TƯGH, HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS cho rằng hai ngành Văn hóa, Nghi lễ được thành lập ngay từ khi Giáo hội ra đời và có nhiều bước tiến đáng ghi nhận.

Hòa thượng tin tưởng, với sự nỗ lực đoàn kết, hòa hợp của chư tôn đức, quý cư sĩ thành viên, hoạt động ngành Văn hóa, Nghi lễ sẽ hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Dịp này, Hòa thượng Chủ tịch cũng chỉ đạo 2 ban tranh thủ hoàn thành các chương trình Phật sự để hướng đến tổng kết nhiệm kỳ, chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc cuối năm 2017.

H8.jpg
TT.Thích Huệ Thông đọc quyết định khen thưởng của TƯGH

H9.jpg

H10.jpg

H11.jpg
Nghi thức khen thưởng của TƯGH

Nhân lễ khai mạc tọa đàm, Ban Thường trực HĐTS đã tặng bằng tuyên dương công đức đến các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực cho hoạt động của ngành Nghi lễ - Văn hóa; nhiều lẵng hoa gởi đến chúc mừng; HT.Thích Thiện Nhơn trao tặng tôn tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật đến Ban Văn hóa T.Ư, Ban Nghi lễ T.Ư.

H12.jpg
Ông Trần Tấn Hùng phát biểu

H13.jpg
HT.Thích Thiện Nhơn ban đạo từ

H14.jpg
HT.Thích Thiện Nhơn tặng bước tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
đến Ban Văn hóa T.Ư, Ban Nghi lễ T.Ư

Bảo Thiên
- Ảnh: Vũ Giang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Không giữ giới có năm điều suy hao

GNO - Sống ở đời ai cũng mong muốn gia đạo bình an, sự nghiệp ổn định và phát triển. Tuy vậy, không nhiều người biết rằng nền tảng của những mong ước thiện lành đó chính là phước đức.

Thông tin hàng ngày