TP.HCM: Phật giáo quận 12 tổ chức Đại hội lần VIII

(GNO-TP.HCM): Sáng nay 12-1, tại chùa Vĩnh Phước, Phật giáo quận 12 đã tổ chức Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ VIII (2012 – 2017).

>>> Phật giáo quận 12: Đi lên từ những gian khó

HT.Thích Tịnh Hạnh - Ủy viên HĐTS, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Kinh tế Tài chánh Thành hội cùng chư tôn đức Thường trực BTS Thành hội, Ban đại diện Phật giáo các quận, huyện tại TP.HCM đã quang lâm chứng minh Đại hội.

wwwt9 (4).JPG

Toàn cảnh Đại hội

wwwt9 (8).JPG
wwwt9 (1).JPG

Chư tôn đức chứng minh, chủ tọa đoàn và đại biểu dự Đại hội

wwwt9 (6).JPG

Ngoài ra còn có sự hiện diện của đại diện Ban tôn giáo - Dân tộc TP, bà Lê Thị Hồng Nga - Phó Chủ tịch UBND cùng lãnh đạo quận 12, chư tôn đức Ban đại diện Phật giáo quận 12, hơn 100 chư Tăng Ni trị trì các tự viện trong quận và Phật tử đại biểu

Phát biểu khai mạc đại hội, ĐĐ. Thích Trí Chơn - Chánh Đại diện nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của chư tôn giáo phẩm lãnh đạo Thành hội, quý đại biểu lãnh đạo địa phương và chư Tăng Ni, Phật tử dự Đại hội; thể hiện trách nhiệm đối với sự phát triển Phật giáo địa phương.

wwwt9 (11).JPG

Tặng hoa chúc mừng Đại hội

wwwt9 (12).JPG
wwwt9 (5).JPG

ĐĐ. Thích Trí Chơn phát biểu khai mạc Đại hội

wwwt9 (7).JPG

Báo cáo kết quả hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2007 - 2012

Đại hội là dịp để toàn thể Tăng Ni, Phật tử quận nhà thảo luận và định hướng cho sự phát triển của Phật giáo địa phương vì thế ĐĐ.Thích Trí Chơn mong rằng toàn thể Đại biểu tập trung trí tuệ, tích cực, khẩn trương đóng góp thiết thực cho sự thành công của Đại hội.

Tiếp theo sau đó, toàn thể đại biểu nghe báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2007 - 2012, nêu bậc những thành tựu về Tăng sự, Hoằng pháp, văn hóa, tự thiện xã hội của Phật giáo quận nhà 5 năm qua. Cụ thể: Duy trì hạ trường an cư hàng năm cho chư hành giả Tăng Ni; đề xuất hợp thức hóa và bổ nhiệm trụ trì 9 cơ sở tự viện, nhận hơn 50 Tăng Ni tại địa phương tốt nghiệp các cấp học; phát triển hoạt động hoằng pháp trong và ngoài nước, thực hiện từ thiện gần 20 tỷ đồng…. Trong nhiệm kỳ mới 2012 - 2017, Phật giáo quận 12 sẽ tập trung vào việc hợp thức hóa các cơ sở tự viện còn lại, mở rộng các đạo tràng tu học dành cho Phật tử, tổ chức các lớp giáo lý và hỗ trợ Tăng Ni trẻ tiếp tục dấn thân học tập, nâng cao kiến thức nội ngoại điển.

wwwt9 (9).JPG

Khen thưởng các cá nhân, tập thể tích cực trong các hoạt động Phật sự

wwwt9 (10).JPG

Ngay sau khi Ban Đại diện nhiệm kỳ 1997-2012 đã tuyên bố mãn nhiệm. Thường trực Thành hội đã lấy ý kiến đại biểu và thông qua danh sách thành phần nhân sự Ban Đại diện Phật giáo nhiệm kỳ mới gồm 15 thành viên. ĐĐ. Thích Trí Chơn tiếp tục được tín nhiệm tái đắc cử Chánh ĐDPG quận 12 nhiệm kỳ VIII (2012-2017).

wwwt9 (3).JPG

Tân Ban đại diện nhận Quyết định chuẩn y và ra mắt trước Đại hội

wwwt9 (2).JPG

Dịp này, HT. Thích Như Tín - Ủy viên Thường trực, Phó ban kiêm Chánh thư ký Ban Tăng sự Thành hội đã thay mặt Thành hội ban đạo từ, ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch UBMTTQ quận thay mặt lãnh đạo quận 12 phát biểu chúc mừng đại hội; 19 tập thể, 23 cá nhân tích cực của Phật giáo quận nhiệm kỳ VII cũng đón nhận nhiều bằng tuyên dương công đức, giấy khen của Thành hội, UBND quận 12.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày