TP.HCM: Tổng khai hạ các đạo tràng an cư kiết hạ năm 2009

(GNO-TP.HCM): Sáng ngày 08-6-2009 Thành hội Phật giáo TP.HCM trang nghiêm tổ chức lễ tổng khai hạ các điểm an cư kiết hạ tại thành phố Phật lịch 2553 - dương lịch 2009 với sự chứng minh của HT. Thích Hiển Tu - Thành viên HĐCM cùng chư tôn đức HĐCM, HĐTS, Ban trị sự THPG TPHCM. Ngoài ra còn có sự hiện diện đông đủ của chư tôn đức Ban đại diện Phật giáo 24 quận, huyện; Ban chức sự các hạ trường, Tăng Ni hành giả an cư,  đại diện Ban tôn giáo -Dân tộc, UBMTTQ TP, quý nam nữ Phật tử.

AAA.JPG

Toàn cảnh lễ khai hạ

Phát biểu khai mạc, HT. Thích Trí Quảng - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS THPG, Trưởng ban Chỉ đạo An cư kiết hạ  thành phố nhắc nhở lại tinh thần và ý nghĩa của việc tịnh tập  của mỗi người xuất gia trong mùa An cư kiết hạ. Theo Hòa thượng, trong ba tháng mùa mưa, chư Tăng Ni khắp nơi phải vân tập về một trụ xứ nhất định để cùng thúc liễm thân tâm và trao đổi với  nhau những kinh nghiệm trong quá trình hoằng pháp lợi sanh. Đây là truyền thống tốt đẹp của những người xuất gia.Đây là một pháp tu tập được duy trì từ thời đức Thế Tôn còn tại thế.

KH (2).JPG

HT. Thích Trí Quảng phát biểu khai mạc

Đại diện hành giả an cư, TT. Thích Tắc Huê phát nguyện sẽ thể hiện nếp sống lục hòa cộng trụ, giữ vững oai nghi tế hạnh, quy củ thiền môn, chuyên tinh giới đức và phát huy trí tuệ để đạt kết quả tốt nhất trong ba tháng sắp đến.

KH (9).JPG
KH (10).JPG
KH (11).JPG

Hành giả an cư phát nguyện

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng ban Tôn giáo Dân tộc thành phố Huỳnh Ngọc Thành cho biết kiết hạ an cư là một hình thức duy trì chánh pháp trụ thế lâu dài. Tuy Đức Phật tùy thuận theo ước muốn của các đệ tử tại gia, nhưng trong ý nghĩa sâu xa thì nó là sinh mạng tồn tại của chánh pháp được duy trì bằng đời sống thanh tịnh và hòa hiệp của tổ chức Giáo hội. “Một Giáo hội thanh tịnh và hòa hợp cùng học cùng tu như sửa với nước vậy, quả là niềm tin và hy vọng cho con người sống giữa cảnh đời náo nhiệt và nó chứng tỏ rằng chánh pháp mà Đức Thế Tôn sanh thời đã giảng nói, nếu được thực hành một cách trọn vẹn sẽ là cơ sở cho một thế giới an lành. Và chừng nào Tăng Ni còn nhiệt thành trong phận sự an cư ba tháng thì bấy giờ chánh pháp vẫn còn là sức sống phong phú để đại chúng làm nơi qui ngưỡng và xây dựng một thế giới thật an vui hạnh phúc.”, vị Trưởng ban Tôn giáo Dân tộc khẳng định.

KH (12).JPG

Trưởng ban Tôn giáo Dân tộc TP Huỳnh Ngọc Thành phát biểu

Năm nay toàn thành phố có 27 đạo tràng an cư tập trung với 2145 hành giả (1004 chư Tăng và 1141 chư Ni), riêng Thành hội Phật giáo tổ chức hai điểm an cư tại chùa Phổ Quang với 107 vị Tăng và tại chùa Vĩnh Phước với 126 vị Ni.

KH (16).JPG
KH (3).JPG

Chư tôn đức chứng minh

KH.JPG
KH (1).JPG

Chư tôn đức Ban đại diện Phật giáo các quận huyện

KH (4).JPG

Chư Ni

KH (8).JPG

Hành giả an cư

KH (5).JPG
KH (6).JPG
KH (7).JPG

Tặng hoa chúc mừng

AAb.JPG
HT. Thích Như Tín - Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Tăng sự
công bố danh sách Ban chức sự các hạ trường
KH (13).JPG
KH (14).JPG

HT. Thích Hiển Tu ban đạo từ

KH (15).JPG

HT. Thích Thiện Tánh - Phó ban Thường trực BTS cảm tạ

KH (17).JPG

Toàn cảnh khai hạ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Tâm Thành hỗ trợ 11.000 bình nước tinh khiết đến vùng hạn mặn tại Tiền Giang, Bến Tre, Cà Mau

Chùa Tâm Thành hỗ trợ 11.000 bình nước tinh khiết đến vùng hạn mặn tại Tiền Giang, Bến Tre, Cà Mau

GNO - Từ 16-4 đến 2-5, Thượng tọa Thích Thiện Quý, trụ trì chùa Tâm Thành (H.Tam Nông, Đồng Tháp) cùng các Phật tử, mạnh thường quân đã tổ chức nhiều chuyến xe tải, sà lan vận chuyển nước ngọt đến vùng bị hạn mặn tại 3 tỉnh Tiền Giang, Cà Mau và Bến Tre để hỗ trợ bà con sử dụng trong sinh hoạt, ăn uống…

Thông tin hàng ngày