TP.HCM: Tuyển học viên lớp luyện dịch chữ Hán

GNO - Theo thông tin từ TT.Thích Hạnh Bình, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phật học Hán truyền thuộc Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, trung tâm sẽ mở các lớp chuyên luyện dịch nguồn tư liệu Phật học từ Hán văn sang Việt văn.

files.jpg

Lớp học sẽ đào tạo học viên có khả năng dịch thuật, nghiên cứu - Ảnh minh họa

Theo đó, Trung tâm sẽ mở 2 lớp luyện dịch chữ Hán tại địa điểm:

  • Tại Trung tâm Nghiên cứu Phật học Hán truyền (Lớp dành cho chư Tăng, Ni và tại gia): khai giảng vào ngày 14-9-2015 tại số 27, đường TL 26, Khu phố 3B, phường Thạnh Lộc, quận 12, TP.Hồ Chí Minh (ghi danh: Sư cô Chơn Phổ - 0934044858, Niệm Huệ - 0932723436).
  • Tại Ni viện Kiều Đàm: Làng Vạn Hạnh, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu (Lớp dành cho chư Ni và cư sĩ nữ): Khai giảng vào ngày 1-10-2015 (ghi danh: Sư cô Huệ Hiếu - 0985074585 - 0902791425).

Thời gian đào tạo từ 4 năm trở lên, chương trình chú trọng đào tạo các phương diện như: Tiếng Việt, tiếng Hoa (cả kim văn lẫn cổ văn), tư tưởng Phật học…

Đặc biệt đào tạo học viên dịch các tác phẩm có giá trị học thuật, làm tài liệu tham khảo, nghiên cứu, giảng dạy cho các trường Phật học. Sau đó, tiến hành dịch bộ “Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh” thành Việt ngữ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.
Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.

Thông tin hàng ngày