Trao nhà, quà và làm đường cho người dân đón Tết

GNO - Sáng 17-1, CLB Hạnh Nguyện (TP.HCM) đã về Bến Tre khánh thành, bàn giao 3 căn nhà tình thương mang tên “Mái ấm Hạnh Nguyện” thuộc xã An Thới (H.Mỏ Cày Nam), xã Tân Bình (H.Mỏ Cày Bắc), xã Mỹ Hưng (H.Thạnh Phú) cho ba hộ gia đình nghèo khó khăn về nhà ở; mỗi căn nhà CLB tài trợ 35 triệu đồng.

50472008_2039330822821580_3726892106564763648_n.jpg


Trao mái ấm cho hộ dân xã Tân Bình trước thềm xuân mới

Cùng ngày, CLB ủng hộ 400 bao xi măng  khởi công xây dựng tuyến đường nông thôn với chiều dài 400m, ngang 2,5m tại xã Mỹ Hưng tạo điều kiện giao thông thuận lợi cho  bà con lưu thông và buôn bán, góp phần phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo.

Tổng kinh phí cho chương trình thiện nguyện ước tính 150 triệu đồng.

H.Nguyện

* ĐĐ.Thích Nhật Nghiêm, trú trì chùa Bửu Long (huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) và Phật tử ban từ thiện, các mạnh thường quân cũng mới đến xã Măng Canh, huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum trao tặng 200 phần quà trị  giá 380 ngàn đồng cho đồng bào dân tộc vui Xuân đón Tết (ảnh).

blg3.jpg

Được biết chùa Bửu Long thường xuyên tổ chức hoạt động từ thiện, mỗi tháng phát tặng 2 ngàn hộp cơm chay vào ngày mùng 1 và ngày 15 âm lịch; trao quà cho thiếu niên nhi đồng vào dịp Tết Trung Thu, trao quà cho đồng bào nghèo nhân mùa Phật  đản, Vu lan và Tết đến Xuân về.

Trí Bửu

* Chiều ngày 16-1, TT.Thích Chơn Tịnh, chùa Thường Quang (TP.HCM), cùng các Phật tử tiếp tục tặng quà Tết đến 100 người mù, người khuyết tật và người nghèo tại chùa Thiền Lâm (TP.Cà Mau).

TTXH.png
Chùa Thường Quang tặng quà đến các hộ khó khăn

Ph.V

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày