Triển lãm “Đức Phật, huyền thoại vàng” tại Paris

GNO - Viện bảo tàng Guimet, thủ đô Paris (Pháp) đang tổ chức một triển lãm mở rộng với 159 cổ vật và tác phẩm, tiêu biểu cho sự hưng thịnh về mặt biểu tượng và phong cách Phật giáo từ các thời kỳ lịch sử, phát triển khác nhau của Phật giáo châu Á; tiêu biểu là Ấn Độ, Trung Quốc, khu vực Đông Nam Á và Đông Á.

Triển lãm có tên “Đức Phật, huyền thoại vàng” đã được khai mạc vào ngày 19-6 và sẽ mở cửa đón khách tham quan đến ngày 4-11 năm nay, tờ Buddhist Door cho hay.

trien lam Phat giao 1.jpg


Một hiện vật trưng bày tại triển lãm

Đây là triển lãm đầu tiên ở nước Pháp, với nội dung triển lãm về cuộc đời của Đức Phật lịch sử và sự lan tỏa của Phật giáo ở châu Á. Triển lãm mô tả các tình huống xuất hiện của đạo Phật ở Ấn Độ từ thế kỷ thứ 5 trước Tây lịch, những lời dạy của Đức Phật và những bước ngoặt phát triển Phật giáo thể hiện qua nhiều trường phái và truyền thống Phật giáo khác nhau (Phật giáo Nguyên thủy, Phật giáo Đại thừa và Phật giáo Kim Cương thừa).

Sophie Makariou - giám đốc, chuyên gia về nghệ thuật Hồi giáo và Thierry Zephir - giám đốc phân viện Đông Nam Á của viện bảo tàng Guimet đã cùng làm việc với nhau trong suốt 4 năm ròng để cho ra đời triển lãm này, mang đến cho người xem những hiểu biết sâu sắc về Đức Phật và các nền văn hóa Phật giáo liên quan.

Nói về công việc của Zephir trong triển lãm này, Makariou chia sẻ: Không có sự giúp đỡ và kiến thức uyên sâu về Phật giáo của Zephir, chúng tôi sẽ không thể nào chọn ra được 159 tác phẩm nghệ thuật mang tính hình tượng để minh họa cho hành trình của Đức Phật qua các giai đoạn - theo Jakarta Post.

Makariou cũng chia sẻ với tờ Paris Tribune, đây là triển lãm tiêu biểu cho hình ảnh biểu tượng và các phiên bản mỹ học của Đức Phật được phát triển ở các nền văn hóa khác nhau của châu Á như Afghanistan, Trung Quốc, Indonesia và Nhật Bản.

trien lam Phat giao 2.jpg


Hiện vật tại triển lãm

Viện bảo tàng Guimet được xây dựng vào năm 1879 ở Lyon bởi Emile Etienne Guimet - một nhà tư bản công nghiệp người Pháp. Guimet đã đi đến Ai Cập và Hy Lạp trước khi chu du toàn thế giới vào năm 1876; sau đó ông đến Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản. Trong những hành trình của mình, ông đã sưu tầm nhiều món đồ được trưng bày tại viện bảo tàng cho đến nay.

Năm 1885, ông chuyển giao viện bảo tàng cho chính phủ và chuyển tất cả các bộ sưu tập của mình đến Paris. Viện bảo tàng có các cổ vật và món đồ dọc theo các chuyến đi của ông, gồm các khu vực như Afghanistan - Pakistan, vùng Hy Mã Lạp Sơn, Đông Nam Á, Trung Á, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Trần Trọng Hiếu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm sách tấn đến hành giả an cư tại khu vực III TP.HCM

Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM thăm, sách tấn hành giả khu vực III tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm

GNO - Sáng 6-8, tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm (P.Phú Mỹ, TP.HCM), Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban chỉ đạo An cư kiết hạ Phật lịch 2570 đã đến thăm, sách tấn hành giả an cư tại khu vực III TPHCM.
“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày