Trung Quốc: Chùa Đông Lâm – Lô Sơn, tỉnh Giang Tây tổ chức hội âm nhạc giao hưởng

 Giác Ngộ Online: Vào lúc 19 giờ đến 20 giờ 30 ngày 7-10-2010 , hội âm nhạc Phật giáo "Cực Lạc Tụng Ca" được long trọng cử hành tại chùa Đông Lâm - đệ nhất Tổ đình Tịnh Độ tông, núi Lô Sơn, tỉnh Giang Tây. Hội âm nhạc Phật giáo lần này do sự liên kết của Đoàn hợp xướng Kịch viện ca vũ tỉnh Giang Tây, Đoàn nhạc giao hưởng Kịch viện ca vũ tỉnh Giang Tây, chùa Đông Lâm, Lô Sơn cùng phối hợp trình diễn phụng cúng. Hơn 2.000 quan khách trong và ngoài nước như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Singapore, Việt Nam... bao gồm cả Hồng Kông, Đài Loan, các khu tự trị thuộc các tỉnh thành trong toàn quốc cùng đến tham dự lễ hội này

image001.jpg

Hội trường diễn xuất "Cực Lạc Tụng Ca"

"Cực Lạc Tụng Ca" là tuyển tập ca nhạc Phật giáo mới nhất phát hành năm 2010 c ủa chùa Đông Lâm - Tổ đình Tịnh Độ tông Trung Quốc, tác phẩm này thông qua hình thức âm nhạc, để phô bày trí tuệ văn minh chân thiện mỹ của thế giới tuyệt diệu thù thắng cõi Cực Lạc.

image002.jpg

"Công Đức Quyến Thuộc" trong Ca tụng Cực Lạc (Diễn viên điện ảnh Trì Trọng Thoại)

Tuyển tập âm nhạc "Cực Lạc Tụng Ca" do Tạ Luân - thi nhân nổi tiếng Giang Tây viết lời và chỉnh lý, được nhạc sĩ người Malaysia nổi tiếng quốc tế là Hoàng Huệ Âm và Thái Dự phổ nhạc, nhà công tác âm nhạc Nguyện Nguyện tại Malaysia hoàn thành phần chế tác âm nhạc. Kịch viện ca vũ tỉnh Giang Tây căn cứ theo album âm nhạc "Cực Lạc Tụng Ca", tổ chức lực lượng cải biên thành một tác phẩm nhạc giao hưởng với mô hình lớn. Điều khiến mọi người cảm động nhất là, họ không nhận thù lao dưới bất cứ hình thức nào. Hơn 100 diễn viên trong đoàn nhạc giao hưởng và đoàn hợp xướng của Kịch viện ca vũ tỉnh Giang Tây, đã kiên trì luyện tập hơn ba tháng, cuối cùng đem ra trình diễn trong lễ hội long trọng tại chùa Đông Lâm

image003.jpg

Biểu diễn "Công Đức Vô Lượng"

Đây là tác phẩm kết hợp giữa âm nhạc truyền thống Phật giáo Trung Quốc và âm nhạc hòa tấu của phương Tây, là tiết mục biểu diễn âm nhạc hài hòa vi diệu, do Phật giáo Trung Quốc xây dựng kết cấu văn hóa, đồng thời cũng muốn lấy âm nhạc làm pháp môn, để triển khai trưng bày nét hấp dẫn văn minh của nền văn hóa Trung Quốc. Nghệ thuật của nó thể hiện sự lâu đời của "văn hóa Tịnh độ", có đủ đặc tính nghệ thuật rõ ràng và sức cảm hóa nghệ thuật mạnh mẽ. Tác phẩm này dự định sau khi làm nổi bật đầu tiên tại chùa Đông Lâm, sẽ biểu diễn lưu động trong toàn quốc.

image004.jpg

“Công Đức Thanh Tịnh”

image005.jpg

Diễn viên điện ảnh Trì Trọng Thoại - vai Đường Tăng 
trong
Tây du ký và các nhân viên diễn xuất

image006.jpg

Hàng vạn tín chúng xem hội âm nhạc

image007.jpg

Tất cả các nhân viên diễn xuất Hội âm nhạc Phật giáo "Ca tụng Âm nhạc"

image008.jpg

image009.jpg

image010.jpg

image011.jpg

image012.jpg

image013.jpg

image014.jpg

image015.jpg

Trải qua một tiếng rưỡi đồng hồ, đoàn âm nhạc giao hưởng diễn xuất thật đặc sắc, họ đã nhận được sự hoan nghinh nhiệt liệt của quần chúng, đạt được hiệu quả nghệ thuật tốt đẹp. Sau khi màn trình diễn kết thúc, Pháp sư Đại An, ông Chung Khởi Hoàng - Phó Chủ nhiệm hội viên hội học tập và Hội nghị Hiệp Thương toàn quốc; Tạ Tú Kỳ - Phó Bộ trưởng Mặt trận Tổ quốc tỉnh Giang Tây; ông Hoàng Đại Minh - Bộ trưởng Mặt trận Tổ quốc thành phố Cửu Giang, cùng lên khán đài chúc mừng buổi biểu diễn thành công tốt đẹp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày