Trung Quốc: Mồng 1 Xuân Canh Dần, hơn 18 vạn du khách đến lễ bái tại Thánh địa chùa Pháp Môn

 Ngày đầu Xuân của năm Canh Dần, khu văn hóa chùa Pháp Môn -Thiểm Tây dòng người cuồn cuộn như thủy triều, trong đèn nến lung linh, khói hương quyện tỏa, họ cứ chen vai nối gót nhau đi lễ Phật cầu nguyện. Hòa cùng một loạt hoạt động đón xuân tại Tây An, Khúc Giang, tết văn hóa của chùa Pháp Môn là một trong những lễ hội có tầm cỡ

tetcangdan 1.jpg

Hơn 18 vạn du khách đến Thánh địa Pháp Môn cầu nguyện đầu Xuân

tetcanhdan 2.jpg
tetcanhdan 3.jpg
tetcanhdan 4.jpg

Các lễ hội đón xuân đầu năm - ẩm thực, cầu phúc,

 hội hoa đăng lần lượt tổ chức tại chùa Pháp Môn

Để nghinh đón Tân Xuân, chùa Pháp Môn đã lần lượt tổ chức hài hòa các hoạt động lễ hội như: Ẩm thực của đêm Trừ tịch, chiêm bái xá lợi ngón tay Phật, lễ cầu phúc, lễ hội hoa đăng và giải thưởng "Tố Thực Cẩm Niên" của văn hóa ẩm thực... Từ đêm Giao thừa cho đến rạng sáng mồng một tết, số lượng du khách đến tham quan lễ bái hái lộc đầu xuân đã lên tới con số 18 vạn người. Như vậy, chùa Pháp Môn - Thiểm Tây năm nay đã mở ra một kỷ lục mới, với số lượng du khách mà từ xưa đến nay mới có lần đầu tiên.

tetcanhdan 5.jpg

Tân Xuân, chư Tôn đức cử hành lễ cầu nguyện trước xá lợi ngón tay Phật

tetcanhdan 6.jpg

Văn hóa Phật giáo và giải thưởng "Tố Thực Cẩm Niên"

của văn hóa ẩm thực được tổ chức hài hòa trong đêm Giao thừa tại Chùa Pháp Môn

tetcanhdan 7.jpg

Hàng vạn chiếc xe của du khách đến nghinh Xuân - "Tọa Vô Hư Tịch"

Để cầu nguyện cho mình và gia đình, các du khách đã khởi hành từ 3 giờ sáng, cũng có những du khách do kẹt xe, phải đi bộ khoảng hai giờ đồng hồ mới tới chùa Pháp Môn, đến 18 giờ ngày 30 m ới chấm dứt. Hiện nay khu văn hóa chùa Pháp Môn, đã trở thành trọng điểm văn hóa thứ hai Thiểm Tây sau Binh Mã Dũng (tượng binh mã) của Tần Thỉ Hoàng.

tetcanhdan 8.jpg

tetcanhdan 9.jpg
tetcanhdan 10.jpg
tetcanhdan 11.jpg

Lễ hội hoa đăng cầu phúc sẽ kéo dài đến rằm tháng giêng. Trọn lễ hội hoa đăng lấy chữ "Phúc" (福) làm chủ đề, lấy "nền văn hóa Phật giáo truyền thống" làm nội dung chủ yếu, lấy "đèn hoa phong tục tập quán dân gian" làm nơi nương tựa chủ yếu. Toàn bộ đèn hoa được trưng bày, đều làm từ hình ảnh con tằm sâu kết lại thành hình rồng, dùng những chiếc bình phượng hoàng nhỏ và những chiếc bình bằng gốm sứ trong suốt, liên kết lại thành hình tháp Phật, qui mô từ trước đến nay chưa từng có. Đây là những sáng kiến kỳ đặc, màu sắc của những chiếc đèn hoa sáng chói, rực rỡ, mang lời chúc phúc thành ý là đập vào thị giác kinh ngạc của du khách và làm rung động tâm linh của họ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ngày bầu cử được ấn định vào 15-3-2026

Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM kêu gọi Tăng Ni và Phật tử hưởng ứng tích cực bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

GNO - Hôm nay, 11-3, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM ấn ký Công văn số 082 /BTS của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM về kêu gọi Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn Thành phố tích cực hưởng ứng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.
Báo Giác Ngộ số 1343: Vấn đề quản lý Tăng Ni đã hoàn tục và hệ lụy lâu dài

Báo Giác Ngộ số 1343: Vấn đề quản lý Tăng Ni đã hoàn tục và hệ lụy lâu dài

GNO - Kỷ nguyên số làm thay đổi mọi suy nghĩ truyền thống, tác động sâu sắc toàn cầu. Trong đó, những thông tin tiêu cực về Tăng Ni - tiêu biểu đạo đức Phật giáo, chắc chắn để lại hệ lụy lâu dài, rộng lớn, ảnh hưởng đến sự tiếp cận, nhận thức, thái độ của số đông, đặc biệt là giới trẻ - thế hệ tương lai về Phật giáo.
Hòa thượng Thích Lệ Trang chủ trì buổi họp triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội - Ảnh/Bảo Toàn/BGN

Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I phải chú trọng nội dung và đảm bảo tinh gọn, hiệu quả

GNO - Đó là nhấn mạnh của Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tại buổi họp lần đầu tiên của Ban Trị sự TP.HCM nhằm triển khai công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 vào sáng nay, 11-3, tại Việt Nam Quốc Tự (P.Hòa Hưng).

Thông tin hàng ngày