Trung tâm dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang khảo sát các ngôi cổ tự của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Trung tâm dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang khảo sát các ngôi cổ tự của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 5-1, được sự chấp thuận và hỗ trợ Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, đoàn Trung tâm Dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang tiến hành bước đầu khảo sát, thực hiện song song 2 dự án tư liệu Hán Nôm Phật giáo tại hai ngôi cổ tự thuộc huyện Long Điền.
Long Bàn cổ tự

Long Bàn cổ tự

Đoàn do Thượng toạ Thích Thiện Thuận, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang làm trưởng đoàn. Trung tâm Huệ Quang cũng đã mời Thượng tọa Thích Trí Định, Trưởng ban Thông tin – Truyền thông và Thượng tọa Thích Tâm Trụ, Trưởng ban Văn Hóa làm Phó đoàn tham gia chuyến khảo sát, cùng nhau sưu tập tư liệu cho những dự án mà Ban Trị sự tỉnh giao trong nhiệm kỳ 2022-2027.

Đón tiếp đoàn tại chùa Long Bàn có Thượng tọa Thích Nhật Trường, Phó Trưởng Thường trực Ban Trị sự huyện Long Điền; Ni sự Thích nữ Diệu Ân, Trưởng ban Văn hóa Phật giáo huyện Long Điền và Cư sĩ Quảng Chuyên, Thư ký Ban Thông tin - Truyền thông tỉnh.

Nét rêu phong trên mái ngói của Long Bàn cổ tự

Nét rêu phong trên mái ngói của Long Bàn cổ tự

Sau khi khảo sát sơ bộ, Đại đức Thích Không Hạnh, Thư Viện trưởng Trung tâm Huệ Quang đã hội ý cùng đoàn và xác định với số tư liệu hiện đang có, đoàn sẽ tiến hành làm việc từ 3-5 ngày tại đây. Công việc ngoài ghi lại các hình ảnh kiến trúc, quét thư tịch cổ và lưu giữ hình ảnh hiện vật quý giá đang được trưng bày tại đây, đoàn cũng sẽ tiến hành cùng tỉnh biên soạn lại lịch sử các ngôi cổ tự.

Thượng tọa Thích Nhật Trường, Phó Trưởng Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện Long Điền thay mặt Ban Trị sự cho biết sẽ hỗ trợ hết mình cho đoàn trong những ngày làm việc.

Hệ tượng tại chùa Long Bàn

Hệ tượng tại chùa Long Bàn

Theo thông tin từ Đại đức Thích Pháp Minh, trụ trì chùa Long Bàn, giai đoạn trước năm 1991 (khi chưa tách tỉnh), do để bảo quản tốt các thư tịch cổ, Bảo tàng tỉnh Đồng Nai đã di chuyển một số hiện vật về Bảo tàng để công tác bảo quản được tốt hơn. Sau khi tách tỉnh, số hiện vật này vẫn còn nằm tại Bảo tàng tỉnh Đồng Nai. Việc di chuyển các hiện vật, tư liệu này hoặc về chùa, hoặc về Bảo tàng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cần sự trao đổi giữa các cơ quan hữu quan cấp tỉnh.

Đoàn khảo sát thuộc Trung tâm Dịch thuận Hán Nôm Huệ Quang

Đoàn khảo sát thuộc Trung tâm Dịch thuận Hán Nôm Huệ Quang

Chương trình khảo sát, sưu tập tư liệu lần này trong khuôn khổ kế hoạch khảo sát và sưu tập tư liệu các ngôi chùa cổ ở Việt Nam song song với dự án sưu tầm tư liệu Hán Nôm Phật giáo do cố Hòa thượng Thích Minh Cảnh chủ trương và được Trung tâm Dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang bắt đầu tiến hành từ năm 2010 đến nay.

Dự án “Sưu tầm tư liệu Hán Nôm Phật giáo” với mục đích bảo tồn phát huy những di sản của tiền nhân và tạo một phòng đọc Hán Nôm phục vụ nhu cầu học tập nghiên cứu tại Thư viện Huệ Quang trong tương lai chỉ thuần tuý riêng biệt về mảng Hán Nôm; dự án “Tư liệu chùa cổ Việt Nam” sẽ có đối tượng sưu tầm bao quát hơn, nhằm bảo tồn tất cả những di sản lịch sử, văn hóa, kiến trúc, Hán Nôm… Phật giáo. Đối tượng của dự án là những ngôi cổ tự từ 100 năm tuổi trở lên mà trong những lần trùng tu vẫn còn giữ được giá trị cổ sơ, có giá trị văn hóa - lịch sử - kiến trúc, có tư liệu Hán Nôm… như các chùa Giác Lâm, Giác Viên, Phụng Sơn… ở TP.HCM; chùa Vĩnh Tràng, Bửu Lâm… Tiền Giang; chùa Thầy, chùa Tây Phương… ở Hà Nội. (tạm gọi chùa cấp 1). Các chùa không nhất thiết phải thuộc di tích văn hóa lịch sử được công nhận.

Chùa với kiến độc đáo

Chùa với kiến độc đáo

Thống kê sơ bộ những ngôi chùa như vậy trong cả nước có khoảng 200 - 300 ngôi. Những ngôi chùa không còn cổ kính và nhiều di sản như các ngôi chùa trên nhưng có ý nghĩa lịch sử hoặc có một số tư liệu đặc biệt cũng được tiến hành thực hiện ở quy mô nhỏ hơn. Điển hình như các chùa Trường Thọ, Long Thạnh ở TP.HCM; chùa Kim Cang ở Long An; chùa Phật Quang ở Vĩnh Long… (tạm gọi chùa cấp 2).

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, theo nhận định của trung tâm có 4 ngôi cổ tự được khảo sát gồm chùa Long Bàn, chùa Long Hòa ở huyện Long Điền; chùa Sắc tứ Vạn An ở huyện Đất Đỏ và tịnh xá Ngọc Tuyền.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Nhớ chén khoai ngào

GNO - Có một lần đi chợ Bến Ngự, tôi tình cờ gặp được một mớ khoai lát khô và liền mua ngay nửa ký định bụng sẽ làm món khoai ngào đường ăn cho nhớ ngày xưa. Thế nhưng, mua khoai lát khô về cất một xó, rồi bận bịu sao đó mà quên khuấy luôn.
Tổ đường tổ đình Hội Khánh (P.Thủ Dầu Một, TP.HCM)

Tưởng niệm Hòa thượng Thích Thiện Hương và Hòa thượng Thích Ấn Bửu tại tổ đình Hội Khánh

GNO - Ngày 24-6, Hòa thượng Thích Huệ Thông, trụ trì tổ đình Hội Khánh (P.Thủ Dầu Một, TP.HCM) cùng môn đồ pháp quyến đã tổ chức Lễ húy kỵ Hòa thượng Thích Thiện Hương, Đệ nhất Phó Tăng giám TƯGH Lục hòa Tăng VN (năm 1960), Tăng trưởng Giáo hội Phật giáo Cổ truyền Lục hòa Tăng tỉnh Thủ Dầu Một (cũ).
Mở rộng lòng từ: Hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ

Mở rộng lòng từ: Hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ

GNO - (MRLT 1348 - 2026) Bà Trần Thị Lệ Thi, sinh năm 1968, thường trú tại ấp Nguyễn Lộc, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh cho biết hiện tại gia đình bà rất khó khăn. Cả gia đình không có đất phải ở nhờ trên đất của miễu Bà Chúa Xứ (ấp Nguyễn Lộc, xã Hậu Thạnh).
Phong trào hiến máu nhân đạo được phường Bình Thạnh quan tâm thực hiện, kể từ ngày thành lập phường đến nay đã nhận được sự quan tâm hỗ trợ, tham gia của các vị chức sắc, chức việc, đồng bào có đạo

Phụng sự như một con đường tu tập

GNO - Trong không khí hân hoan của mùa Phật đản vừa qua, khi nhiều hoạt động ý nghĩa được Giáo hội và địa phương triển khai hướng về cộng đồng, hình ảnh Đại đức Thích Huệ Đức - quản sự chùa Hương Thiền tham gia hiến máu nhân đạo do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (P.Bình Thạnh, TP.HCM) tổ chức để lại nhiều xúc động.

Thông tin hàng ngày