Trường hạ TP.Tam Kỳ tác pháp tự tứ

GNO - Sáng 14-7-Nhâm Thìn (30-8), đạo tràng An cư kiết hạ tại TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) tổ chức lễ tác pháp Tự tứ dưới sự chứng minh của HT.Thích Chí Đạo.

tp tamky4.JPG

Chư Tăng tác pháp Tự tứ

Trong gần một giờ đồng hồ, 100 hành giả lần lượt cầu Đại Tăng tác pháp Tự tứ, thỉnh tam sự kiến văn nghi, thanh tịnh sám hối và thọ nhận thêm một hạ lạp.  Sau 3 tháng an cư, chư Tăng trở về trú xứ của mình tiếp tục hoằng dương Chánh pháp.

* Trong dịp Vu lan Báo hiếu, Ban Điều hành GĐPT TP.Tam Kỳ tổ chức lễ cài hoa hồng tại chùa Trường Thọ. 

tp tamky1.JPG

GĐPT TP.Tam Kỳ tổ chức lễ Vu lan

Tham dự lễ có ĐĐ.Thích Tịnh Đức, Chánh đại diện PG thành phố, chư tôn đức và hơn 500 huynh trưởng, đoàn sinh GĐPT và đạo hữu các chùa tại Tam Kỳ.

Buổi lễ diễn ra trang nghiêm, xúc động, để lại ấn tượng sâu đậm đối với các bạn đoàn sinh trẻ, qua đó nhắc nhở tất cả mọi người về công đức sinh thành của cha mẹ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Phát biểu khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn có lời chào mừng đến các vị đại biểu, chư vị khách quý; đồng thời nêu ý nghĩa của Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024. Trưởng lão Hòa thượng cho biết năm 2024 là năm thứ hai thực hiện Chương trình mục tiêu hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX...
Chư Tăng Ni chỉ chuyên tâm tu học và làm các Phật sự mà thôi - Ảnh minh họa

Chư Tăng có thể đi làm việc ngoài xã hội không?

GNO - Tôi thấy ở nước ngoài, các tu sĩ Phật giáo vẫn đi ra ngoài làm việc để kiếm thêm thu nhập nhằm trang trải cuộc sống và học hành. Vậy ở nước ta, các thầy có được phép ký hợp đồng lao động với các doanh nghiệp để làm việc không?

Thông tin hàng ngày