TT-Huế: Bổ nhiệm trụ trì chùa Thiện Khánh

GNO - Chùa Thiện Khánh (niệm Phật đường Bát Vọng Tây) ở xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế hôm 12 và 13-5 qua đã làm lễ bổ nhiệm trụ trì và trai đàn, truy tiến tiền hậu công đức, giải oan bạt độ, chẩn tế âm linh cô hồn nguyện cầu âm siêu dương thái.

hue 1.JPG
Nghi thức dâng hoa cúng dường

HT.Thích Lưu Hòa, HT.Thích Quang Nhuận - đồng Giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế; HT.Thích Huệ Phước, Phó BTS kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế cùng chư tôn đức Tăng Ni các tự viện, lãnh đạo chính quyền huyện Quảng Điền, Phật tử trong và ngoài huyện cũng về tham dự.

Chùa Thiện Khánh đã được xây dựng vào thời chúa Nguyễn Phúc Chu, khi Chúa Nguyễn chuyển thủ phủ về Bác Vọng. Sự kiện này xảy ra vào năm 1712, nghĩa là đến nay chùa Thiện Khánh đã tồn tại trên dưới 300 năm.

Chùa xây hướng nam, quay mặt ra dòng sông Bồ. Quá trình thám sát khảo cổ học cho thấy, chùa tọa lạc ngay phía trước phủ chính Bác Vọng. Ngoài thờ Phật, chùa còn thờ Quan Thánh, đồng thời là nơi bảo quản địa bộ, sắc phong, chúc văn... của làng. Nhiều hiện vật có giá trị hiện vẫn còn được nhà chùa lưu giữ như: quả chuông đồng do thượng thư Đặng Văn Hòa cúng dường dưới thời Tự Đức, hoành phi, bia đá, các pho tượng Phật, các tượng hộ pháp…

Trước đây HT.Thích Vân Minh đem hết tâm huyết của mình gìn giữ ngôi cổ tự, sau một thời gian Hòa thượng gặp bệnh duyên nên đã kiến nghị Ban hộ tự đến chùa Linh Mụ cung thỉnh ĐĐ.Thích Hải Thanh về đảm nhiệm thay Hòa thượng chăm lo ngôi già-lam.

Tại buổi lễ, ĐĐ.Thích Tịnh Thường thay mặt BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế đã đọc quyết định bổ nhiệm trụ trì cho ĐĐ.Thích Hải Thanh; HT.Thích Huệ Phước trao quyết định.

hue 2.JPG
Trao quyết định tới ĐĐ.Thích Hải Thanh

hue 3.JPG
Và Đại đức tân trụ trì phát nguyện nhận trọng trách

 
ĐĐ.Thích Hải Thanh đã dâng lên lời phát nguyện khi đón nhận nhiệm vụ mới này - hứa sẽ thực hiện đúng Hiến chương của Giáo hội đã đề ra, noi gương các bậc cao minh  thạc đức hết lòng phụng sự cho Phật giáo nơi đây, đưa giáo lý Đạo Phật truyền trao tới mọi tầng lớp tín đồ Phật tử…

Cuối buổi lễ, HT.Thích Quang Nhuận đã có lời đạo từ - khuyến tấn Đại đức tân trụ trì hãy thực hiện tốt nhiệm vụ của người “Trụ Pháp vương gia, trì Như Lai tạng”, chuyên tâm hoằng pháp, hướng dẫn Phật tử tu học, xóa bỏ những hủ tục, mê tín dị đoan; đồng thời mong rằng chính quyền sở tại sẽ tạo thuận duyên giúp đỡ Đại đức trụ trì hoàn thành tâm nguyện người con Phật, nhân dân Phật tử chuyên tâm tu học, trau dồi giáo pháp, để Phật giáo ngày càng phát triển.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày