TT.Huế: Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh chưa được Trung ương Giáo hội cho phép tổ chức

Quang cảnh phiên họp của Ban Tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế sáng 4-3-2022
Quang cảnh phiên họp của Ban Tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế sáng 4-3-2022
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay 4-3, tại văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế (số 1 Sư Liễu Quán, TP.Huế), Ban Tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027, đã có phiên họp rà soát công tác tổ chức Đại hội Phật giáo tỉnh về công tác tổ chức.
Hòa thượng Thích Đức Thanh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự, Trưởng ban Tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2022-2027

Hòa thượng Thích Đức Thanh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự, Trưởng ban Tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2022-2027

Tham dự có Hòa thượng Thích Đức Thanh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng ban Tổ chức Đại hội; Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Đại hội; chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự tỉnh và các huyện, thị xã cùng các ban ngành.

Đại đức Thích Quang Tư, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự tỉnh báo cáo kiểm diện

Đại đức Thích Quang Tư, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự tỉnh báo cáo kiểm diện

Trước khi diễn ra buổi họp, Đại đức Thích Quang Tư, Phó Thư ký kiêm Chánh văn phòng Ban Trị sự tỉnh đã thông qua chương trình và báo cáo kiểm diện thành phần tham dự. Theo đó, Hòa thượng Thích Huệ Phước, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự tỉnh, Phó ban Tổ chức kiêm Trưởng Tiểu ban nội dung Đại hội xin vắng mặt.

Tại buổi họp, Ban Thư ký đã thông qua chương trình và phổ biến công văn số 061/CV.HĐTS-VP2 của Hội đồng Trị sự GHPGVN về việc tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2022-2027, do Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực ấn ký ngày 2-3-2022.

Các thành viên Ban Tổ chức Đại hội tham dự

Các thành viên Ban Tổ chức Đại hội tham dự

Công văn của Trung ương Giáo hội chủ yếu yêu cầu Tiểu ban nhân sự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2022-2027 thống nhất về nhân sự trước khi trình đúng với Thông tư 060/TT-HĐTS ngày 26-3-2021 và các quy định khác của Giáo hội.

Ban Chỉ đạo Trung ương về công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo cấp tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027 đã có phiên họp tại Văn phòng II để xem xét, yêu cầu Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện nghiêm các khoản 1, 2, 3, Điều 5, Mục II trong Thông tư số 060/TT-HĐTS của Hội đồng Trị sự.

Hòa thượng Thích Khế Chơn phát biểu

Hòa thượng Thích Khế Chơn phát biểu

Công văn cũng yêu cầu Hòa thượng Trưởng ban Trị sự, Trưởng ban Tổ chức Đại hội, Trưởng Tiểu ban nhân sự tiếp tục họp bàn và có sự thống nhất đồng thuận trong Ban Thường trực Ban Trị sự về nhân sự dự kiến tham gia Ban Trị sự nhiệm kỳ 2022-2027.

“Chỉ sau khi nhận được các văn bản này, Giáo hội mới có văn thư chấp thuận về thời gian tổ chức và quyết định về việc tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo Thừa Thiên Huế lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027”, công văn của Trung ương Giáo hội cho biết.

Hòa thượng Thích Giác Đạo, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế tỉnh

Hòa thượng Thích Giác Đạo, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế tỉnh

Tại buổi họp, Hòa thượng Thích Khế Chơn đã yêu cầu Ban Thư ký trình bày lại về Thông tư 060/TT-HĐTS. “Huế là một đơn vị của Giáo hội theo đơn vị hành chánh thì phải tuân thủ nghiêm tất cả các chỉ đạo của Trung ương theo Thông tư số 060, 064 và Công văn 061 của Hội đồng Trị sự” Hòa thượng khẳng định.

Buổi họp đã lắng nghe ý kiến đóng góp của chư tôn đức và thông qua công tác tổ chức của các tiểu ban hậu cần, nghi lễ, nội dung, ẩm thực, trang hoàng…

Quang cảnh buổi họp

Quang cảnh buổi họp

Đúc kết buổi họp, Hòa thượng Thích Đức Thanh khẳng định: “Sẽ tuân thủ chỉ đạo của Trung ương để góp phần thiết thực xây dựng Giáo hội”.

Trước đó, Ban Trị sự, Ban Tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027, đã có các phiên họp dự tính thời gian tổ chức ngày 21-3-2022 (19-2-Nhâm Dần) tại giảng đường chùa Từ Đàm.

Hòa thượng Thích Phước Minh, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo phát biểu

Hòa thượng Thích Phước Minh, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo phát biểu

Ngày 18-10-2021, Trung ương Giáo hội cũng đã có Công văn số 264/CV/HĐTS-VP2 do Hòa thượng Thích Thiện Pháp ấn ký cho biết Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN nhận được tờ trình của Ban Trị sự tỉnh Thừa Thiên Huế, chấp thuận về nguyên tắc cho phép Ban Trị sự tỉnh tiến hành tổ chức Đại hội đại biểu GHPGVN tỉnh lần thứ VIII vào 2 ngày 20 và 21-3-2022 tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cũng trong công văn này, Trung ương Giáo hội đề nghị Ban Trị sự tỉnh thực hiện theo điều 31 Hiến chương và Thông tư số 060/TT-HĐTS của Hội đồng Trị sự cũng như Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016.

Nội dung các khoản 1, 2 và 3, Điều 5, Mục II của Thông tư 060/TT-HĐTS quy định “Độ tuổi tham gia Ban Trị sự nhiệm kỳ 2022-2027”.

Cụ thể:

(1) Độ tuổi giới thiệu tham gia Ban Trị sự tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2022-2027 được tính trên cơ sở hồ sơ tấn phong Giáo phẩm.

(2) Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh, thành phố có tuổi đời không quá 70 tuổi; không kiêm nhiệm quá 2 chức danh trong Ban Thường trực Ban Trị sự; mỗi chức danh không quá 3 nhiệm kỳ.

(3) Trong trường hợp nhân sự 70 tuổi, hoặc trên 70 tuổi đã đảm nhiệm chức danh chủ chốt của Ban Trị sự tỉnh, thành phố liên tục 3 nhiệm kỳ thì không giới thiệu tái cử vào Ban Trị sự nhiệm kỳ 2022-2027.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày