TƯGH họp giao ban với BTS PG 5 tỉnh Tây nguyên

GNO - Ngày 15-5, chư tôn đức Văn phòng Ban Thường trực HĐTS GHPGVN phía Nam cùng 5 BTS GHPGVN tỉnh, thành Tây nguyên: Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông đã họp giao ban tại Văn phòng II TƯGH – thiền viện Quảng Đức, quận 3, TP.HCM.

>>> Nhiều khó khăn tồn đọng của 5 BTS PG miền Trung
>>> Hội nghị giao ban 2 BTS PG miền Trung

ANH A (1).jpg

HT.Thích Thiện Tánh phát biểu khai mạc

HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS; Trưởng ban Kiểm soát T.Ư; HT.Thích Huệ Trí, Trưởng ban Pháp chế T.Ư đồng chủ tọa; sự tham dự của TT.Thích Thiện Thống, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH cùng chư tôn đức Văn phòng II TƯGH, ông Nguyễn Thanh Xuân, đại diện Văn phòng Ban Tôn giáo Chính phủ (phía Nam); chư tôn đức Trưởng ban, Phó ban Thường trực, thư ký, Phó thư ký, chánh, phó văn phòng 5 BTS GHPGVN tỉnh, thành: Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông.

HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Kiểm soạt T.Ư phát biểu khai mạc hội nghị nhấn mạnh, đây là hội nghị dân chủ, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc còn tồn đọng của Phật giáo các địa phương để TƯGH nắm bắt, có hướng giúp đỡ, giải quyết kịp thời.

Tại hội nghị, lần lượt các BTS GHPGVN tỉnh, thành: Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông nêu lên những khó khăn, vướng mắc còn tồn đọng khó giải quyết tại địa phương.

ANH A (4).jpg

Đại diện BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng

Theo đó, nhiều vấn đề chung như: khiếu tố, khiếu nại về đất đai, quản lý Tăng Ni, tự viện; thuyên chuyển Tăng Ni, vấn đề am cốc tự phát khó quản lý; phát triển, đào tạo đội ngũ Tăng Ni dấn thân hoằng pháp vùng sâu vùng xa. Vấn đề các kênh thông tin chính thống của Phật giáo nên kiểm tra trước khi đăng; đề nghị Giáo hội xem về giáo dục mầm non; thiếu nhân lực ngành Giáo dục Tăng Ni, giới đàn nhiều nhưng Tăng Ni sa sút giới luật, cấp chứng điệp cho giới tử; đề nghị 5 năm mở đại giới đàn 1 lần. Đề nghị có thêm nhân sự là ủy viên HĐTS cho 5 BTS PG tỉnh Tây nguyên, đề xuất nên vận động Tịnh độ đạo tràng vào sinh hoạt trong lòng Giáo hội.

 Một số vấn đề có tính chất đặc thù của địa phương như: Kon Tum xin xây dựng chùa cho đồng bào dân tộc tu tập, đạo tràng Phật tử tự phát sinh hoạt; Ban hộ niệm tự phát biến tướng thành tịnh độ đạo tràng, các trường hợp gây mất đoàn kết nội bộ ở Gia Lai, Ban TTXH T.Ư quan tâm đến đồng bào nghèo…

ANH A (5).jpg

Đại diện BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai

ANH A (6).jpg
Đại diện BTS GHPGVN tỉnh Kon Tum

Đúc kết các vấn đề 5 BTS GHPGVN tỉnh, thành nêu tại hội nghị, TT.Thích Thiện Thống, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH cho biết, Văn phòng Ban Thường trực HĐTS sẽ tổng hợp nhiều vấn đề liên quan đến Tăng sự, HDPT, Giáo dục Tăng Ni… báo cáo lên Hòa thượng Chủ tịch HĐTS và các ban, ngành liên quan để có sự phối hợp, hướng giải quyết, thông tư hướng dẫn cụ thể.

Vấn đề thông tin truyền thông, Thượng tọa cho biết thời gian qua, Giáo hội cũng đã có những động thái nhằm hạn chế thông tin chưa kiểm chứng nhưng khi thông tin đưa ra Giáo hội không đủ công cụ pháp lý để can thiệp kịp thời.

Về quy chế hoạt động của BTS thuộc tỉnh, sau kỳ sinh hoạt Giáo hội, Ban Thường trực HĐTS sẽ có thông tư hướng dẫn chi tiết. Thành lập cơ sở giáo dục mầm non hiện nay chưa phát triển được là do thiếu nhân sự chuyên môn và cơ sở vật chất.

ANH A (9).jpg

TT.Thích Thiện Thống đúc kết các vấn đề PG địa phương nêu tại hội nghị

Đào tạo chuyên ngành hành chánh để phục vụ Giáo hội, TƯGH rất quan tâm nhưng số lượng Tăng Ni tham gia rất ít, hiện nay cơ chế làm việc của Giáo hội tùy duyên là chính. Vấn đề Tăng Ni đến trung tâm TP học nhưng không về địa phương mà bám trụ tại TP, đây cũng là thực trạng chung… dẫn đến tự cất am cốc để tự tu học.

Vấn đề tiêu chuẩn hóa trình độ của các vị tham gia cấp tỉnh, cấp huyện chưa cần thiết trong thời điểm hiện nay; Vấn đề thành viên không chấp hành với BTS, trong quy chế cũng đã có quy định, đều đã có khung.

ANH A (8).jpg

Đại diện BST GHPGVN tỉnh Đắk Nông

ANH A (10).jpg
HT.Thích Huệ Trí chia sẻ tại hội nghị

Tại hội nghị, HT.Thích Huệ Trí phát biểu với tư cách pháp chế với các vấn đề của Gia Lai, Đắk Lắk. Ông Nguyễn Thanh Xuân trả lời các vấn đề liên quan đến Nhà nước, hướng dẫn, giải thích rõ hơn một số vấn đề: thành lập cơ sở tôn giáo mới, vấn đề đất đai tôn giáo, tranh chấp, thông tin truyền thông, TTXH…

Hội nghị giao ban do Văn phòng Ban Thường trực HĐTS phía Nam tổ chức từ ngày 1-4 đến nay đã tổ chức được 7 kỳ hội nghị dành cho 34 BTS GHPGVN các tỉnh, thành từ Quảng Trị đến Cà Mau.

Hội nghị được các BTS GHPGVN tỉnh, thành hoan nghênh vì có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm quản lý, nêu những khó khăn, vướng mắc còn tổn đọng tại địa phương và đề xuất nhiều nguyện vọng đến TƯGH. Từ đó, TƯGH nghiên cứu kết hợp các ban, ngành T.Ư có hướng giải quyết kịp thời.

 
ANH A (11).jpg

Ông Nguyễn Thanh Xuân phát biểu tại hội nghị

ANH A (2).jpg
Hội nghị giao ban tạo nhiều cơ hội cho Phật giáo địa phương đề xuất nhiều vấn đề

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

Thượng tọa Thích Đức Thiện tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

GNO - Nhận lời mời của Hiệp hội giao lưu Văn hóa và Tôn giáo Trung Hoa, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, đoàn đại biểu GHPGVN do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao (BFA) 2024 diễn ra từ 26 đến 29-3-2024 tại Hải Nam, Trung Quốc.

Thông tin hàng ngày