Tưởng niệm húy nhật Đại lão HT.Thích Thiện Hòa

GNO - Hôm nay, 30 Tết (4-2-2018), chư tôn đức tại tổ đình Ấn Quang (Q.10, TP.HCM) đã trang nghiêm tổ chức lễ húy nhật lần thứ 41 của Đại lão HT.Thích Thiện Hòa (1907 - 1978), nguyên Phó Tăng thống GHPGVNTN, Viện chủ tổ đình Ấn Quang.

ht-thich-thien-hoa-2.jpg
Chân dung Đại lão HT.Thích Thiện Hòa (1907 - 1978)

Quang lâm chứng minh, tưởng niệm có HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM, Viện chủ tổ đình Ấn Quang, cùng chư tôn đức: HT.Thích Hiển Tu, Phó Thư ký HĐCM; HT.Thích Viên Giác, UV Thường trực HĐCM; HT.Thích Tịnh Hạnh, HT.Thích Minh Chơn, HT.Thích Như Tín, đồng Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS Phật giáo TP.

HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Kiểm soát T.Ư, cùng chư tôn giáo phẩm Ban Thường trực HĐTS, BTS GHPGVN TP, BTS các quận huyện, chư Tăng Ni các tổ đình, tự viện, tịnh xá… tại TP và các tỉnh thành lân cận và đông đảo Phật tử đến đảnh lễ tưởng niệm.

BTN_0060.JPG

Chư tôn đức dâng hương tưởng niệm tại Tổ đường Ấn Quang

Đại lão HT.Thích Thiện Hòa sinh quán tại Chợ Lớn, năm 15 tuổi ngài quy y với Tổ Bửu Sơn và được ban pháp danh Tâm Lợi, hiệu Thiện Hòa, từ nhỏ đã chuyên tâm hành trì kinh Kim Cang. Năm 28 tuổi, ngài chính thức xuất gia, được Tổ Bửu Sơn giới thiệu đến với Tổ Khánh Hòa, lúc bấy giờ là Giám đốc Trường Phật học Lưỡng Xuyên, Trà Vinh.

Ngài chuyên tâm tu học tinh tấn, ít người đồng môn theo kịp, từng thọ học với các bậc thượng thủ về kinh, luật ở kinh đô Phú Xuân (Huế), Bình Định và ở các tỉnh thành miền Bắc.

Ngài từng đảm nhiệm Giám đốc Phật học đường Nam Việt, Giám luật Phật học viện Huệ Nghiêm, Trị sự Trưởng Giáo hội Tăng-già Nam Việt, Trị sự Trưởng Giáo hội Tăng-già toàn quốc, suy tôn Phó Tăng thống GHPGVNTN.

Đại lão Hòa thượng là vị sáng lập nhiều Phật học đường, nhiều cơ sở, nhiều trường tư thục Bồ Đề…, suốt một đời tận tụy phụng sự cho sự nghiệp đào tạo Tăng tài và hoằng dương Chánh pháp. Trong lời căn dặn cuối cùng, ngài vẫn tha thiết bày tỏ mong muốn tất cả cơ sở đã tạo dựng được dành cho việc giáo dục và hoằng pháp công của Giáo hội.

Đại lão HT.Thích Thiện Hoa viên tịch sáng ngày mồng 1 Tết năm Mậu Ngọ (1978).

BTN_0074.JPG

Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng nhắc lại hành trạng của cố Đại lão HT.Thích Thiện Hòa

Tại Tổ đường, sau lễ cung tiến Giác linh, chư tôn đức giáo phẩm đã quang lâm dâng hương tưởng niệm, cùng tham dự lễ trai tăng cúng dường tại giảng đường.

Dịp này, Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng đã nhắc lại công hạnh của Đại lão HT.Thích Thiện Hòa. “Chúng ta nhớ đến công ơn to lớn của Đại lão Hòa thượng, tôi mong chư tôn đức Tăng Ni hiện diện hôm nay, hãy nỗ lực phụng sự để làm cho Phật giáo Việt Nam ngày càng vững mạnh. Đó là cách chúng ta báo ơn Đại lão Hòa thượng, các bậc tiền nhân, và cũng là báo ơn chư Phật”, Trưởng lão Hòa thượng Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM nhắn nhủ.

Chiều hôm qua, cũng tại tổ đình Ấn Quang, cũng như các cơ sở tự viện khác mà Đại lão Hòa thượng đã sáng lập, từng làm viện chủ, chư Tăng đã cử hành lễ tiên thường theo truyền thống.

BTN_0044.JPG

Chư tôn giáo phẩm quang lâm

BTN_0058.JPG

Cử hành nghi thức niêm hương tưởng niệm

BTN_0062.JPG

Đảnh lễ Đại lão Hòa thượng và chư Tổ sư

BTN_0002.JPG

Cúng ngọ tại chánh điện

BTN_0004.JPG
BTN_0017.JPG

Cung tiến Giác linh tại Tổ đường

BTN_0064.JPG

Chư giáo phẩm chứng minh lễ trai tăng cúng dường

BTN_0065.JPG

Chư Tăng Ni tham dự cầu nguyện tại giảng đường tổ đình Ấn Quang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày