Tướng Prayut nâng quyền kiểm soát chùa Dhammakaya

GNO - Tướng Prayut Chan-o-cha, lãnh đạo Hội đồng Hòa bình và Trật tự Quốc gia, đã đưa ra quy định hạn chế di chuyển tại ngôi chùa Phật giáo lớn nhất nước này vào thứ Ba (11-4), một tháng sau khi cảnh sát chấm dứt vây hãm khu phức hợp mà cựu trụ trì bị cáo buộc rửa tiền.

c1_1231043_620x413.jpg


Các nhà sư bên trong chùa Dhammakaya ngày 9-3-2017 - Ảnh Reuters

Bế tắc 3 tuần tại chùa Dhammakaya giữa hàng ngàn cảnh sát và các nhà sư mặc áo cà-sa và những tín đồ đã trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với chính phủ kể từ cuộc đảo chánh năm 2014. Cảnh sát không tìm được nhà sư.

Tướng Prayut đã sử dụng luật khẩn cấp của Mục 44 để tuyên bố ngôi chùa là khu vực giới hạn và cho phép các lực lượng an ninh tìm kiếm sư Phra Dhammajayo, người bị buộc tội rửa tiền và chiếm đất mà không được phép.

Một phát ngôn viên của chính phủ cho biết tình hình tại ngôi chùa, phía bắc Bangkok, đã nới lỏng vì vậy sự hạn chế đó không còn cần thiết nữa.

Ngôi chùa có liên quan đến hơn 350 vụ án, cảnh sát nói. Ngoài ra, nơi đây cũng đang được điều tra cho 3 trường hợp mới có thể liên quan đến tội phạm tài chính.

Ngôi chùa lớn gần 10 lần so với thành phố Vatican và bao phủ bên trên là một mái vòm hình đĩa bay bằng vàng. Người ta nói rằng nhà chùa có hàng triệu tín đồ, mặc dù vẫn là một thiểu số các Phật tử Thái Lan.

Sư Phra Dhammajayo đã giúp thành lập nên ngôi chùa và vẫn còn sức ảnh hưởng. Các phụ tá nói rằng họ đã không nhìn thấy sư trong nhiều tháng qua và sư đang bị ốm. Nhà chùa nói rằng các cáo buộc chống lại sư là các động cơ chính trị.

Văn Công Hưng
(theo Bangkok Post)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày