Theo đơn thỉnh nguyện trụ trì, thống nhất đồng ý ký tên của toàn thể Ban hộ tự, tín đồ chùa Thiên Hưng thành tâm cung thỉnh Tỳ kheo Ni Thích nữ Giới Tánh (đạo hiệu thường dùng: Giới Hiền). Ban Đại diện Phật giáo huyện Phước Long xét thấy nhu cầu cần thiết của đông đảo tín đồ Phật tử chùa Thiên Hưng cung thỉnh Tỳ kheo Ni Thích nữ Giới Tánh về trụ trì chùa và hướng dẫn bà con tín đồ tu học là rất cần (có kèm theo đầy đủ hồ sơ lý lịch).
Ban đại diện Phật giáo hưyện Phước Long kính chuyển các cấp hữu quan tạo điều kiện giúp đỡ theo nguyện vọng của nguyên đơn.
Ngày 5-9-2008, HT.Thích Nhuận Thanh, Trưởng BTS PG tỉnh Bình Phước cũng đã có công văn số 185/CV-BTS gửi UBND-Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước, UBND-Phòng Nội vụ huyện Phước Long, Ban Đại diện Phật giáo huyện Phước Long với nội dung: “… Căn cứ công văn số 337/CV/HĐTS ngày 6-8-2008 của HĐTS T.Ư GHPGVN về việc tu sĩ Thích nữ Giới Tánh chuyển về tu học và sinh hoạt Phật sự tại chùa Thiên Hưng, tỉnh Bình Phước…
Nay Thường trực BTS PG tỉnh Bình Phước xin đăng ký với quý ban về việc thuyên chuyển chức sắc, nhà tu hành của: Tu sĩ Thích nữ Giới Tánh, thế danh Phan Thị Thức, sinh năm 1976, phẩm trật tôn giáo: Tỳ kheo Ni, nơi đang hoạt động tôn giáo: Chùa Phước Quang, P.1, Q.Tân Bình, TP.HCM, nơi thuyên chuyển đến: Chùa Thiên Hưng, xã Phước Tín, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước.
Lý do thuyên chuyển: Về làm trụ trì…” .Mọi chuyện vẫn diễn tiến tốt đẹp, thì ngày 20-5-2009, UBND huyện Phước Long ra văn thư số 391/UBND-NV gửi UBND xã Phước Tín, ông Từ Văn Lập-Trưởng ban Hộ tự chùa Thiên Hưng, xã Phước Tín, tu sĩ Phạm Thị Thức với nội dung: …
1. Không chấp thuận Ban hộ tự chùa Thiên Hưng xin bổ nhiệm trụ trì đối với tu sĩ Phạm Thị Thức, lý do: Quá trình tạm trú tại địa phương có nhiều vi phạm trong hoạt động tôn giáo.
2. Yêu cầu tu sĩ Phạm Thị Thức rời khỏi chùa Thiên Hưng trong vòng 15 ngày, kể từ ngày nhận được công văn này.
3. Giao UBND xã Phước Tín tổ chức họp bà con Phật tử chùa Thiên Hưng, công bố nội dung công văn này. Đồng thời giải thích cho bà con Phật tử rõ tu sĩ Phạm Thị Thức không đủ điều kiện bổ nhiệm trụ trì theo quy định của pháp luật. Nếu bà con có nhu cầu thỉnh nguyện trụ trì, hướng dẫn bà con lựa chọn tu sĩ khác và lập thủ tục đề nghị theo quy định của pháp luật. Báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện trước ngày 30-6-2009.
Tiếp chúng tôi tại UBND xã Phước Tín ngày 25-5-2009, ông Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Đảng ủy xã Phước Tín cho biết: “Trước khi về chùa Thiên Hưng, sư cô Giới Hiền có tạm trú nhà dân trong xã và đã vi phạm hành chính một số việc như tổ chức lễ Phật đản, lễ Vu lan, lễ cầu siêu mà không xin phép chính quyền. Nhưng thành thật mà nói, từ khi cô Giới Hiền được BTS điều về ở chùa Thiên Hưng đã giúp bà con được nhiều việc như tổ chức khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí, tặng quà cho bà con nghèo không kể là đạo Phật hay không, những khóa tu, khóa lễ ở chùa bà con đến đông hơn.
Thấy Sư cô còn trẻ mà chịu khó về hướng dẫn bà con vùng sâu vùng xa như ở đây, lại làm được nhiều việc tốt đời, đẹp đạo, bản thân tôi cũng có cảm tình. Nếu có một người khác về trụ trì chùa Thiên Hưng không biết có làm được như Sư cô này hay không? Trong lúc đông đảo bà con Phât tử đang quyến luyến Sư cô mà bảo chúng tôi thực hiện công văn này thì thật là khó cho chúng tôi !”.
HT.Thích Nhuận Thanh, Trưởng BTS tỉnh Bình Phước cho biết: “Khi nhận được đơn khiếu kiện về việc trụ trì của cô Giới Hiền, không rõ thực hư thế nào nên tôi đã tổ chức cuộc họp tại Bàu Nghé, xã Phước Tín vào ngày 25-3-2009. Đến dự hôm đó có ông Nguyễn Trung Hòa, nguyên Phó Giám đốc Sở Nội vụ, ông Nguyễn Hữu Tư đương nhiệm Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Đại diện UBND huyện Phước Long có ông Phạm Quang Lý, UBMTTQ huyện Phước Long có ông Phạm Hữu Sơn, cùng Đảng ủy, UBND xã Phước Tín. Buổi họp chỉ có vài người nêu những vấn đề không có gì ảnh hưởng đến việc bổ nhiệm trụ trì, còn lại đa phần Phật tử đều mong mỏi Sư cô Giới Hiền tiếp tục hướng dẫn Phật tử tu học. Trong buổi họp UBND huyện không đặt vấn đề gì, tưởng mọi việc đã sáng tỏ, chỉ chờ quyết định, nay nhận được công văn này, tôi thật là bất ngờ! Thấy Sư cô Giới Hiền còn trẻ lại chịu khó về làm việc đạo tại ngôi chùa còn đơn sơ, đồng bào còn khó khăn ở một nơi vùng sâu vùng xa như vậy, thật là điều đáng mừng, đáng khích lệ, thế mà UBND huyện Phước Long lại nêu ba chuyện cũ để không công nhận trụ trì thì thật đáng buồn! Tôi sẽ đặt vấn đề này trong các buổi họp của những ngày tới”.
Sư cô Giới Hiền bày tỏ nguyện vọng của mình: “ Tôi lấý làm lạ là sao UBND huyện không đặt vấn đề này trong buổi họp ngày 25-3, khi ông Nguyễn Trung Hòa, Phó Giám đốc Sở Nội vụ đề nghị tổ chức lễ bổ nhiệm trụ trì trước Phật đản? Thật sự tôi về đây là do Ban hộ tự và bà con Phật tử thỉnh nguyện, còn chính quyền huyện làm khó dễ thì đó là do tôi không có duyên ở đây, chỉ đáng thương cho bà con ở vùng sâu, vùng xa như vầy lại thiếu ánh sáng Phật pháp mà thôi”.
Chúng tôi (NV) nghĩ rằng những vi phạm nhỏ của Sư cô cũng là việc Phật sự chỉ cần rút kinh nghiệm. Việc trục xuất một tu sĩ ra khỏi chùa là một việc hệ trọng của Phật giáo mà không có sự đồng thuận của BTS tỉnh, nghịch với sự chỉ đạo của Sở Nội vụ (vì kết thúc buổi họp ngày 25-3 ông Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã đề nghị giải quyết nhanh chóng việc bổ nhiệm trụ trì để Sư cô yên tâm tổ chức lễ Phật đản). Sở Nội vụ nghĩ gì về việc này? Và để tránh những việc đáng tiếc, chúng tôi đề nghị Sở Nội vụ cần phải giải quyết sự việc và UBND huyện Phước Long nên điều chỉnh lại và hủy bỏ văn thư 391 đối với sự việc trục xuất Sư cô Giới Hiền là không đúng luật pháp hiện hành.