Xử lý thế nào khi xây nhà trên phần đất có người “âm” ở?

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Hỏi: Tôi mới mua đất xây nhà, vì ở xa đến nên không biết rõ lai lịch khu đất. Sau khi xây xong, những người dân xung quanh cho biết là nhà tôi đang ở trên phần đất có người “âm” ở. Vậy theo quan điểm Phật giáo, tôi cần cúng bái và làm những gì để được an yên.

(TRẦN HẢI, tranhai...@gmail.com)

Bạn Trần Hải thân mến!

Thực tế thì loài người đã sinh sống trên mặt đất từ hàng chục, hàng trăm ngàn năm trước nên tìm được phần đất mà không có người chết là điều không dễ. Mặt khác, người “âm” theo cách gọi dân gian là chỉ cho các chúng sinh ngoài loài người (ngạ quỷ, a-tu-la, chư thiên). Việc người dân biết khu vực có người “âm” xuất hiện chỉ là nhân duyên, còn thực tế người “âm” tự bao đời nay vẫn chung sống với loài người ở khắp mọi nơi và không phải ai cũng biết. Thế nên, không ai dám chắc là nhà-vườn của mình không có người “âm”.

Vì lẽ ấy, trong dân gian từ lâu đã hình thành tín niệm cúng thổ thần đất đai trước khi khẩn hoang, ủi đất, động thổ, đào móng, làm nhà. Ngoài việc cúng kính những vị thần linh có chức trách tại địa phương gia chủ còn cáo bạch cho các vị người “âm” sống xung quanh hoan hỷ di dời, tìm vị trí khác thích hợp hơn. Việc này nhằm thể hiện sự tôn trọng của gia chủ, vì hoàn cảnh sinh sống chứ không có ý phá phách hay làm tổn hại họ.

Sau khi làm nhà xong thì gia chủ cúng tạ, cám ơn tất cả đã trợ duyên để cho công việc làm nhà thành công viên mãn. Nếu quá trình làm nhà mà tương đối “đầy đủ” lễ nghi như vậy thì cũng khá yên tâm. Tuy nhiên, người “âm” cũng như chúng ta, có trường hợp hoan hỷ và cũng có trường hợp không hoan hỷ (và cũng không rời đi).

Trong trường hợp này, theo tinh thần phương tiện và quan điểm từ bi của Phật giáo, thì gia chủ hãy vun bồi phước đức của bản thân. Nếu phước đức của gia chủ sâu dày thì không ai có thể quấy phá, làm hại được. Muốn có phước đức thì hãy siêng gieo trồng cội phước. Những việc tạo phước mà Phật tử thường làm là bố thí, giữ giới, tụng kinh-tọa thiền, cung kính, phục vụ, hồi hướng, tùy hỷ, nghe pháp, thuyết pháp, phát huy trí tuệ.

Bạn nên thỉnh tượng Phật về thờ, an vị xong thì cố gắng lễ bái, kinh kệ và tu phước. Oai đức của Tam bảo là không thể nghĩ bàn. Nhờ sức gia trì của Tam bảo, nhờ công năng tu tập của bạn, nhờ sự hồi hướng công đức…, sẽ mang đến an lành. Tất cả những thiện pháp này sẽ tạo ra năng lượng bình an, chuyển hóa tích cực, tốt lành cho nhà bạn, bà con xung quanh, người “âm” gần xa và khắp cả mười phương.

Chúc bạn tinh tấn!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết di quan hài cốt liệt sĩ từ Công viên Lê Thị Riêng ra xe đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM để an táng - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Thiêng liêng và xúc động Lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng

GNO - Sáng nay, 14-10, Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Quân khu 7; Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN TP.HCM trang trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ (quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng) về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM (phường Long Bình).
Hòa thượng Thích Huệ Thông cùng chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Khánh Hoà viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Hòn Dung trước thềm Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh - Ảnh: Tâm Quý

Khánh Hòa: Ban Tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh đảnh lễ Tam bảo và viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Hòn Dung

GNO - Sáng nay, 14-10, trước khi bước vào phiên đầu tiên Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban Tổ chức Đại hội đã đảnh lễ Tam bảo tại chùa Long Sơn, sau đó cùng lãnh đạo chính quyền tỉnh đã đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Hòn Dung (P.Tây Nha Trang).
Khóa lễ cầu nguyện anh linh 731 liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng trước giờ diễn ra Lễ tưởng niệm, truy điệu và an táng - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Phật giáo TP.HCM cử hành Lễ cầu nguyện anh linh các liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng trước giờ truy điệu

GNO - 5 giờ sáng nay, 14-10, phái đoàn Phật giáo do Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Nghi lễ Trung ương, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM dẫn đầu đã cử hành khóa lễ cầu nguyện, tri ân anh linh các liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng trước giờ diễn ra Lễ tưởng niệm, truy điệu và an táng.

Thông tin hàng ngày