3 vị sư Khmer nhận kỷ niệm chương khuyến học

GNO - Ngày 25-2, Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước (ĐKSSYN) tỉnh Sóc Trăng tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2014.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, Hội đã tích cực phối hợp với các ngành chức năng tổ chức thực hiện tốt công tác Tăng sự, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xóa dần những tập quán lạc hậu.

ảnh 5, NGND Lâm Es, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng trao Kỷ niệm chương Vì  sự nghiệp Khuyến học cho 03 vị sư.jpg
T.Ư Hội Khuyến học VN trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khuyến học” tới 3 vị sư

Hội rất chú trọng công tác vận động con em đồng bào Khmer đến trường đúng độ tuổi và học chữ Khmer. Hội đã chỉ đạo các chi hội huyện, thị xã, thành phố mở các lớp Pali và giáo lý cho sư sãi. Trường Bổ túc Văn hóa Pali Trung cấp Nam bộ tổ chức tốt công tác chiêu sinh năm học 2013 - 2014. Hiện nay, trong tỉnh có 16 Tăng sinh đang học chương trình Cử nhân Phật học khóa II, III tại Học viện Phật giáo Nam tông Khmer (TP. Cần Thơ).

Ngoài ra, Hội còn vận động các chùa thực hiện tốt công tác từ thiện xã hội. Nhiều chùa đã đóng góp cùng nhà nước xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, đóng góp quỹ khuyến học, hiến đất xây dựng trường học… góp phần vào sự phát triển chung của địa phương.

Tại hội nghị, chư tôn đức đã trao đổi, chia sẻ nhiều thông tin liên quan đến việc thực hiện Quyết định số 26/2008/QĐ-TT, ngày 5-2-2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí cho các điểm chùa có dạy chữ Khmer; cấp con dấu cho chi hội ở các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; hỗ trợ Hội kiện toàn, củng cố trụ trì và ban quản trị 92 chùa trong tỉnh; đăng ký tổ chức lễ Kiết giới; công tác quản lý sư sãi, tài sản chùa…

ảnh 1, Quan cảnh Hội nghị Tổng kết năm 2013.jpg


Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Mai Khương, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được trong năm 2013 của Hội ĐKSSYN tỉnh.

Bên cạnh đó, ông Khương khẳng định hoạt động của Hội vẫn còn nhiều khó khăn cần quan tâm hơn nữa, nhất là các hoạt động lợi dụng tôn giáo, dân tộc diễn biến khá phức tạp, công tác quản lý sư sãi ở một số chùa chưa chặt chẽ, mất đoàn kết nội bộ ở một số chùa vẫn còn diễn ra.

Dịp này, Trung ương Hội Khuyến học VN trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khuyến học” tới 3 vị sư có thành tích xuất sắc trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2013.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày