Ấn Độ hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm nghiên cứu Phật học

Trong một buổi thuyết trình tại Đại học Nalanda
Trong một buổi thuyết trình tại Đại học Nalanda
0:00 / 0:00
0:00

GN - Với mục tiêu kế thừa truyền thống Phật giáo phong phú từ quá khứ, tạo sức mạnh học thuật của quốc gia, Ủy ban Tài trợ Đại học của Ấn Độ (UGC) đã yêu cầu các trường đại học đóng góp vào một cơ sở dữ liệu mới nhằm xây dựng một trung tâm nghiên cứu Phật giáo trong nước.

Cơ sở dữ liệu này sẽ lưu trữ thông tin về các khóa học và nghiên cứu, tên cũng như chuyên môn của các học giả, chuyên gia, cựu sinh viên, cùng các hội thảo, hội nghị về chủ đề nghiên cứu Phật giáo và các lĩnh vực liên quan.

Trong một bức thư gửi đến Phó Hiệu trưởng của các trường đại học, Thư ký Rajnish Jain của UGC đã yêu cầu cung cấp thông tin chi tiết về các khóa học, số lượng sinh viên, học giả nghiên cứu và các thông tin khác để hiểu rõ hơn về tình hình nghiên cứu Phật giáo tại Ấn Độ. Nhiều trường cao đẳng và đại học trên khắp Ấn Độ gồm Đại học Savitribai Phule Pune (SPPU), Viện Nghiên cứu sau đại học cao đẳng Deccan, Đại học Nalanda và Đại học Gautam Buddha tập trung giảng dạy về triết học Phật giáo, nghệ thuật, khảo cổ học và nghiên cứu tiếng Pali.

Thế giới đang vật lộn với chiến tranh và khủng bố, vì vậy, đây là thời điểm thích hợp để giới thiệu nghiên cứu Phật học đến với giới trẻ trên toàn cầu. Nhận xét về việc này, Sunaina Singh, Phó Hiệu trưởng của Đại học Nalanda cho biết: “Xã hội ngày càng sống theo lối hưởng thụ và bị đè nặng bởi nỗi lo bài ngoại. Tư duy mạch lạc, hiểu biết sâu sắc và tình hữu nghị đang bị mất dần theo thời gian. Vì vậy, cần phải thiết lập lại nền hòa bình hữu nghị này và nghiên cứu Phật học chính là cách tốt nhất để thực hiện điều đó”.

Singh cũng cho rằng việc thúc đẩy nghiên cứu Phật học sẽ làm nổi bật lịch sử văn hóa phong phú của Ấn Độ đến toàn thế giới, đồng thời giúp nền kinh tế phát triển thông qua du lịch và các hoạt động liên quan.

Hơn nữa, việc củng cố và phát triển nghiên cứu Phật học đóng một vai trò quan trọng trong việc thu hút các học giả, sinh viên quốc tế. Ấn Độ có mối quan hệ khắng khít với các nước Đông Nam Á. Nếu nâng cấp các khóa học và phát triển chất lượng giáo dục thì có thể thu hút nhiều sinh viên quốc tế hơn.

Mới đây, vào ngày 7-3, Jamyang Tsering Namgyal, thành viên Quốc hội khu vực Tây Bắc Ladakh của Ấn Độ, đã đề nghị đưa những Phật tử thuần thành tham gia vào việc nghiên cứu Phật học. Trong một lá thư, ông yêu cầu Bộ Phát triển Nguồn nhân lực thu thập dữ liệu về các cơ sở Phật giáo phi chính phủ trên toàn Ấn Độ, lưu ý khả năng phát triển các vấn đề như nghiên cứu du lịch và cổ ngữ Pali.

Hàng trăm tổ chức phi chính phủ của Phật giáo trên khắp Ấn Độ đã tạo điều kiện thuận lợi cho hàng nghìn sinh viên và tu sĩ Phật giáo ở Himalaya nghiên cứu Phật học. Các tổ chức này phổ cập các nghiên cứu Phật học truyền thống của Nalanda cổ đại và đào tạo ra hàng trăm học giả uyên bác.

Phổ Tịnh/Báo Giác Ngộ tổng hợp (theo BuddhistdoorThe Times of India)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Phật Tĩnh Từ Nghiêm chùa Hưng Long

Hòa thượng Phật Tĩnh Từ Nghiêm chùa Hưng Long

NSGN - Trong một lần xem sách tại Thư viện Huệ Quang, chúng tôi tiếp cận được một bản sao tả mang ký hiệu APGV 0055 gồm các văn bản như Tịnh độ hoặc vấn, Biện minh Tam giáo ưu liệt khuyến tu Tịnh độ luận, Quy nguyên trực chỉ quyển hạ, Tâm kinh Đại Điên giải.
Những bức ảnh lay động lòng người tại triển lãm ảnh "Hành trình về nguồn" của Nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong - Ảnh: Hạnh Ý/ BGN

Nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong với triển lãm ảnh Hành trình về nguồn

GNO - Trong không khí hân hoan kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong đã chính thức khai mạc triển lãm ảnh cá nhân lần thứ 21 mang tên Hành trình về nguồn, tại đường sách TP.HCM, từ ngày 6 đến 8-6.
Lễ tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 diễn ra tại Giảng đường Minh Châu thuộc Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

GHPGVN khẳng định tầm vóc quốc tế qua việc tổ chức Đại lễ Vesak 2025 tại TP.HCM

GNO - Sáng 7-6, tại Giảng đường Minh Châu thuộc Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, đã trọng thể diễn ra Lễ tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025, nhằm đánh giá những thành quả đạt được, tri ân các tập thể, cá nhân đã đóng góp tích cực cho sự thành công của sự kiện trọng đại này.

Thông tin hàng ngày