Ấn Độ: Trình diễn tân nhạc Phật giáo qua buổi “hòa nhạc Thần Châu” thắp sáng giao lưu văn hóa Ấn - Trung

Tối 20-4, Hội đồng Quan hệ văn hóa Ấn Độ kết hợp với Bộ Văn hóa Trung Quốc tổ chức lễ khai mạc “hòa nhạc Thần Châu” nhân ngày lễ Văn hóa Trung Quốc tại thủ đô New Delhi -  Ấn Độ, với sự tham dự của Phó Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Nhân dân Trung Quốc Tôn Gia Chánh và Bộ trưởng Bộ Du lịch Ấn Độ Kumari Selja.

ando 2.png

Phát biểu tại buổi lễ, ông Tôn Gia Chánh nói rằng: “ ... Trong những nỗ lực chung của chính phủ hai nước, lễ hội giao lưu văn hóa Hòa nhạc Thần Châu không chỉ kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Ấn - Trung với nhiều chương trình lễ hội phong phú, mà còn tăng thêm sự hiểu biết lẫn nhau và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, nhất là thế hệ những người trẻ, nhằm đẩy mạnh các mối quan hệ tốt đẹp”.

ando 1.png

Ông Tôn Gia Chánh và nữ Bộ trưởng Bộ Du lịch Ấn Độ thắp nến mừng buổi “Hòa nhạc Thần Châu” mang giai điệu nhạc Phật giáo kết hợp với nhạc phương Tây.

Trong buổi khai mạc, liên hợp các đoàn nghệ thuật gồm đoàn nhạc giao hưởng Thâm Quyến, Viện Ca kịch Thượng Hải và đoàn hợp ca Tăng già chùa Hoằng Pháp (Thâm Quyến) cùng trình diễn nhạc giao hưởng “Hòa nhạc Thần Châu”. Đây là hình thức kết hợp nhạc Phật giáo và nhạc giao hưởng hiện đại, thể hiện nét duyên dáng độc đáo của văn hóa Trung Hoa.

“Giao lưu văn hóa Trung - Ấn khởi nguyên từ Phật giáo. Văn hóa Phật giáo Ấn Độ truyền đến TQ, rồi từ Trung Quốc phát triển thành rộng rãi. Sau này, thông qua Con đường tơ lụa, chúng tôi lại đem một số văn hóa Trung Quốc truyền đến Ấn Độ. Do đó, việc giao lưu văn hóa hai nước có mối liên hệ thường xuyên gần gũi hơn”, trưởng đoàn dàn nhạc giao hưởng Thâm Quyến Trần Xuyên Tùng nói. "Nhạc Phật giáo và các bài ca Phật giáo được được lưu hành rất sớm tại dân gian và một số tu viện. Chúng ta hãy tạo ra một kho tàng âm nhạc. Chúng ta đã mang âm nhạc Phật giáo kết hợp với nhạc cổ điển phương Tây như là một sáng tạo và cố gắng”, ông cho biết.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các công nghệ AI/ML được thiết kế để liên tục nâng cao hiệu năng thông qua các quy trình huấn luyện lặp đi lặp lại và các cơ chế phản hồi. Do đó, mặc dù các ngữ cảnh có thể khác nhau, nhưng nguyên tắc cơ bản về học tập và phát triển liên tục vẫn nhất quán giữa Phật giáo và AI/ML

Trí tuệ nhân tạo và Phật giáo

NSGN - Thời đại hiện nay chứng kiến ​​một sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ AI, và tác động của nó đến chúng ta và xã hội là rất đáng kể.
Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...

Thông tin hàng ngày