Ấn phẩm Liễu Quán số 39 với chuyên đề "Phiên dịch Phật điển nửa đầu thế kỷ XX" - phát hành vào mùa Vu lan

0:00 / 0:00
0:00
GNO - "Hướng vọng về ngày Vu lan, Liễu Quán 39 dành chuyên trang đặc biệt đăng tải nội dung về hiếu hạnh, nhằm tưởng nhớ ân đức sinh thành, giáo dưỡng của cha mẹ, của sư trưởng, của thân bằng quyến thuộc và toàn xã hội.", đó là lời ngõ mà Hòa thượng Chủ biên Thích Hải Ấn gửi đến toàn thể độc giả.
Bìa ấn phẩm Liễu Quán số 39 - Mỹ thuật: Mai Quế Vũ
Bìa ấn phẩm Liễu Quán số 39 - Mỹ thuật: Mai Quế Vũ

Ấn phẩm dành cho mùa Vu lan năm nay, như một lời tri ân dành cho tất cả những bậc đáng kính trọng cũa mỗi chúng ta, qua những bài viết sâu sắc của Thượng tọa Thích Thiện Hạnh, Thượng tọa Thích Chúc Tín, Đỗ Hữu Tâm, bản dịch "Văn hóa Phật giáo" của nhà giáo Cao Huy Hóa và thơ cho mùa Vu lan của các Ni trưởng Thích nữ Như Minh, Nguyễn Duy Từ.

Trong Liễu Quán số 39, cho mùa Vu lan Phật lịch 2570 với chuyên đề về “Phiên dịch Phật điển nửa đầu thế kỷ XX”, ấn phẩm đặc biệt này sẽ dành nhiều dung lượng để giới thiệu phong trào chuyển dịch kinh sách Phật giáo từ Hán văn sang chữ Quốc ngữ nửa đầu thế kỷ XX, gắn liền với Phong trào chấn hưng Phật giáo Việt Nam.

Trong các quốc gia Phật giáo Bắc truyền, kết tập Đại tạng kinh luôn là việc làm đòi hỏi thời gian, công sức qua nhiều thế hệ. Từ đầu thế kỷ XX, cùng với việc phổ biến chữ Quốc ngữ, nhu cầu diễn giải kinh sách bằng hệ thống chữ viết La-tinh hóa được đặt ra. Phong trào phiên dịch Phật điển nửa đầu thế kỷ XX đã góp phần cho thành tựu phong trào chấn hưng Phật giáo Việt Nam, tạo tiền đề quan trọng, đặt nền tảng cho sự ra đời của các chương trình phiên dịch Đại Tạng kinh và giáo dục Phật giáo Việt Nam hiện đại sau này.

Với các bài nghiên cứu chuyên đề điểm qua một số bản kinh chính yếu có ảnh hưởng sâu sắc đến sinh hoạt Phật giáo cho đến hiện nay, chuyên đề về "Phiên dịch Phật điển nửa đầu thế kỷ XX" sẽ mang đến cho chúng ta những nhận thức mới. Bằng các bài viết của Thượng tọa Thích Quang Định, Đại đức Thích Thành Đạo, sư cô Thích nữ Mai Anh, các nhà nghiên cứu có uy tín Ninh Thị Sinh, Trần Minh Ánh.

Nội dung Liễu Quán số 39

Nội dung Liễu Quán số 39

Trong số này, còn có bài nghiên cứu về Phật viện Đồng Dương của Thượng tọa Thích Hải Định, một di tích quan trọng của Phật giáo Chăm-pa, vấn đề đang cần được quan tâm và nghiên cứu sâu sắc hơn để bổ sung những kiến giải mới về Phật giáo tại miền Trung. Đồng thời bài nghiên cứu về Tăng cang Phật giáo thời Nguyễn tại Quảng Ngãi xưa của Trung Giác Bảo Ngọc cũng là một bài viết với nhiều thông tin bổ ích.

Trong chuyên mục Văn học - Nghệ thuật có hai bài viết về hai nhận vật gắn với Phật giáo Thần kinh, có mối liên hệ mật thiết với hoàng tộc Nguyễn Phúc và ảnh hưởng rất lớn đến đời sống người dân xứ Huế. Tác giả Đinh Thị Thanh Mai giới thiệu những cảm thức mới về thơ văn của Tuy Lý Vương Miên Trinh. Tác giả Trần Nguyễn Khánh Phong nêu những nhận định mới về văn phong của Sư bà Diệu Không...

Ngoài ra, trong ấn phẩm Liễu Quán số 39, còn có sự đóng góp bài vở của Giáo sư Nguyễn Hùng Hậu, Ni sư Thích nữ Huyền Tâm và các tác giả Pháp Hạnh, Thích nữ Quảng Vân.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Lễ tưởng niệm 11 năm ngày viên tịch của Trưởng lão Hòa thượng Thích Tâm Châu - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Lễ tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Tâm Châu (1921-2015) - nguyên trụ trì Việt Nam Quốc Tự

GNO - Sáng nay, 26-8 (14-7-Bính Ngọ), sau Lễ tác pháp Tự tứ của chư Tăng, Ban Trị sự TP.HCM tổ chức Lễ tưởng niệm 11 năm ngày viên tịch của Trưởng lão Hòa thượng Thích Tâm Châu, nguyên Chủ tịch Ủy ban Liên phái bảo vệ Phật giáo trong Pháp nạn 1963 tại miền Nam, nguyên trụ trì Việt Nam Quốc Tự.

Thông tin hàng ngày