Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Nghệ An tổ chức lễ Phật đản nội bộ

Chư Tăng thực hiện nghi thức Tắm Phật
Chư Tăng thực hiện nghi thức Tắm Phật
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tối rằm tháng 4-Tân Sửu, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565 tại chùa Diệc (TP.Vinh).

Do diễn biến tình hình dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565 được Ban Trị sự GHPGVN tỉnh được tổ chức trang nghiêm, không quá 30 người, toàn bộ chương trình buổi lễ được phát trực tuyến.

Quang cảnh buổi lễ

Quang cảnh buổi lễ

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Thọ Lạc, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tuyên đọc Thông điệp Phật đản của Đức Pháp chủ GHPGVN; Đại đức Thích Tâm Thành, Chánh Thư ký, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông tuyên đọc Diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN; Đại đức Thích Minh Hải, Chánh Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đọc Thư chúc mừng Đại lễ Phật đản của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Thượng tọa Thích Thọ Lạc tuyên đọc Thông điệp Phật đản của Đức Pháp chủ GHPGVN

Thượng tọa Thích Thọ Lạc tuyên đọc Thông điệp Phật đản của Đức Pháp chủ GHPGVN

Ở phần nghi thức Phật giáo truyền thống, sau khi cử ba hồi chuông trống Bát-nhã, Thượng tọa Thích Thọ Lạc niêm hương bạch Phật và đại chúng tham dự đồng tụng sám Khánh đản nguyện cầu quốc thái dân an, dịch bệnh Covid-19 sớm được đẩy lùi.

Thời sám Khánh đản

Thời sám Khánh đản

Cũng trong buổi lễ, chư tôn đức và Phật tử đã thực hiện nghi thức Tắm Phật bằng tất cả sự thành kính.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng Ni chỉ chuyên tâm tu học và làm các Phật sự mà thôi - Ảnh minh họa

Chư Tăng có thể đi làm việc ngoài xã hội không?

GNO - Tôi thấy ở nước ngoài, các tu sĩ Phật giáo vẫn đi ra ngoài làm việc để kiếm thêm thu nhập nhằm trang trải cuộc sống và học hành. Vậy ở nước ta, các thầy có được phép ký hợp đồng lao động với các doanh nghiệp để làm việc không?

Thông tin hàng ngày