Ban Trị sự Phật giáo TP.Bà Rịa tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565

Thượng tọa Thích Kiến Tánh tuyên đọc thông điệp Đại lễ Phật đản của Đức Pháp chủ GHPGVN
Thượng tọa Thích Kiến Tánh tuyên đọc thông điệp Đại lễ Phật đản của Đức Pháp chủ GHPGVN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 24-5, tại tịnh xá Ngọc Phước (phường Long Tâm, TP.Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu), Tăng Ni và Phật tử TP.Bà Rịa đã cử hành Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên Ban Trị sự Phật giáo TP.Bà Rịa chỉ tổ chức Đại lễ Phật đản trong khuôn khổ nội bộ, tuân thủ nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

Tại buổi lễ, sau phần niệm Phật cầu gia hộ, Thượng tọa Thích Kiến Tánh, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo TP.Bà Rịa đã tuyên đọc thông điệp Đại lễ Phật đản của Đức Pháp chủ GHPGVN; Thượng tọa Thích Nguyên Bình, Ủy viên Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.Bà Rịa đọc diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

Chư tôn đức đã thực hiện nghi thức truyền thống: niêm hương Tam bảo, tụng bài sám Khánh đản mừng ngày Đức Phật đản sảnh và trang nghiêm thực hiện nghi thức Tắm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

Thông tin hàng ngày