Ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM đã tặng 64 tấn gạo, 6.500 thùng mì đến 9 quận, huyện TP.HCM

Ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM trao quà đến Ban Trị sự GHPGVN quận 8 tại chùa Long Hoa
Ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM trao quà đến Ban Trị sự GHPGVN quận 8 tại chùa Long Hoa
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 29-6, Ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM tiếp tục tặng quà đến bà con trên địa bàn các quận Bình Thạnh, quận 8 và Bình Tân trong chương trình 100 tấn gạo và 10.000 thùng mì góp phần làm ấm lòng lúc khó khăn do dịch Covid-19.

Clip phát biểu cảm nhận của đại diện các gia đình khó khăn được nhận quà

Theo đó, tại tịnh xá Trung Tâm (phường 5, quận Bình Thạnh), Thượng tọa Thích Giác Trí, Phó ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM cùng chư tôn đức đã trao 5 tấn gạo và 500 thùng mì đến Thượng Tọa Thích Tâm Chơn, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận Bình Thạnh.

Bà Nguyễn Thu Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận Bình Thạnh bày tỏ tri ân đến các món quà của Ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM và Ban Trị sự GHPGVN quận Bình Thạnh đến bà con khó khăn trên địa bàn quận. Theo đó, bà cho biết các phần quà sẽ được trao đến bà con khó khăn ở 19 phường trong địa bàn quận.

Thượng tọa Thích Giác Trí, Phó ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM cùng chư tôn đức, đại diện chính quyền có ông Thạch Nghi Xuân trao quà đến người dân

Thượng tọa Thích Giác Trí, Phó ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM cùng chư tôn đức, đại diện chính quyền có ông Thạch Nghi Xuân trao quà đến người dân

Chiều 29-6, tại chùa Long Hoa (phường 15, quận 8), Thượng tọa Thích Trí Chơn, Trưởng ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM cũng đã trao 5 tấn gạo và 500 thùng mì đến Thượng tọa Thích Huệ Công, Quyền Trưởng ban Trị sự Phật giáo quận 8, cùng chư tôn đức Phật giáo quận 8. Theo đó, những phần quà sẽ đươc trao đến các hộ cận nghèo tại 16 phường trên địa bàn quận 8.

Thượng tọa Thích Trí Chơn; Thượng tọa Thích Huệ Công; ông Thạch Nghi Xuân, Phó ban Tôn giáo dân tộc - Ủy ban MTTQVN TP; bà Phạm Thị Minh Nguyệt, Phó Chủ tịch UBMTTQVN quận 8 trao quà đến bà con tại chùa Long Hoa, quận 8

Thượng tọa Thích Trí Chơn; Thượng tọa Thích Huệ Công; ông Thạch Nghi Xuân, Phó ban Tôn giáo dân tộc - Ủy ban MTTQVN TP; bà Phạm Thị Minh Nguyệt, Phó Chủ tịch UBMTTQVN quận 8 trao quà đến bà con tại chùa Long Hoa, quận 8

Tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN quận Bình Tân - chùa Long Thạnh (phường Tân Tạo, quận Bình Tân), Ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM cũng đã trao 10 tấn gạo và 1.000 thùng mì đến Hòa thượng Thích Huệ Thông, Quyền Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận Bình Tân; đại diện chính quyền có ông Trần Đại Nghĩa, Chuyên viên Ban Dân tộc Tôn giáo - Ủy ban MTTQVN TP.HCM; ông Lê Văn Bảy, Chủ tịch UBMTTQVN quận Bình Tân.

Trao các phần quà tại chùa Long Thạnh, quận Bình Tân

Trao các phần quà tại chùa Long Thạnh, quận Bình Tân

Thượng tọa Thích Trí Chơn, Trưởng Ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM cho biết tới ngày 29-6, Ban Văn hóa đã trao quà tới 9 quận huyện trong thành phố với 64 tấn gạo và 6.500 thùng mì. Sắp tới sẽ tặng 36 tấn gạo tới quận 10, Phú Nhuận và TP.Thủ Đức.

"Sau khi tặng hết 100 tấn gạo thì Ban Văn hóa sẽ tiếp tục chương trình cho đến hết các quận huyện trong thành phố. Dự kiến cũng trên 200 tấn gạo và 20.000 thùng mì.

Ban đầu dự kiến 100 tấn gạo và 10.000 thùng mì nhưng sau khi liên hệ Ủy ban MTTQVN TP.HCM, Mặt trận quận huyện và Ban Trị sự các quận huyện, thì nhu cầu của bà con khó khăn cao. Một số nơi dự kiến ban đầu tặng 500 phần nhưng sau đó lên tới 1000 phần quà như: Gò Vấp, Bình Tân, quận 12… do nhu cầu bà con đang rất cần vì dịch bệnh kéo dài.

Đặc biệt các Phật tử, mạnh thường quân, đơn vị tài trợ như: Công ty Nhật Hạ, Công ty Diệu Phúc, Công ty Cường Ngoan cùng đi thực hiện trao quà thấy việc làm rất ý nghĩa nên tiếp tục phát tâm”, Thượng tọa Thích Trí Chơn cho biết.

Thượng tọa Thích Trí Chơn; Hòa thượng Thích Huệ Thông, Quyền Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận Bình Tân; ông Lê Văn Bảy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận Bình Tân trao quà đến người dân

Thượng tọa Thích Trí Chơn; Hòa thượng Thích Huệ Thông, Quyền Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận Bình Tân; ông Lê Văn Bảy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận Bình Tân trao quà đến người dân

Thượng Tọa Thích Tâm Chơn, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN quận Bình Thạnh; Chư Ni Ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM; bà Nguyễn Thu Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận Bình Thạnh trao quà đến người dân phường 5
Thượng Tọa Thích Tâm Chơn, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN quận Bình Thạnh; Chư Ni Ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM; bà Nguyễn Thu Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận Bình Thạnh trao quà đến người dân phường 5
Chư tôn đức Ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM; ông Trần đại nghĩa, Chuyên viên Ban Dân tộc Tôn giáo-Ủy ban MTTQVN TP, đại diện chính quyền phường trao các phần quà tại quận Bình Tân

Chư tôn đức Ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM; ông Trần đại nghĩa, Chuyên viên Ban Dân tộc Tôn giáo-Ủy ban MTTQVN TP, đại diện chính quyền phường trao các phần quà tại quận Bình Tân

Bà Phạm Thị Minh Nguyệt, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận 8 cảm ơn đến chư tôn đức Ban Văn hóa TP và Ban Trị sự GHPGVN quận 8
Bà Phạm Thị Minh Nguyệt, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận 8 cảm ơn đến chư tôn đức Ban Văn hóa TP và Ban Trị sự GHPGVN quận 8

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày