(GNO-Lhasa, Tây Tạng) Ngày 5.1.2009 các vị Lạt-ma các tự viện tiêu biểu của Tây Tạng đã tập trung về thủ phủ Lhasa để chuẩn bị cuộc thi kiểm tra kiến thức Phật học thường niên, với hy vọng đỗ đạt học vị cao nhất của Phật giáo Tây Tạng. 331 Lạt-ma, từ các tu viện: Sera, Drepung, Ganden và Jokhang, đã tham dự khóa ôn tập kinh điển Phật giáo 14 ngày tại một tu viện cách trung tâm thủ phủ Lhasa 30 km. Tại đó, chư Lạt-ma thí sinh đã thảo luận những cách thức hiểu và giải thích chính xác kinh điển Phật giáo, đồng thời diễn tập các cuộc thi vấn đáp.
Khóa ôn tập, khai giảng ngày 30/12/2008, sẽ chuẩn bị cho chư Lạt-ma thi viết luận văn chính thức vào mùa xuân, để lấy văn bằng Geshe Lharampa, một học vị cao nhất trong Tông phái Gelugba (Mũ Vàng) của Phật giáo Tây Tạng. Ngày thi viết luận văn chính thức vẫn chưa được ấn định. Thi viết luận văn và khóa ôn tập trước cuộc thi kiến thức Phật học thường niên là một truyền thống thi cử đã có gần cả 1000 năm nay của Phật giáo Tây Tạng. Cuộc thi kiểm tra kiến thức Phật học thường niên đã bị đình chỉ 16 năm sau cuộc nổi dậy của các nhà ly khai năm 1988. Từ khi cuộc thi này được khôi phục lại, đã có 22 Lạt-ma được cấp phát văn bằng Geshe Lharampa.