Cần Thơ: Long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản PL. 2555-2011

Cần Thơ: Long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản  PL. 2555-2011
(GNO-Cần Thơ): Ngày 17-5-2011, tại chùa Khánh Quang, Ban Trị sự THPG TP Cần Thơ long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản  P L.2555-2011.

Đến tham dự và chứng minh có HT Thích Giác Nhường thành viên HĐCM,chứng minh BTSTHPG Cần Thơ, HT Thích Huệ Thành, HT Đào Như Ủy viên thư ký HĐTS trưởng ban trị sự THPG Cần Thơ cùng chư tôn đức Tăng Ni Thường trực BTSTHPG,Tăng Ni Phật tử các tự viện trong thành phố.

Về phía chính  quyền có Ô. Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đồng chí Phan Quang Lãm, Chủ tịch UBMTTQVN TP Cần Thơ; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp thành phố và cấp quận  đã đến dự.

Tại buổi lễ, HT Thích Giác Nhường, đọc Thông điệp của Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN gửi tăng ni, cư sĩ, Phật tử nhân Đại lễ Phật đản PL. 2555. HT Đào Như, Ủy viên Thư ký HĐTS , Trưởng Ban Trị sự Phật giáo thành phố, đọc diễn văn Đại lễ Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS ,Chư tôn đức giáo phẩm đã tiến hành nghi lễ cúng dường…

Tại chùa Khánh Quang, Ban trị sự Thành Hội Phật giáo Cần Thơ tổ chức Đại lễ Phật Đản 2011-Phật lịch 2555. Đông đảo đại biểu đại diện lãnh đạo đảng, các cấp chính quyền, mặt trận, đoàn thể cùng hàng ngàn chư tôn hòa thượng, thượng tọa, đại đức và tăng ni, phật tử đại diện Phật giáo 9 quận, huyện trong thành phố đã đến dự.

Trong không khí trang nghiêm, hoan hỷ, đại lễ đã nghe thông điệp của Đức Pháp chủ Hội Đồng Chứng minh Giáo hội Phật Giáo Việt Nam gửi tăng, ni, cư sĩ phật tử nhân dịp Đại lễ Phật Đản 2011-Phật lịch 2555; nghe thư chúc mừng đại lễ của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Phát biểu tại đại lễ, Hòa thượng Đào Như, Ủy viên Thư ký Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban trị sự Thành hội Phật Giáo Cần Thơ nhấn mạnh Phật giáo vốn có mặt ở Việt Nam từ 1.000 năm trước và đã nhanh chóng phát triển rực rỡ, nhất là vào thời nhà Trần.

Nối tiếp truyền thống đó, những người con Phật ngày nay càng ra sức tu học và hoạt động Phật sự nhằm mục đích lợi đạo, ích nước, độ dân cũng chính là thông điệp cứu độ của Đức Phật. Mùa Phật Đản năm nay, những người con Phật thành tâm tưởng niệm hình ảnh, cao vời toàn hảo về trí tuệ và đức độ của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni và nguyện một lòng vì đạo pháp và dân tộc.

Ông Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ trân trọng chúc mừng mùa đại lễ Phật Đản an lành đồng thời b iểu dương nỗ lực của các chức sắc, chức việc, tăng, ni, phật tử Giáo hội Cần Thơ đã nối tiếp truyền thống làm tốt công tác từ thiện. Những thành tích của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung và của thành phố Cần Thơ nói riêng đã chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càng phát triển bền vững trên mọi lĩnh vực.

Cùng ngày, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, các ngành, đoàn thể thành phố và lãnh đạo các địa phương đã đến chúc mừng, tặng quà các vị chức sắc, tăng ni, đồng bào Phật tử ở một số chùa, tịnh xá trên địa bàn quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng.

Đoàn do Ô. Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, làm trưởng đoàn, đến thăm các chùa Phật Học, Minh Nguyệt Cư sĩ lâm, Quan Âm, Phước Long. Đoàn do đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, làm trưởng đoàn, đến thăm tịnh xá Ngọc Minh và các chùa Hội Linh, Nam Nhã Đường, Long Quang. Tại các điểm đến, các vị  lãnh đạo thành phố đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các vị Chư tôn đức giáo phẩm cùng toàn thể tăng ni, đồng bào Phật tử; biểu dương những đóng góp của các vị Chư tôn đức giáo phẩm, tăng ni, đồng bào Phật tử trong công cuộc xây dựng và phát triển thành phố; đồng thời mong muốn các vị Chư tôn đức giáo phẩm tiếp tục vận động phật tử thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đoàn kết cùng các tầng lớp nhân dân, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh lao động sản xuất để phát triển kinh tế gia đình và góp phần xây dựng địa phương.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày