Cầu nguyện thiên tai động đất tại Nhã An, Tứ Xuyên

GNO - Vào lúc 8 giờ 2 phút sáng 20-4 vừa qua, cơn địa chấn cấp 7 đã xảy ra tại huyện Lô Sơn, thành phố Nhã An, tỉnh Tứ Xuyên khiến cho hàng trăm người thiệt mạng, hàng nghìn người bị thương.

2.jpg
Trưởng lão Giác Quang - Hội trưởng Hội Liên hiệp Phật giáo Hồng Kông kính từ

7 giờ ngày 23-4-2013 (14 tháng 3 âm lịch), để tưởng niệm các vong linh đồng bào ruột thịt Nhã An, Tứ Xuyên (Trung Quốc), Trung tâm Văn hóa Hội Liên hiệp Phật giáo Hồng Kông khởi kiến "Đại Pháp hội Âm Dương lưỡng lợi kỳ phước tức tai", do chư sơn Trưởng lão thạc đức cao niên và các Pháp sư đích thân chủ trì.

3.jpg

Trưởng lão Giác Quang, đại biểu Hội Liên hiệp Phật giáo Hồng Kông
trao chi phiếu cho ông Trương Phương - Thứ trưởng Bộ điều phối của Văn phòng Liên lạc

Tại Pháp hội, Hội Liên hiệp Phật giáo Hồng Kông quyên tặng một trăm vạn (một triệu đô la Hồng Kông) cứu tế nơi động đất.

Trưởng lão Giác Quang, đại biểu Hội Liên hiệp Phật giáo Hồng Kông, thể hiện tràn đầy tấm lòng từ bi, cứu khổ của cộng đồng Phật giáo Hồng Kông, trao chi phiếu cho ông Trương Phương - Thứ trưởng Bộ điều phối của Văn phòng Liên lạc.

4.jpg

Hiến hoa tưởng niệm

Trước khi Pháp hội bắt đầu, toàn thể hướng về tất cả bài vị các nạn nhân cử hành một phút mặc niệm.

Trưởng lão Giác Quang khai thị: "Đất nước lâm nguy, sinh mệnh vô thường, sau thảm họa bất ngờ, tứ chúng cộng đồng Phật giáo Hồng Kông hội tụ, một lòng hưởng ứng. Hy vọng đem công đức này, hồi hướng cho tất cả đồng bào trong khu vực thiên tai. Nguyện Phật quang phổ chiếu, long thiên cộng hộ, kẻ còn an lạc, người mất siêu sinh, giải cứu thuận lợi".

5.jpg
Chư Tăng, Thứ trưởng Trương Phương cùng tín chúng cầu nguyện

Sau đó, Trưởng lão Giác Quang và một số vị đại diện cử hành nghi thức thắp hương cúng hoa trước liên vị của các nạn nhân.

Đại chúng tại hội trường nhiệt tình quyên góp thiện khoản, hiến tâm thương yêu hướng về địa chấn.

Ông Từ Anh Vĩ - Trợ lý Chính trị Cục trưởng Cục Sự vụ Dân chính Hồng Kông, cũng có mặt tại Pháp hội tưởng niệm các vong linh.

Các thiện tín đến tham dự Pháp hội hơn một nghìn người.

6.jpg
Chư sơn Trưởng lão chủ lễ Pháp hội

Pháp hội lễ thỉnh chư sơn Trưởng lão, các Đại đức Pháp sư phúng tụng "Kinh A Di Đà", "Tâm kinh", "Chú Vãng sanh", tứ chúng đệ tử trang nghiêm túc mục, kiền thành tụng kinh, cầu nguyện hồi hướng. Hy vọng nương vào nghi lễ Phật giáo, cũng như đem sức mạnh của Phật pháp, cầu nguyện ánh từ quang của Đức Phật gia bị, người còn tiêu tai giải nạn, thân tâm an lạc; người mất vãng sanh Tịnh độ, liên đăng cửu phẩm

Cuối cùng, Hội Liên hiệp Phật giáo Hồng Kông kêu gọi tứ chúng Phật giáo, các đồng nghiệp, các giới xã hội, các nhà hảo tâm phát huy tinh thần "người đói mình đói, người yếu mình yếu", đồng tâm hiệp lực sẵn sàng giúp đỡ, đóng góp tài khoản cho thảm họa động đất.

Tất cả số tiền quyên góp được thông qua các văn phòng liên lạc, sẽ chuyển tiếp đến khu vực thiên tai. Hy vọng với công đức quyên góp nhỏ bé này sẽ tụ hội thành biển lớn, cùng giúp đỡ nhân dân gặp nạn vượt qua khó khăn, để họ xây dựng lại ruộng vườn nhà cửa.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày