Cộng hòa Tuva: Tôn tượng Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật bắt đầu được lắp đặt

Tôn tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mạ vàng trên sườn núi thiêng Dogee ở Tuva
Tôn tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mạ vàng trên sườn núi thiêng Dogee ở Tuva
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Mới đây, ông Sholban Kara-ool, chủ tịch chính phủ Tuva đã thông báo trên mạng xã hội về việc dựng tôn tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mạ vàng trên sườn núi thiêng Dogee ở Tuva.

Dự án này đã được thực hiện bởi những người dân của nước cộng hòa Phật giáo Tuva dưới sự hướng dẫn của ông Buyan Bashky, chủ tịch Hội đồng quản trị của Hiệp hội Phật tử Tuva.

“Việc dựng tôn tượng của Đức Phật đã trở thành một trong những ước nguyện chính chủ tịch Buyan Bashky. Cuộc đời ông đã đối mặt với rất nhiều trắc trở và dành nhiều thời gian để giải quyết các vấn đề nội tâm. Việc kiến tạo và an vị một tôn tượng như vậy trên đỉnh ngọn núi lịch sử thiêng liêng là biểu tượng của niềm tin vững chắc đối với Phật giáo và sự phát triển tâm linh của người dân Tuva”. Ông Kara-ool cho biết.

Ngọn núi Dogee (tiếng Tuvan: дөгээлен) là địa điểm linh thiêng tại thủ đô Kyzyl, Tuva. Tọa lạc trên hữu ngạn sông Yenisei, ngọn núi có độ cao 1000 mét và từ đỉnh núi, người ta có thể phóng tầm nhìn bao quát đến thành phố Kyzyl và những khu vực xung quanh đó. Ngoài cảnh quan tuyệt đẹp, ngọn núi còn là nơi lưu giữ những dấu tích lịch sử của các bức tranh đá do người Scythia để lại, đây là một bộ tộc cổ gồm những người du mục sinh sống và phát triển vào khoảng năm 900TCN-200TCN.

Dogee còn là biểu tượng của sự chấn hưng Phật giáo ở Tuva; ở sườn núi phía Tây Nam, thần chú Om Mani Padme Hum được chạm khắc và nạm bằng các hòn đá sơn trắng nổi bậc với diện tích 120 x 20 mét. Công trình này được thực hiện vào năm 2006 dưới sự hướng dẫn của Lạt ma Jampel Lodoy, người đứng đầu Tăng đoàn, đồng thời là vị lãnh đạo Phật giáo tối cao tại Cộng hòa Tuva.

Thần chú Om Mani Padme Hum trên sườn núi Dogee

Thần chú Om Mani Padme Hum trên sườn núi Dogee

Ngài Jampel Loy đã đề xuất kế hoạch tạo dựng tôn tượng của Đức Phật vào năm 2008. Nhưng mãi đến năm 2011, việc thiết kế và xây dựng mới được bắt đầu. Mọi kinh phí liên quan đến tôn tượng đều do người dân Tuva đóng góp và cúng dường. Theo bản thiết kế, Đức Phật sẽ ngồi trong tư thế thiền định trên đài hoa sen. Sau nhiều lần thay đổi, chiều cao của bức tượng đã được ấn định là 9 mét. Khoảng không gian bên trong phần bệ hoa sen được chia làm hai phòng lớn; một phòng làm nơi thờ tự tâm linh để những người hành hương có thể cầu nguyện, lễ lạy và thực hiện các nghi thức Phật giáo; phòng còn lại sẽ chứa 100 tấn ngũ cốc, điều này theo tín ngưỡng của người dân Tuva, tượng trưng cho sự thịnh vượng và sung túc trong cuộc sống.

Việc an vị tôn tượng Đức Phật Bổn sư Thích Ca Mâu Ni trên đỉnh núi linh thiêng Dogee có ý nghĩa tôn giáo rất lớn đối với người dân Tuva. Đức Phật hướng tầm nhìn về phía thủ đô Kyzyl, điều này thể hiện kỳ vọng lớn lao rằng: Ngài sẽ đem lại năng lượng tích cực, hòa bình, thịnh vượng và may mắn cho tất cả người dân của nước Cộng hòa Phật giáo này.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại biểu tham dự Hội nghị kỳ 5 - khóa IX GHPGVN

Bế mạc Hội nghị kỳ 5 - khóa IX, Giáo hội tiếp tục nhận ý kiến đóng góp về tu chỉnh Hiến chương GHPGVN

GNO - Sáng nay, 23-1, Hội nghị kỳ 5 - khóa IX GHPGVN thảo luận, tại Văn phòng Ban Thường trực Hội đồng Trị sự phía Nam - thiền viện Quảng Đức (TP.HCM), đại biểu đóng góp ý kiến về tu sửa Hiến chương GHPGVN và thông qua Đề án tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031.
[Video] Đức Pháp chủ quang lâm chứng minh, trao Giáo chỉ tấn phong giáo phẩm tại Hội nghị Thường niên GHPGVN

[Video] Đức Pháp chủ quang lâm chứng minh, trao Giáo chỉ tấn phong giáo phẩm tại Hội nghị Thường niên GHPGVN

GNO - Phát biểu khai mạc hội nghị, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn phát biểu chào mừng đại biểu tham dự hội nghị; nhận định năm 2025 là năm diễn ra nhiều sự kiện của đất nước, Giáo hội tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 tại TP.HCM để lại ấn tượng tốt đẹp trong nước cũng như quốc tế.
Phật tử đến chùa lễ Phật đầu năm - Ảnh: Trần Thế Phong/Báo Giác Ngộ

Thông bạch của Giáo hội về việc tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ - 2026

GNO - Thông tin từ Văn phòng Trung ương GHPGVN cho Báo Giác Ngộ biết, hôm nay 23-1, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự đã ấn ký phổ biến Thông bạch số 15/TB-HĐTS, về việc tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ vui tươi, trang nghiêm, an toàn, tiết kiệm.

Thông tin hàng ngày