Đại biểu dự Hội nghị thượng đỉnh về hạt nhân viếng chùa

GNO - Các nhà lãnh đạo thế giới tham dự Hội nghị thượng đỉnh về an ninh hạt nhân tại Seoul năm 2012 (được tổ chức tại COEX, Samseong-dong (phía nam Seoul) từ ngày 26 đến ngày 27-3) đã đến viếng chùa Bongunsa và bị thu hút bởi sự phong phú của Phật giáo Hàn Quốc.

Tượng Phật tại chùa Bongeunsa.jpg

Tượng Phật tại chùa Bongunsa

Tham dự Hội nghị thượng đỉnh năm nay có các nhà lãnh đạo đến từ 53 quốc gia trên thế giới.

Ông Herman Van Rompuy, Chủ tịch Hội đồng châu Âu, cùng với phu nhân đã đến viếng chùa Bongunsa.

Ông Van Rompuy cho biết ông có thể cảm nhận được truyền thống cổ xưa của Hàn Quốc qua bầu không khí của ngôi chùa và có thể hiểu lý do tại sao người Hàn Quốc lại xem ngôi chùa như là nhà của mình vậy. Ông cũng đã hỏi về đặc điểm của Phật giáo Hàn Quốc và bày tỏ sự hứng thú đặc biệt với Phật giáo.

Trước đó vào ngày 25-3, đại biểu đến từ Thổ Nhĩ Kỳ và Italia cũng đã xin phép đến viếng ngôi chùa cổ này, cho thấy các nhà lãnh đạo thế giới rất quan tâm đến Phật giáo nói chung và Phật giáo Hàn Quốc nói riêng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vấn đề quản lý Tăng Ni đã hoàn tục và hệ lụy lâu dài

Vấn đề quản lý Tăng Ni đã hoàn tục và hệ lụy lâu dài

GNO - Có ý kiến cho rằng do đặc thù của việc xả giới đối với người xuất gia rất đơn giản, về nguyên tắc đương sự chỉ cần nói “tôi nay xin xả giới”, với bất cứ với một người chứng kiến nào để họ nghe và hiểu là sự việc xả giới hoàn tục đã thành, do đó việc quản lý Tăng Ni trở nên lỏng lẻo.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1341 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Năm Ngọ nói về tục thờ Bạch mã thái giám

GNO - Ở các ngôi đình thần Nam bộ nói chung đều có tích hợp miếu thờ Bạch Mã Thái giám. Ngôi miếu này thường là xây khá nhỏ được đặt một phía góc trước của sân đình, bên trong có khắc vẽ bốn chữ Hán - 白 馬 太 監 - hoặc đắp nổi hình con ngựa trắng. Vậy vị thần này là ai? Trong bài viết ngắn này, chúng tôi có vài lời sau.

Thông tin hàng ngày